Jeju
mask
Đã đi
Sắp đi
175 Gody-er đã đến
Chevron Forward Chevron Forward

Jeju

Jeju - Hàn Quốc là một tỉnh đảo có lịch sử hình thành khá đặc biệt. Nơi đây vốn được hình thành từ quá trình bồi tụ núi lửa dưới lòng đại dương từ vài triệu năm trước; Jeju sở hữu quang cảnh tự nhiên hùng vĩ và khác lạ hơn nhiều so với các biển đảo khác. Núi Hallasan, núi lửa đã ngừng phun trào từ lâu được xem như biểu tượng của đảo Jeju...

Nhắc đến cái tên đảo Jeju thì chúng ta đều nghĩ ngay đến một hòn đảo xinh đẹp với khung cảnh thiên nhiên đầy thơ mộng. Đã có rất nhiều thước phim Hàn Quốc lãng mạn đã chọn quay ngoại cảnh tại hòn đảo nổi tiếng này. Vì thế mà khách du lịch cũng rất thích làm một chuyến du lịch Jeju để được tận mắt chiêm ngưỡng bức tranh tự nhiên tuyệt vời này cũng như tận hưởng bầu không khí thoáng đãng, ôn hoà và mát mẻ quanh năm. 

Giới thiệu về Jeju

Đảo Jeju (hay còn gọi là Jejudo) là hòn đảo lớn nhất Hàn Quốc và cũng là tỉnh nhỏ nhất của quốc gia này. Được tạo thành từ những dòng nham thạch do núi lửa phun trào cách đây 2 triệu năm và nằm giữa đại dương bao la với vô số cột đá kỳ thú, du khách nhìn nơi đâu trên đảo Jeju cũng thấy toàn đá là đá. Đá của Jeju là loại đá bazan có màu đen, xốp, nhẹ và hút nước. Du khách có thể thấy đá rải khắp nơi trên đường, nhất là xung quanh những vườn quýt - một loại trái cây đặc sản của đảo Jeju. Người dân trên đảo thường sử dụng đá để xây nhà, xây tường thành, làm cột mốc phân cách làng này với làng kia hoặc đắp thành bờ ngăn thửa ruộng,… Người dân địa phương còn nói đùa: “dù là ở nơi đâu, cứ đào đất lên là nhìn thấy đá.”

Vì sao có tên gọi là Jeju?

Tamna là tên gọi lúc xưa của Jeju, có nghĩa “đất nước của hòn đảo”. Nếu muốn tìm hiểu thông tin về Vương quốc Tamna thì du khách có thể ghé thăm quan Khu tiền sử Samyang-dong trong chuyến du lịch Jeju. Nơi đây còn lưu giữ nhiều di tích về thời kỳ sơ khai của người dân địa phương sinh sống vào thế kỷ 3 TCN.

Cho đến khi bị triều đại Goryeo của người Triều Tiên sáp nhập thì vùng đất này mới đổi tên thành Jeju nghĩa là “tỉnh lớn bao quanh biển”. Ngoài ra thì hòn đảo này còn có một số tên gọi biệt danh mà người phương cũng như khách du lịch hay gọi bởi các đặc điểm đặc trưng của nó, như là:

  • Samdado (Tam Đa đảo): nghĩa là đảo 3 nhiều vì trên đảo Jeju có 3 đặc trưng rất nhiều mà ai cũng bắt gặp là gió, đá và các cô gái, phụ nữ.
  • Sammudo (Tam Vô đảo): nghĩa là đảo 3 không vì nơi đây có 3 thứ không bao giờ xuất hiện là trộm cắp, ăn xin và cửa chính của các ngôi nhà.

Thông tin cần biết về Jeju

  • Tên gọi: đảo Jeju
  • Tỉnh: Jeju
  • Quốc gia: Hàn Quốc
  • Diện tích: 1.826 km2
  • Dân số: 692.032 người
  • Ngôn ngữ: tiếng Hàn
  • Tôn giáo: Phật giáo, Kito giáo,…
  • Múi giờ: UTC+9
  • Mã vùng: +82 - 64
  • Tiền tệ: đồng Won (kí hiệu: KWR)

Du lịch Jeju có gì hay? có gì đẹp?

Bên cạnh một Seoul hiện đại hay một Busan rộng lớn thì đảo Jeju cũng là sự lựa chọn của rất nhiều người khi có ý định ghé thăm xứ sở Kimchi. Được mệnh danh là thiên đường tình yêu, Jeju mang một không gian bình yên đến nhẹ nhàng kết hợp với bầu không khí thoáng đãng của đất trời biển cả. Tất cả những điều trên giúp cho vùng đất này tạo nên sức hút kỳ lạ với du khách, nhất là những ai muốn tìm kiếm một nơi để thư giãn và nghỉ ngơi. Một chuyến du lịch Jeju sẽ giúp bạn dường như sống chậm lại, hoà mình với thiên nhiên để tận hưởng những gì bình dị và thoải mái nhất. 

Lịch sử

Lúc xưa thì địa phận của đảo Jeju chính là Vương quốc Tamna - là một vương quốc cổ đã tồn tại trong khoảng 464 năm trên đảo. Nhưng vương quốc này đã bị Triều Tiên đánh chiếm và sáp nhập chung lãnh thổ vào năm 1404. Đến năm 1910, Đế quốc Nhật Bản đã quản lý và sáp nhập bán đảo Triều Tiên. Sau Thế chiến II thì chủ quyền kiểm soát đảo Jeju mới được trao lại cho chính phủ Hàn Quốc. Năm 1946, đảo Jeju được tách ra khỏi Jeolla Nam - trở thành tỉnh Jeju. Năm 2006, Jeju được trao quyền tự trị. Đây cũng là địa phương tự trị duy nhất của Hàn Quốc. Theo luật về tỉnh tự trị đặc biệt, chính quyền tỉnh Jeju được trao quyền tự quyết ở mức cao trong nhiều lĩnh vực, ngoại trừ ngoại giao, quốc phòng và tư pháp. Vì thế nên một số chính sách như visa thì không quá khắt khe như các thành phố Seoul, Busan,… của Hàn. Sẽ có nhiều quốc gia được miễn visa  khi nhập cảnh vào Jeju (trong đó có công dân Việt Nam). Tuy nhiên bạn vẫn phải thỏa mãn một số quy định đã đề ra.

Địa lý

Đảo Jeju là một hòn đảo thuộc tỉnh Jeju, Hàn Quốc có vị trí nằm ngay eo biển Triều Tiên, đối diện tình Jeolla Nam. Khoảng cách đảo Jeju cách thủ Seoul tầm 434 km và tương đương khoảng 1 tiếng bay bằng đường hàng không. jeju là một đảo núi lửa được cấu thành từ nham thạch do nhiều đợt địa chất và phun trào của núi lửa tạo thành. Ngọn núi lửa trên đảo Jeju còn là di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận. Địa hình của Jeju tập trung vào núi Halla, sườn Đông và Tây có độ dốc rất thoải từ 3˚ đến 5˚, còn sườn núi phía Bắc và Nam thì hơi dốc hơn ở mức 5˚. Địa chất là gồm các lớp đá trầm tích, đá núi lửa như đá bazan, đá andesit thô, đá granite thô và đá pyroclastic. Ngoại trừ đất cát thì hầu hết ở Jeju được bao phủ bởi tro núi lửa màu nâu sẫm

Khí hậu

Do vị trí địa lý nên khí hậu của Jeju sẽ thuộc loại bán nhiệt đới với đủ bốn mùa trong năm nhưng sẽ nóng ấm hơn các khu vực trong đất liền của Hàn Quốc. Mùa hè thì thời gian ngắn, mưa nhiều nên hơi ẩm ướt còn mùa đông thì se lạnh, tương đối khô và có mây rải rác. Trời thì có gió quanh năm nên cũng là lý do mà người ta thường nói đùa rằng Jeju có 3 đặc sản là đá, gió và phụ nữ. Về nhiệt độ thì ở Jeju có khí hậu ôn hòa, ngay cả trong mùa đông cũng hiếm khi nhiệt độ xuống dưới 0°C. Vì thế du khách có thể lên kế hoạch du lịch Jeju vào bất cứ thời gian nào mà bạn rảnh rỗi trong năm. Nhất là nên đi vào mùa Xuân để ngắm nhìn các loài hoa rực rỡ đang khoe sắc hay là đi vào mùa thu để chiêm ngưỡng cánh đồng cỏ lau nhẹ nhàng trong gió.

Văn hoá và con người

Đảo Jeju ở Hàn Quốc không chỉ thu hút bởi cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp mà còn bởi nét đẹp văn hóa truyền thống rất riêng và đặc sắc. Nổi bật nhất khi nhắc về con người trên đảo Jeju chính là những câu chuyện về các “Hải nữ” trong truyền thuyết của đảo Jeju. Không xác định rõ được là những “hải nữ” này có từ bao giờ, nhưng trong sử ký của thời Goryeo (Thế kỷ X-XIV) thì đã đề cập tới các nữ thợ lặn này. Lúc xưa trong thời Joseon (Thế kỷ XIV-XIX), người đàn ông ở Jeju cũng từng làm công việc của nữ thợ lặn là xuống biển mò bào ngư và hái rong biển. Sau đó thì những người phụ nữ cũng dần tiếp nhận công việc này mà họ còn có thể làm tốt hơn bởi cơ thể mềm dẻo linh hoạt khi bơi lặn. Trong truyền thuyết, những “hải nữ - haenyeo” có thể nhịn thở trong 10 phút và lặn sâu dưới biển đến 20m chỉ với một tấm áo vải gai dệt mỏng và một ống thở tự chế. Dần dần, lặn biển trở thành một nghề mưu sinh của phụ nữ trên đảo Jeju. Còn những người đàn ông lại đảm nhận trách nhiệm dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc con cái. Tuy nhiên vì sự nguy hiểm và khó khăn nên hiện nay còn rất ít phụ nữ trên đảo Jeju theo đuổi nghề lặn này. Vào năm 2016 thì UNESCO đã chính thức công nhận “nghề lặn truyền thống của phụ nữ đảo Jeju” là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Ẩm thực

Nhắc đến ẩm thực Jeju thì chắc hẳn đa số du khách đều nghĩ đến những nguyên liệu mang mùi vị từ biển cả như là cá hay các loại hải sản khác. Đó là điều dĩ nhiên bởi được bao quanh bốn bề là đại dương nên Jeju có nguồn thuỷ hải sản rất phong phú và tươi ngon. Ngoài ra vẫn có một số món ăn rất đặc trưng mà du khách nên thử nếu có dịp du lịch Jeju.

  • Lẩu Hải Sản Haemultang: đã đi biển đảo thì đây sẽ là món ăn mà du khách rất thích. Món lẩu hải sản này cũng là một món ăn truyền thống với hương vị hấp dẫn vô cùng. Nhờ nguồn nguyên liệu đánh bắt trực tiếp nên nồi lẩu Haemultang ở Jeju luôn có vị tươi ngon. Đặc biệt với các du khách yêu thích hải sản thì có thể thưởng thức được nhiều loại mực, bạch tuộc, nghêu, cua, bào ngư,... trong một nồi lẩu nóng hổi.
  • Bào ngư: ở Hàn Quốc thì một trong những địa phương để tìm được các món ngon chế biến từ bào ngư với giá cả phải chăng nhất chính là đảo Jeju. Chúng ta đều biết bào ngư là một trong những thực phẩm đắt tiền kể cả với loại bào ngư đóng hộp. Nhưng tại Jeju thì bào ngư tươi có giá cũng không quá đắt đỏ và được chế biến theo nhiều cách khác nhau. Ngon nhất là thực khách thường lựa chọn nướng, nấu cháo hoặc ăn với cơm.
  • Cá hố hầm Galchi Jorim: cá hố là một loại cá thân mình dài, mỏng và phần da ánh màu bạc. Loài cá này cũng khó đánh bắt, khó giữ được độ tươi ngon nên ở Việt Nam cũng chỉ có một số thành phố biển như Phan Thiết là bạn có cơ hội được ăn loài cá này. Còn ở Hàn Quốc thì Jeju là nơi có món ăn được chế biến từ loài cá kỳ lạ này. Thường thì người dân trên đảo sẽ hầm cá hố chung với với nước tương, củ cải trắng, hành lá và gia vị.
  • Thịt heo đen: nghe có vẻ lạ vì đi đảo mà lại ăn thịt heo đen. Nhưng thật sự thịt heo đen chính là món ăn đặc sản chỉ có tại Jeju. Lý do gọi là heo đen là vì giống heo này có thân hình nhỏ, da đen dày và lông cứng. Về phần thịt thì có mùi thơm, ít mỡ và không hề ngấy. Ngon nhất là thịt heo đen nướng cuộn chung với rau sống, lá tía tô và chấm cùng tương ớt kiểu Hàn Gochujang.
  • Sashimi: nhờ nguồn hải sản tươi sống được đánh bắt trực tiếp nên món Sashimi phục vụ tại các nhà hàng ở Jeju rất đa dạng, phổ biến nhất là bạch tuộc, bào ngư, các loại cá, tôm,… Khi ăn thì thực khách sẽ cảm nhận được hương vị tươi mát, ngọt thanh từ hải sản mà lại đảm bảo an toàn vệ sinh. Tuy nhiên nếu bạn ăn chưa quen thì cũng nên hạn chế không nên ăn quá nhiều.

Các địa điểm tham quan

Có thể nói đảo Jeju quả thật là một nơi được tạo hóa ưu ái ban tặng với địa hình phong phú gồm rừng, biển, thác,… Tất cả yếu tố này đều kết hợp hài hòa với nhau tạo nên bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp. Bên cạnh đó thì trên đảo còn rất nhiều điểm tham quan về lịch sử, điểm vui chơi giải trí,… khiến du khách vô cùng thích thú khi ghé thăm quan.

  • Bãi biển Hyeojae: được biết đến như là bãi biển đẹp nhất Jeju và luôn đông đúc người đến vui chơi vào những ngày hè oi bức. Còn một số thời điểm khác trong năm thì vắng vẻ hơn. Tuy nhiên điều cuốn hút nhất của bãi biển này là vào những lúc hoàng hôn. Bạn có thể bước nhẹ trên bãi cát mịn, cảm nhận làn nước mát lạnh và ngắm nhìn ánh hoàng hôn huyền ảo phía xa đường chân trời.
  • Bãi cột đá Jusangjeolli: đây là một kỳ quan thiên nhiên độc đáo thu hút nhiều khách du lịch ghé thăm. Nằm dọc theo bờ biển là hàng ngàn cột đá hình lục giác xếp cạnh nhau tạo thành bức tường vững chãi. Theo như nghiên cứu thì bãi đá này hình thành là do dung nham phun trào từ núi Hallasan.
  • Cánh đồng trà xanh O’Sulloc: Hàn Quốc cũng được biết đến là quốc gia có văn hoá trà đặc sắc và đảo Jeju là một trong những nơi nổi tiếng nhất về trà. Đến với điểm tham quan này, du khách còn có thể học thêm về trà đạo tại bảo tàng O’Sulloc. ‘O’ trong từ O’Sulloc có nghĩa là thưởng thức, còn Sulloc là một loại trà xanh. Ngoài ra du khách còn có thể đi tham quan hồ sen trong khuôn viên bảo tàng, lên đài quan sát để ngắm nhìn cánh đồng trà xanh ngát và nếm thử một số món ăn làm từ trà như kem, bánh,...
  • Dược Tuyền Tự (Yakcheonsa): được xây dựng trên ngọn đồi tại Taepodong ở thành phố Seogwipo đảo Jeju. Ngôi chùa này có tên gọi Dược Tuyền Tự là vì tại đây có dòng suối chảy quanh năm tung bọt trắng xoá và rất tốt đối với sức khỏe. Chùa nổi bật với phong cách kiến trúc chùa chiền châu Á cùng một không gian thanh tịnh bình yên.  
  • Làng dân tộc Seongup: là một trong những địa điểm tham quan nổi tiếng nhất Jeju. Ngôi làng này tái hiện lại hình ảnh thời xưa của người dân địa phương là các nông dân và ngư dân vào thế kỷ 19 với những nét văn hoá truyền thống, các phong tục tập quán lâu đời. Du khách được nhìn thấy các ngôi nhà, các nông cụ, vật dụng,... Đặc biệt là làng dân tộc Seongup còn từng xuất hiện trong bộ phim Nàng Dae Jang Geum nổi tiếng khắp châu Á.
  • Ngôi nhà All In House: khu vực Seopjikoji trên đảo Jeju là nơi từng quay ngoại cảnh của bộ phim “All in” của cặp đôi Song Hye Kyo và Lee Byung Hun nổi đình đám một thời. Do đó sau thành công vang dội của bộ phim, nơi đây đã xây dựng một ngôi nhà lưu niệm đặt tên là All in. Rất nhiều du khách nhất là fan phim Hàn rất muốn ghé thăm quan nơi đây để chiêm ngưỡng khung cảnh thơ mộng trên đảo cũng như nhìn thấy các hình ảnh từng xuất hiện trong bộ phim.

Bên cạnh đó thì trên đảo Jeju còn rất nhiều điểm tham quan, vui chơi khác mà du khách có thể ghé thăm trong hành trình du lịch của mình đó là công viên tình yêu, bảo tàng gấu Teddy, thuỷ cung Aqua Planet, công viên Jeju Venice Land,...

Những hoạt động trải nghiệm thú vị tại Jeju

Không chỉ thu hút khách du lịch nhờ bầu không khí trong lành, cảnh quan thiên nhiên ấn tượng cùng nhiều địa điểm tham quan hấp dẫn mà Jeju còn có nhiều điều thú vị rất riêng biệt. Để chuyến du lịch Jeju của mình trở nên đặc sắc hơn thì bạn cũng nên thử trải nghiệm thêm các hoạt động độc đáo chỉ có trên hòn đảo này, đó là:

Ngắm bình minh tại đỉnh núi lửa Seongsan

Một trong những địa chỉ lý tưởng để ngắm bình minh tại đảo Jeju chính là đỉnh núi Seongsan Ilchulbong. Ngọn núi Ilchulbong là một ngọn núi lửa đã ngưng hoạt động và có hình dáng như một cao nguyên xanh khi nhìn từ xa và trông như một chiếc vương miện khổng lồ khi nhìn từ cao. Rất nhiều du khách đều lựa chọn hoạt động đi bộ trekking vào sáng sớm lên núi để vừa tận hưởng bầu không khí thoáng đãng vừa chiêm ngưỡng quang cảnh bình minh rực rỡ vào buổi sớm mai trên đảo Jeju.

Checkin với biểu tượng của Jeju “Tượng đá Ông Nội và Bà Nội”

Đã ghé thăm đảo Jeju thì bạn nhớ đừng bỏ qua cơ hội checkin với những bức tượng nổi tiếng này nhé. Được làm từ đá bazan đen và xuất hiện khắp nơi trên đảo, các bức tượng này là tượng đá Dol Hareubang và có phân giới tính nên còn được gọi là tượng Ông Nội và Bà Nội. Người Jeju cũng có quan niệm nếu muốn sinh con trai thì hãy đặt tay lên mũi Ông Nội và ngược lại nếu muốn con gái thì đặt tay lên mũi Bà Nội. Theo truyền thuyết xưa thì bức tượng đá Dol Hareubang còn là vị thần bảo vệ người dân đảo Jeju được mùa màng bội thu lẫn tránh quỷ dữ.

Ghé thăm “Con đường ma quái”

Con đường ma quái ở Jeju cũng là nơi mà nhiều du khách ghé đến để chứng kiến các sự kiện kỳ lạ diễn ra. Người dân địa phương trên đảo còn đặt một số tên gọi khác như con đường huyền bí, con đường bí ẩn hay con đường yêu tinh. Đó là con đường Dokkaebi nằm cách sân bay Quốc tế Jeju khoảng 7km, nổi tiếng là vì xe ô tô đã tắt máy khi nằm dưới chân dốc sẽ tự động chạy lên dốc mà không cần bất cứ lực đẩy nào. Hoặc là có người đã thử thả vỏ chai nước suối dưới mặt đường thì cả chai nước cũng lăn ngược lên dốc. Tuy là sau này hiện tượng kỳ lạ này đã được giải đáp là do “hiện tượng khúc xạ ánh sáng” nhưng khách du lịch vẫn tò mò muốn được tận mắt chứng kiến điều này.

Cưỡi ngựa dạo quanh đảo Jeju

Cưỡi ngựa là một hoạt động giải trí vô cùng nổi tiếng ở Jeju. Khách du lịch sẽ được ngắm toàn bộ khung cảnh xinh xắn của hòn đảo thiên đường này khi ngồi trên lưng các chú ngựa đẹp mã. Cung đường cưỡi ngựa còn giúp bạn chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ của núi Hallasan hay nhìn ngắm một Seongsan Sunrise Peak đẹp tựa tranh vẽ. Ngoài ra thì bạn có biết rằng những cánh đồng cỏ xanh mướt và đàn ngựa khỏe mạnh chạy hiên ngang trên đó là cảnh quay quen thuộc của bộ phim Paradise Ranch nổi tiếng do đài SBS sản xuất năm 2011 do Shim Chang Min của nhóm DBSK và Lee Yeon Hee diễn chính.

Trải nghiệm lặn biển tại Seogwipo Dive Center

Bạn có là đảo Jeju của xứ ở Kimchi cũng vô cùng nổi tiếng với những hải nữ - nữ thợ lặn, hay còn gọi là “Haenyeo” trong tiếng Hàn. Đừng quá ngạc nhiên khi ở Jeju lúc xưa thì phụ nữ mới là người lao động trong gia đình. Do đó du khách đừng bỏ lỡ trải nghiệm lặn biển tại vùng biển xinh đẹp này, khoác lên mình bộ quần áo của các nữ thợ lặn - hình ảnh đặc trưng ở đảo jeju. Bạn có cơ hội gặp gỡ nhiều loại cá dưới đáy đại dương, cho chúng ăn hay là thoả thích vẫy vùng dưới làn nước mát mẻ.

1. Tổng Quan

1. DANH LAM THẮNG CẢNH NỔI TIẾNG

Làng nghệ thuật Geolmae Đường mòn sinh thái Dullegil Abu Oreum Đường mòn Olle (đảo Gapado) Núi Hallasan Baengnokdam - Đầm hươu trắng Vách đá Jusangjeolli Thác Jeonbang

2. VĂN HÓA

Lịch sử được ghi nhận sớm nhất của văn hóa Hàn Quốc là vào thế kỷ 35 trước Công nguyên. Cuộc đối đầu Bắc-Nam của bán đảo Triều Tiên sau Chiến tranh Triều Tiên đã dẫn đến sự khác biệt trong văn hóa hiện đại ở Hàn Quốc, nhưng văn hóa truyền thống của hai bên là cùng một đường lối. Bán đảo Triều Tiên có mối quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc trong lịch sử. Do đó, văn hóa truyền thống của Bán đảo Triều Tiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa truyền thống Trung Quốc, nhưng văn hóa truyền thống của Bán đảo Triều Tiên vẫn giữ được những nét độc đáo. Từ năm 2000, giải trí pop Hàn Quốc đã cho thấy ảnh hưởng ở các nước châu Á, và thế hệ trẻ bắt đầu tôn sùng nền giải trí nổi tiếng của Hàn Quốc. Phim, phim truyền hình, bài hát và thậm chí cả trang phục Hàn Quốc đang trở nên phổ biến, được gọi là "Làn sóng Hàn Quốc".

3. ĐỊA LÝ

Đảo có diện tích 1.845 km² và cách đất liền Hàn Quốc khoảng 100 km. Jeju hình thành do núi lửa cách đây khoảng 2 triệu năm. Ngọn núi lửa Hán Noa trên đảo cao 1.950 m cũng là đỉnh núi cao nhất Nam Hàn. Do vị trí địa lý, khí hậu đảo Jeju thuộc loại bán nhiệt đới với đủ bốn mùa nhưng nóng hơn vùng đất liền Hàn Quốc. Mùa hè mưa nhiều; mùa đông trên đảo se lạnh, tương đối khô.

4. THỜI TIẾT DU LỊCH THÍCH HỢP

Tháng 6 đến tháng 9 khi mà nền nhiệt trung bình là khoảng từ 20 – 28 độ C, không lo lắng về những cơn mưa làm gián đoạn chuyến hành trình của mình. Tháng 12 đến tháng 3, nhiệt độ trung bình từ 3 – 10 độ C. Đảo Jeju mùa nào đẹp nhất không thể thiếu vắng mùa đông với tuyết phủ ngập trời, vui đùa trên nền tuyết trắng.

