Công viên quốc gia núi Hallasan (Hallasan National Park)

19 reviews
Viết review

Núi Hallasan tọa lạc ngay trung tâm đảo Jeju, có lẽ danh thắng tự nhiên này chính là biểu tượng không lẫn đi đâu được của thành phố đảo này. Người dân đảo thường gọi nơi đây với cái tên thân mật hơn là núi Yeongjusan (tạm dịch là Giao Thiên Sơn nhé) trong tiếng Hàn Quốc mang nghĩa gốc là: "ngọn núi chạm đến dải thiên hà".

Thông tin cần biết
  • Địa chỉ: Jeju-si, Đảo Jeju, Hàn Quốc

  • Giá vé: Miễn phí

1. THÔNG TIN VỀ CÔNG VIÊN QUỐC GIA NÚI HALLASAN

Công viên quốc gia núi Hallasan (tên tiếng Hàn: 한라산국립공원) tọa lạc ngay trung tâm đảo Jeju, Hàn Quốc có lẽ danh thắng tự nhiên này chính là biểu tượng không lẫn đi đâu được của thành phố đảo này. Người dân đảo thường gọi nơi đây với cái tên thân mật hơn là núi Yeongjusan (tạm dịch là Giao Thiên Sơn) trong tiếng Hàn Quốc mang nghĩa gốc là: "ngọn núi chạm đến dải thiên hà".

nui-hallasan-jeju

nui-hallasan-jeju

Khu vực này được chính phủ Hàn Quốc trao tặng danh hiệu vườn quốc gia năm 1970. Xung quanh núi chính là 368 "ngọn" nhỏ mang tên Oreums - toàn bộ đều là các miệng phụ của núi lửa đã tắt từ lâu.

nui-hallasan-jeju

nui-hallasan-jeju

nui-hallasan-jeju

Vườn quốc gia núi Hallasan nổi tiếng bởi hệ động thực vật phong phú thay đổi dần theo độ cao của núi. Nhờ vào những biến đổi nhiệt độ rõ rệt, nơi đây có hơn 1800 loài thực vật đa dạng và hơn 4000 loài động vật được tìm thấy (trong đó hơn 3300 loài là côn trùng rồi, đừng lo lắng về các loại thú nguy hiểm nhé). Và bạn muốn chinh phục, ngắm nhìn cảnh quan độc đáo này ư? Chỉ việc đi theo một con đường có sẵn dành riêng cho người leo núi.

nui-hallasan-jeju

nui-hallasan-jeju

Núi Hallasan nằm trong hệ thống công viên cùng tên, là ngọn núi lửa đã dừng hoạt động. Ngọn núi này có độ cao 1.950m so với mực nước biển. Chính vì vậy, người dân trên đảo Jeju còn gọi nó với cái tên thân thương là Yeongjusa (ngọn núi chạm đến dải thiên hà). Là ngọn núi lửa cao nhất Hàn Quốc, do đó bạn dễ dàng chiêm ngưỡng chúng từ bất cứ đâu trên đảo Jeju. Chính vì độ cao như vậy, đỉnh núi thường bị bao phủ trong mây, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ, lại đầy thơ mộng.

2. ĐỊA CHỈ VÀ CÁCH ĐI ĐẾN CÔNG VIÊN QUỐC GIA NÚI HALLASAN

Địa chỉ: 2070-61 1100(Cheonbaek)-ro, Odeung-dong, Jeju-si, Jeju-do, Hàn Quốc

Cách đi:

  • Trạm xe buýt liên tỉnh Jeju – Eorimok

Bắt xe Bus số 740 (Jeju, Yeongsil, Jungmun) và xuống tại trạm dừng xe buýt lối vào Eorimok Trail Entrance.

Thời gian di chuyển: khoảng 45 phút

  • Trạm xe buýt liên tỉnh Jeju – Seongpanak

Take Bus số 781 hoặc 781-1 (Jeju, Seongpanak, Seogui) và xuống tại trạm dừng xe buýt Seongpanak.

Thời gian di chuyển: khoảng 40 phút

3. GIÁ VÉ CÔNG VIÊN QUỐC GIA NÚI HALLASAN

Vé vào cổng: Miễn phí

Phí đậu xe: Ô tô 1.800 won / Xe buýt 3.000 won (11-15 xe buýt chở khách), 3.700 won (16 xe buýt chở khách trở lên) / Xe hai bánh 500 won / Xe nhỏ gọn 1.000 won

Phí cắm trại:

  • Nhỏ (cho 3 người trở xuống): 3.000 won
  • Trung bình (dành cho 4-9 người): 4.500 won
  • Lớn (cho 10 người trở lên): 6.000 won

Giá tắm: Người lớn 600 won / Thanh niên 400 won / Trẻ em 300 won

4. CÁC CUNG ĐƯỜNG ĐI NÚI HALLASAN

Hallasan có 7 cung đường:

  • Cung đường Eorimok (탐방 로) (6,8 km): Bắt đầu từ Trung tâm Du khách Công viên Quốc gia Hallasan (độ cao 970 m) và kết thúc tại đường giao cắt tại vách đá phía Nam (độ cao 1.600 m), mất khoảng 3 giờ đi bộ.
  • Cung đường Yeongsil (탐방) (5,8 km): Bắt đầu từ Văn phòng Quản lý Yeongsil (độ cao 1.000 m) đến đường giao cắt tại vách đá phía Nam, mất khoảng 3 giờ 15 phút đi bộ.
  • Cung đường Seongpanak (탐방) (9,6 km): Bắt đầu từ trung tâm du khách đến hồ Baengnokdam (백록담/白鹿潭) trên đỉnh núi Hallasan, mất khoảng 4,5 giờ đi bộ.
  • Cung đường Seokgulam (탐방 로) (1,5 km), mất khoảng 30 phút đi bộ.
  • Cung đường Gwaneumsa (관음 siêu) (8,7 km): Bắt đầu từ Khu cắm trại Gwaneumsa đến hồ Baengnokdam trên đỉnh núi Hallasan, mất 5 giờ đi bộ.
  • Cung đường Donnaeko (탐방 로) (7 km): Bắt đầu từ Trung tâm du khách (độ cao 500m) đến đường giao cắt tại vách đá phía Nam, mất 3,5 giờ đi bộ.
  • Cung đường Eoseungsaengak (탐방) (1,3 km): Bắt đầu từ Trung tâm Du khách Công viên Quốc gia Hallasan đến đỉnh Eoseungsaeng-oreum, mất 30 phút đi bộ.

5. KINH NGHIỆM LEO NÚI HALLASAN

  • Thời gian: như bạn thấy các cung này đều giới hạn thời gian để bắt đầu leo, tới trễ thì không leo được nữa. Nếu bạn không muốn bao công sức bay 1 chặng đường dài đến Jeju lại không được leo Hallasan thì hãy tính kĩ phần thời gian. Nên dậy càng sớm càng tốt, chuẩn bị đồ đạc, và trừ hao tầm 1h – 1h30p để đi đến được chân núi Hallasan bằng xe bus hoặc xe hơi. Theo mình hay nhất là dậy tầm 7h, chuẩn bị và ăn sáng đến 8h, đi bus tầm 9h30 đến nơi, bắt đầu leo là okie. Bạn nào dậy được sớm hơn thì càng tốt.
  • Ăn uống: tùy cung sẽ có 1 điểm lấy nước hoặc 1 trạm nghỉ có bán mì để ăn nhưng để lên đến trạm này sẽ rất xa, vì vậy bạn nhớ phải ăn sáng trước để tránh tình trạng bị đói 3,4h mới được ăn bữa đầu trong ngày. Đem theo nước uống, 1 ít snack hoặc bánh ngọt để ăn thêm vì bạn sẽ ở trên núi tầm 6 – 9 giờ.
  • Quần áo: nên mặc quần áo sporty, 2 cung dễ đi Eorimok Trail và Yeongsil Trail thì mặc đồ đơn giản hơn vẫn được, nên đem áo khoác vì lên trên cao sẽ bị lạnh, đội mũ để tránh nắng.
  • Thuốc: mình leo thì không bị côn trùng cắn nhưng nếu bạn nào kĩ thì dùng kem thoa chống côn trùng để bảo vệ da.
  • Kem chống nắng: chắc chắn phải dùng rồi :)
  • Giày: giày thể thao hoặc giày chuyên leo núi.
  • Dụng cụ leo núi: gậy chống...
  • Thời tiết: nếu đi du lịch Jeju vào mùa đông thì bạn cần chuẩn bị quần áo và các thiết bị leo núi cẩn thận hơn vì lúc này đường trơn trợt và khó leo hơn nhiều so với các mùa khác.
  • Không cần phải có hướng dẫn viên: các cung đường leo núi Hallasan được hướng dẫn chi tiết trên đường và hầu như mọi người đều tự leo nên không cần thuê hướng dẫn viên đâu.
  • Sức khỏe: Hơi khác so với đa số các núi khác, quang cảnh trên đỉnh núi của Hallasan không có quá nhiều khác biệt so với đoạn đường leo ở dưới cho nên tùy theo tình trạng sức khỏe của mỗi người mà có thể leo tới đỉnh hoặc chỉ cần enjoy đoạn đường leo 1 cách chậm rãi và nếu không đủ sức leo tiếp thì đừng cố quá sức mà quay về cũng được nha bạn. Đúng là lên tới đỉnh vẫn ngầu hơn nhưng như mình có trích dẫn câu này ở trên đó: “The journey, not the destination matters.” ― T.S. Eliot.

Lưu ý: tùy vào độ khó của các cung đường leo khác nhau mà mức độ chuẩn bị là khác nhau. Cung khó như Seongpanak Trail và Gwaneumsa Trail thì cần có các dụng cụ leo núi chuyên nghiệp, 2 cung mọi người thường đi hơn Eorimok Trail và Yeongsil Trail thì chuẩn bị đơn giản hơn.

Ảnh: Internet

Tư liệu: tổng hợp

Đã cập nhật vào ngày 11/12/2020
4.74
dựa trên 19 đánh giá
5
78.95%
15
4
15.79%
3
3
5.26%
1
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar