Đền Beophwasa (Beophwasa Temple)

0 reviews
Viết review
Nó được chỉ định là Đài tưởng niệm Jejudo 13 vào ngày 26 tháng 8 năm 1971. Thời gian xây dựng chính xác vẫn chưa được biết, nhưng hồ sơ cho thấy ngôi đền đã trải qua công việc kéo dài trong 10 năm từ 1269 (năm thứ 10 của vua Wonjong) đến năm 1279 (năm thứ 5 của vua Chungryeol).
Thông tin cần biết
  • Giá vé: miễn phí

  • Địa chỉ: 15-28, Hawonbuk-ro 35beon-gil, Seogwipo, Jeju-do 63553, Hàn Quốc

Theo Tamnaji, một kho lưu trữ, ngôi đền đã bị đóng cửa trước năm 1653. Vị trí ngôi đền cũ đã được tìm thấy trong cuộc điều tra khai quật năm 1983. Địa điểm của ngôi đền được phát hiện tại địa điểm của Hội trường Daeungjeong hiện tại. Theo các chuyên gia, tòa nhà rộng rãi bằng 5 kans (phòng) ở phía trước và 4 kans (phòng) ở bên cạnh và 330㎡ stylobate. Nó có một phong cách cũ và đặc biệt, với 2 lớp cho các viên đá nền tảng của stylobate và một khu vực trên cao nơi Myeonseok là. Gạch cũ và mảnh gốm cho thấy nơi này được xây dựng từ thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 12. Ngôi đền chính hiện tại được xây dựng lại vào năm 1987. Đền Beophwasa là một trong những ngôi đền được nhà nước xây dựng vì lợi ích của đất nước, và từng có tới 280 nô lệ. Tuy nhiên, ngôi đền đã buộc phải giảm số lượng nô lệ vào năm 30 vào năm 2408. Một ghi chép khác chỉ ra rằng vào năm 1406 (năm thứ 6 của vua Taejong), ngôi đền đã buộc phải trao tặng một vị Phật A Di Đà ngồi cho nhà Minh như một sự tưởng nhớ.




Đã cập nhật vào ngày 05/12/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar