Lăng Samseonghyeol

0 reviews
Viết review
Samseonghyeol (tiếng Hàn có nghĩa là ba vị thần) là ba lỗ lớn trên mặt đất ở Jeju trên Jejudo, một hòn đảo ở phía bắc biển Đông Trung Quốc. Các lỗ hổng trong khu vực đô thị của thành phố trên bờ biển phía bắc miền trung.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: 10.000 won

  • Địa chỉ: 22, Samseong-ro, Jeju, Jeju-do 63197, Hàn Quốc

Được chỉ định và bảo vệ là Di tích lịch sử 134, Lăng Samgseonghyeol được biết đến là nơi sinh ra huyền thoại của ba vị thần của đảo Jejudo - Goeulla (Go), Yangeulna (Yang) và Bueulna (Bu). 3 lỗ mà họ đi ra vẫn có thể được tìm thấy tại địa điểm mang hình dạng của nhân vật Trung Quốc. Nơi này có Samseongjeon, Samseongmun (bàn thờ giấy phép), Jeonsacheong (một nơi dành cho nghi thức hiến tế) và Sungbodang (học viện Nho giáo) trong một khu rừng rộng 33.833㎡ có 3 lỗ ở giữa. Hàng năm vào ngày 10 tháng 4 và 10 tháng 10, hậu duệ của các vị thần tổ chức một buổi lễ tôn giáo lớn gọi là Chunchudaeje (nghi lễ tôn giáo vào mùa xuân và mùa thu) để tôn vinh các vị thần. Vào ngày 10 tháng 12, một nghi lễ tôn giáo khác có tên Geonsidaeje (lễ thường niên) được tổ chức bởi chính quyền đảo Jejudo. Trong sự kiện này, thống đốc phục vụ như Choheongwan, trong khi chính quyền địa phương phục vụ như Aheongwan và Jongheongwan. Cho đến nay, ba cái lỗ vẫn chưa được làm ẩm bởi tuyết hoặc mưa và những cái cây xung quanh chúng dường như đang cúi mình về phía chúng. Bạn có thể xem các di tích trong bảo tàng và hoạt hình của huyền thoại Samseonghyeol Shrine trong phòng đa phương tiện miễn phí bằng bốn ngôn ngữ khác nhau.




Đã cập nhật vào ngày 05/11/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar