Địa điểm lịch sử Hangpaduri Hangmong (Hangpaduri Hangmong Historic Site)

0 reviews
Viết review
Các tàn tích màu xanh rộng rãi rất đẹp và bạn có thể đi bộ với bạn bè. Nếu bạn có một trạm xe buýt và bạn đúng giờ, bạn cũng có thể đến bằng phương tiện công cộng. Nó thậm chí còn tốt hơn bởi vì có rất nhiều hoa đẹp đang nở rộ.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: 3,000w

  • Địa chỉ: 50, Hangpaduri-ro, Aewol-eup, Jeju, Jeju-do, Hàn Quốc

Nó được chỉ định là Địa điểm lịch sử 396. Đây là nơi Sambyeolcho, một nhóm kháng chiến, chiến đấu cho đến khi kết thúc chống lại quân đội Mông Cổ trong triều đại Goryeo. Nơi lịch sử có các phòng triển lãm, một tượng đài và các công sự bằng đất vẫn còn. Có một con suối tên là Jang Jangsumul, còn được gọi là nơi Tướng Kim Tong-jeong nhảy xuống để tự sát, và dấu chân của anh ta đã bị bỏ lại trên đất. Nước từ mùa xuân này, tuy nhiên, không thể rút. Sambyeolcho ban đầu là một đơn vị quân đội tinh nhuệ trong triều đại Goryeo. Đơn vị phản đối mạnh mẽ hiệp ước hòa bình giữa Goryeo và người Mông Cổ được ký kết vào tháng 2 năm thứ 11 của triều đại vua Wonjong hồi (1270). Để kháng chiến, Sambyeolcho đã xuống đảo Jindo, Jeolla-do, để tiếp tục cuộc chiến chống lại người Mông Cổ. Khi họ bị đánh bại ở đó, đơn vị rút lui một lần nữa đến đảo Jejudo để tiếp tục các hoạt động kháng chiến, kéo dài khoảng 2 năm. Vào tháng Tư năm thứ 14 của Vua Wonjong, không một thành viên nào của Sambyeolcho ở lại. Hiện tại, Sambyeolcho, cuộc đấu tranh chống Mông Cổ để bảo vệ vùng đất của họ khỏi những kẻ xâm lược nước ngoài cho chúng ta bài học về lòng yêu nước. Chính phủ Hàn Quốc đã phân bổ 745 triệu KRW cho việc cải tạo pháo đài và dựng tượng đài vào ngày 21 tháng 7 năm 1977. Một năm sau đó vào tháng 6 năm 1978, việc cải tạo đã hoàn tất.



Đã cập nhật vào ngày 05/12/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar