Jeju
mask
Đã đi
Sắp đi
175 Gody-er đã đến
Chevron Forward Chevron Forward
Phương tiện di chuyển đi đến Jeju

Là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Hàn Quốc nên đảo Jeju cũng luôn có đông đúc du khách ghé thăm. Tuy nhiên vì ở Việt Nam hiện tại không có đường bay thẳng đến Jeju nên khách du lịch cũng hay chọn kết hợp đi Seoul, sau đó sẽ tiếp tục di chuyển đến đảo Jeju.

Phương tiện đi Jeju từ Việt Nam

Hiện tại không có chuyến bay thẳng từ Việt Nam đến Jeju. Du khách sẽ cần bay nối chuyến hoặc chuyển tiếp phương tiện khác tại một điểm dừng để đến đảo Jeju. Du khách Dưới đây là một số hành trình bay phổ biến:

  1. Seoul, Hàn Quốc: Du khách có thể đặt vé máy bay từ Việt Nam đến sân bay quốc tế Incheon ở Seoul, sau đó chuyển đến Jeju bằng máy bay nội địa hoặc tàu cao tốc. Thời gian bay từ Seoul đến Jeju là khoảng 1 giờ, và thời gian di chuyển bằng tàu cao tốc là khoảng 3-4 giờ.

  2. Busan, Hàn Quốc: Bạn cũng có thể đến Busan bằng máy bay từ Việt Nam, sau đó chuyển đến Jeju bằng tàu cao tốc. Thời gian di chuyển từ Busan đến Jeju bằng tàu cao tốc là khoảng 2-3 giờ.

  3. Các thành phố khác ở Hàn Quốc: Ngoài Seoul và Busan, du khách cũng có thể lựa chọn các thành phố khác như Daegu, Gwangju, hoặc Ulsan làm điểm dừng trung gian trước khi đến Jeju. Từ các thành phố này, du khách có thể sử dụng máy bay nội địa hoặc tàu cao tốc để đến Jeju.

  4. Singapore đến Jeju: Du khách cũng có thể đặt vé máy bay từ Việt Nam đến sân bay quốc tế Changi ở Singapore, sau đó chuyển đến Jeju bằng máy bay thông qua các hãng hàng không có chuyến bay kết nối. Thời gian bay từ Singapore đến Jeju là khoảng 5-6 giờ.

  5. Bangkok đến Jeju: Du khách có thể đặt vé máy bay từ Việt Nam đến sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở Bangkok, sau đó chuyển đến Jeju bằng máy bay thông qua các hãng hàng không có chuyến bay kết nối. Thời gian bay từ Bangkok đến Jeju là khoảng 5-6 giờ.

Hãy lưu ý rằng việc chọn điểm nối chuyến sẽ phụ thuộc vào lịch trình, giá vé và sự kết hợp của các hãng hàng không. Hãy kiểm tra các tùy chọn hiện có và so sánh để chọn phương án phù hợp nhất cho chuyến đi của bạn.

Phương tiện đi Jeju từ Seoul

Từ Seoul (Hàn Quốc) du khách có thể di chuyển đến Jeju bằng phương tiện là máy bay hoặc phà. Cụ thể:

Vé máy bay đi Jeju

Có thể thấy phương tiện từ Seoul đi Jeju nhanh chóng, đơn giản và được đa số du khách lựa chọn đó chính là máy bay. Thời gian di chuyển chỉ mất tầm 1 tiếng mà bạn bay thẳng đến đảo Jeju luôn nên khá tiện lợi. Tuy nhiên có một lưu ý du khách nên biết là bay từ Seoul đi Jeju thì sẽ từ sân bay Gimpo nằm ở phía Tây của thủ đô. Đó là sân bay phục vụ đa số các chuyến bay quốc nội, chứ không phải bay từ sân bay Quốc tế Incheon như một số bạn lầm tưởng. 

Từ Seoul đi Jeju

  • Hãng hàng không: Jeju Air, Jin Air, t’way, Air Seoul, Asiana Air,... (đa số các hãng hàng không nội địa của Hàn Quốc đều khai thác chặng bay này)
  • Thời gian bay thẳng: tầm 1 tiếng 10 phút
  • Sân bay đi: sân bay Gimpo (GMP)
  • Sân bay đến: sân bay Jeju (CJU)
  • Tần suất: trung bình mỗi ngày sẽ có khoảng hơn 20 chuyến bay từ sáng đến tối
  • Giờ bay từ GMR - CJU: 06:00, 06:05, 06:20, 13:10, 13;30, 14:40, 15:00, 17:25, 18:10, 18:15, 18:30, 18:55, 19:05, 19:10, 19:35,...
  • Giờ bay từ GMR - CJU: 06:30, 07:30, 07:40, 07:55, 08:45, 09:15, 09:45, 10:00, 11;00, 11:30, 12:15,...
  • Giá vé dao động: 8500.000 VND/lượt vé

Phương tiện từ Seoul đi sân bay Gimpo

Du khách nhớ thêm lần nữa là nếu chọn máy bay làm phương tiện từ Seoul đi Jeju thì bạn hãy đến sân bay Gimpo chứ không phải sân bay Quốc tế Incheon nhé. Ngay khu trung tâm Seoul chỉ mất tầm 30 phút - 40 phút để đi đến sân bay Gimpo. Du khách có thể lựa chọn một số phương tiện giao thông công cộng như là:

  • Xe bus: ở Seoul có một số loại xe bus có tuyến đường đi đến sân bay Gimpo và đưa khách vào khu vực phía bên trong sân bay luôn. Vì thế du khách nhớ tìm hiểu xem chuyến xe bus nào có trạm dừng gần nơi bạn lưu trú nhất để đứng chờ xe cho thuận tiện. Giá vé xe bus dao động tầm 1.500 KRW - 1.700 KRW (~ 27.000 VND - 30.000 VND)
  • Tàu điện ngầm (Subway): du khách có thể chọn đi tàu điện ngầm line 5 hoặc line 9 để từ Seoul đến sân bay Gimpo. Vì tàu này sẽ có dừng tại nhiều trạm nên thời gian di chuyển khá lâu. Nhưng nhờ vậy mà bạn có thể lựa chọn được trạm dừng nào gần vị trí của mình nhất để lên tàu. Giá vé tầm 1.300 KRW - 2.000 KRW (~ 23.000 VND - 36.000 VND)
  • Tàu AREX Airport Train: đây là tuyến tàu chạy thẳng từ trung tâm Seoul đến sân bay Gimpo và không có dừng tại bất cứ trạm nào hết nên thời gian khá nhanh, chỉ mất tầm 20 phút là đến. Giá vé tàu loại này tầm 4000 KRW/lượt vé (~ 141.000 VND)
  • Xe taxi: đây chắc chắn là phương tiện có giá không hề rẻ nhưng sẽ phù hợp với những du khách đem theo hành lý nhiều hay là đi nhóm đông người. Tại Seoul cũng có nhiều loại taxi với các mức giá khác nhau như Standard Taxi, International Taxi, Deluxe Taxi, Jumbo Taxi,... Tuỳ theo vị trí khách sạn của bạn ở Seoul mà mức giá dao động tầm 30.000 KRW - 60.000 KRW (~ 530.000 VND - 1.060.000 VND) cho một chuyến đi đến sân bay Gimpo.

Đường bộ + đường thủy đi Jeju

Ngoài đường hàng không thì vẫn còn nhiều cách để di chuyển đến đảo Jeju từ Seoul đó là du khách kết hợp các phương tiện đường bộ lẫn đường thuỷ. Nhưng cách này chỉ có người dân địa phương là đi nhiều còn khách du lịch rất ít đi bởi vì thời gian di chuyển dài mà bạn phải đổi phương tiện nhiều lần nên cũng hơi mất công. Tuy nhiên nếu thích thì bạn vẫn có thể tham khảo thêm một phương tiện từ Seoul đi Jeju khác ngoài máy bay. Vì từ Seoul không có cảng biển để đi phà đến đảo Jeju nên du khách phải đi một chặng đường đến các thành phố cảng khác của Hàn Quốc như là Mokpo, Busan hoặc Yeosu. Sau đó thì bắt phà đi Jeju.  Du khách có thể xem thử một số gợi ý các tuyến đường sau:

Từ Seoul - Mokpo - Jeju

Mokpo là một thành phố thuộc tỉnh Nam Jeolla của Hàn Quốc, ở phía Tây Nam của bán đảo Triều Tiên. Nghe tên thì có vẻ du khách thấy xa lạ nhưng thành phố này cũng nằm ngay khu vực ngoại ô thủ đô Seoul, là địa điểm quay phim của rất nhiều bộ phim nổi tiếng xứ Hàn, như là Hotel Del Luna, Do Do Sol Sol La La Sol,... Nhanh nhất là bạn đi tàu KTX từ Seoul đến Mokpo mất tầm 2 tiếng rưỡi với giá vé tầm 45.000 KRW/lượt vé (~ 792.000 VND). Nhưng để đảm bảo còn chỗ thì du khách nhớ đặt vé tàu trước ngày đi nhé. 

Từ Mokpo đi Jeju thì bạn có thể đi phà Santa Luchino hoặc Queen Mary do Seaworld Express Ferry khai thác. Hãng Queen Mary chạy nhanh hơn, mất tầm 4 tiếng trong khi đó hãng Santa Luchino mất đến 5 tiếng 30 phút để đi đến đảo Jeju. Thời gian hoạt động của các chuyến phà này là hàng ngày vào 9g00 sáng xuất phát chuyến đầu tiên. Giá vé dao động tầm 32.000 KRW - 62.000 KRW/vé (~ 564.000 VND - 1.090.000 VND) tuỳ theo tiêu chuẩn hạng ghế

Từ Seoul - Busan - Jeju

Bên cạnh Seoul thì Busan cũng là cái tên vô cùng quen thuộc, là điểm du lịch của nhiều du khách trong các chuyến khám phá Hàn Quốc. Do đó bạn có thể kết hợp một chuyến đi Seoul, Busan và Jeju trong cùng 1 lần vẫn được. Đầu tiên là đi tàu KTX từ Seoul đến Busan tầm 3 tiếng với giá vé khoảng 50.000 KRW/lượt vé (~ 880.000 VND). Đến Busan thì du khách có thể bắt một chuyến phà đến Jeju tại Nhà ga Hành khách Quốc tế Cảng Busan. Phà đến Jeju được gọi là New Star, do hãng MS Ferry điều hành. Tuy nhiên đây là chuyến phà đêm, khởi hành vào lúc 19g00 thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Thời gian đi kéo dài 11 tiếng nên du khách sẽ đến đảo Jeju vào lúc 6g00 sáng ngày hôm sau. Giá vé phà từ Busan - Jeju khoảng 51.500 KRW - 76.500 KRW (~ 907.000 VND - 1.348.000 VND).

Từ Seoul - Yeosu - Jeju

Yeosu là một thành phố thuộc bờ biển phía Nam của bán đảo Triều Tiên ở tỉnh Nam Jeolla, Hàn Quốc. Với tên gọi có nghĩa là “vùng biển xinh đẹp”, Yeosu là một địa điểm vui chơi và tận hưởng bầu không khí trong lành được nhiều người dân địa phương yêu thích. Cũng có những chuyến tàu KTX đi từ Seoul đến Yeosu với thời gian tầm 3 tiếng và giá vé cỡ 50.000 KRW/lượt vé (~ 880.000 VND). Sau đó du khách đến bến phà ở Yeosu, mua vé phà Gold Stella do hãng Hanil Express điều hành. Phà này đi từ Yeosu đến Jeju mất tầm 5 tiếng rưỡi, hoạt động từ thứ 2 - thứ 7 hàng tuần và khởi hành lúc 13g20. Giá vé phà dao động khoảng 47.500 KRW - 64.750 KRW (~ 836.000 VND - 1.140.000 VND).

Một số câu hỏi về phương tiện từ Seoul đi Jeju?

Cũng có nhiều câu hỏi về phương tiện từ Seoul đi Jeju được du khách quan tâm nhiều. Vì sẽ tuỳ theo nhu cầu, sở thích cũng như kinh phí mà mỗi người đều có lựa chọn riêng để tìm được cách di chuyển phù hợp nhất cho chuyến đi của mình.

Phương tiện từ Seoul đi Jeju nhanh nhất là gì?

Tất nhiên câu trả lời sẽ là máy bay rồi. Thời gian bay từ Seoul đi Jeju chỉ mất tầm 1 tiếng rưỡi đồng hồ.

Phương tiện nào giá rẻ nhất để từ Seoul đi Jeju?

Nếu muốn rẻ nhất thì du khách có thể lựa chọn đi xe bus và kết hợp đi phà. Cách này thì giá rẻ, tiết kiệm nhưng sẽ khá mệt và mất thời gian di chuyển khá lâu. Tuy nhiên nếu bạn canh mua vé máy bay từ Seoul đi Jeju trước thì đôi khi cũng gặp được giá rẻ, không quá đắt đỏ. Nếu mua sớm thì giá vé máy bay có khi còn rẻ hơn cả vé phà.

Có tuyến tàu điện ngầm hay tàu lửa đi từ Seoul đến Jeju không?

Vì đảo Jeju không nằm trong đất liền nên hiện tại vẫn chưa có tuyến tàu điện ngầm hay tàu lửa để du khách đi từ Seoul đến Jeju mà bạn chỉ có thể lựa chọn đi bằng đường hàng không hoặc là đường thuỷ.

Nên đi phương tiện gì từ Seoul đến Jeju?

Đối với khách du lịch, nhất là những người chỉ có ít thời gian vui chơi ở Hàn Quốc thì bạn nên đi bằng máy bay để tiết kiệm thời gian. Còn những ai có thời gian nhiều hơn, muốn vui chơi kết hợp nhiều nơi hay là có thêm trải nghiệm mới mẻ thì có thể thử lựa chọn đi Jeju bằng phà. Tuy nhiên đi phà thì lịch trình chạy không có nhiều chuyến như máy bay và cũng chịu ảnh hưởng nhiều bởi thời tiết hơn là máy bay.