2. Phương tiện

1. GIAO THÔNG LIÊN TỈNH

Các hãng hàng không nội địa Hàn Quốc về cơ bản có các đường bay đến và đi từ Sân bay Gimpo

2. PHƯƠNG TIỆN TRONG THÀNH PHỐ

Xe lửa Có hai, một là Ga xe lửa thành phố Jeju (와), và cái kia là Ga xe lửa thành phố Seogwipo (와 버스), nằm ở thành phố Jeju và thành phố Seogwipo. Du lịch giữa hai khu đô thị. Xe bus Hệ thống xe bus ở đây có làn đường riêng nên chạy rất nhanh, vì vậy việc di chuyển bằng xe bus giúp tiết kiệm chi phí và thời gian hiệu quả nhất. Taxi hoặc thuê xe ô tô

3. SÂN BAY QUỐC TẾ

Đảo Jeju hiện chỉ có một sân bay tại Sân bay Quốc tế Jeju (cái còn lại đang được xây dựng) và nằm ở thành phố Jeju. Sân bay được chia thành hai phần: tuyến nội địa và tuyến quốc tế. Tuyến quốc tế có các chuyến bay trực tiếp đến Bắc Kinh, Thượng Hải, Hồng Kông và Thiên Tân. Tuyến nội địa bao gồm các tuyến khứ hồi đến các thành phố như Seoul, Busan và Gwangju.

3. Mạng & internet

1. MẠNG

Truyền thông mạng phát triển tốt của Hàn Quốc, thành phố Jeju, điểm tham quan chính và những ngôi làng được bao phủ tín hiệu 3G.

2. INTERNET

Cửa hàng cà phê, nhà hàng và cửa hàng tiện lợi cung cấp WIFI miễn phí, một số cần mật khẩu của cửa hàng, một số có thể được kết nối trực tiếp và một số cửa hàng cà phê cung cấp truy cập Internet máy tính, như Cafebene. Ngoài ra, có thể thuê một bộ phát tín hiệu gọi là "EGG". Sau khi mở, điện thoại di động hoặc máy tính có thể được kết nối với Internet thông qua Wi-Fi. Nếu giá thuê trong nước rẻ hơn giá thuê lại của Hàn Quốc. Lưu ý rằng, những ngọn núi hầu như không có tín hiệu mạng, tín hiệu thông tin liên lạc sẽ thậm chí hiển thị "chỉ các cuộc gọi khẩn cấp."

4. Tiền tệ

1. MỨC TIÊU THỤ

Các cơ sở dịch vụ được cung cấp bởi khách sạn tương đối đắt tiền, và cũng có nhà hàng và nhà hàng tương tự như nhà ở, tương đối rẻ hơn.

2. ĐỔI TIỀN

Bạn có thể đổi tiền trước tại Việt Nam hoặc đổi các ngân hàng lớn ở Jeju.

3. THẺ TÍN DỤNG

Ở đảo Jeju, việc sử dụng thẻ UnionPay sẽ thuận tiện hơn. Các ngân hàng có ATM trên máy ATM có thể trực tiếp rút tiền won, nhưng sẽ có phí xử lý và phí liên ngân hàng, cần được biết trước ngân hàng. Có thể rút các máy ATM có logo của 365 trong cửa hàng tiện lợi miễn là chúng được đánh dấu là Union UnionPay.

5. Ẩm thực

1. ẨM THỰC

Mỳ Bạch Tuộc Mun. Cá kho Seng son cho lim. Mì kiều mạch. Cháo bào ngư Kimbap tôm. Sashimi. Thịt heo đen. Gà rán vị cam.

6. Lễ Hội

1. LỄ HỘI

Lễ hội Lửa Lễ hội hoa Cải Dầu Lễ hội hoa Anh Đào

7. Lời khuyên

1. Y TẾ

Hàn Quốc là một quốc gia có quản lý thuốc nghiêm ngặt. Nó hơi ốm và chỉ cần đến nhà thuốc để lấy đơn thuốc. Logo của nhà thuốc là và các loại thuốc như vết bầm tím, cảm lạnh, tiêu chảy và say tàu xe có thể được mua trực tiếp. Vitamin, bàn chải đánh răng và các sản phẩm vệ sinh phụ nữ cũng được bán ở một số hiệu thuốc.

2. LIÊN HỆ KHẨN CẤP

Điều quan trọng cần lưu ý là trước khi leo núi và đi biển, hãy chú ý đến các biển báo và không đi đến khu vực nguy hiểm. Nếu bạn đến các điểm tham quan một mình, bạn cần thông báo cho nhân viên địa phương để tránh trường hợp khẩn cấp. Cứu hỏa và sơ cứu: 119 cảnh sát: 112 y tế khẩn cấp: 1339 cảnh sát biển: 122 số điện thoại yêu cầu: 114

Xem Thêm Nội Dung
Đã cập nhật vào ngày 04/03/2024