Jeju
mask
Đã đi
Sắp đi
175 Gody-er đã đến
Chevron Forward Chevron Forward

Mua sắm ở Jeju: mua gì? mua ở đâu?

Cùng với Seoul thì Jeju luôn là cái tên có sức thu hút nhất khi bạn đang có một chuyến ghé thăm đất nước Hàn Quốc xinh đẹp. Ngoài các hoạt động như tham quan ở đâu, ăn uống tại những địa chỉ nào thì nên mua gì ở Jeju, mua ở đâu cũng là các thắc mắc quen thuộc mà đa số khách du lịch đều tìm kiếm. Nếu bạn cũng đang băn khoăn về những vấn đề này thì hãy xem qua bài viết dưới đây nhé, sẽ có một vài gợi ý phù hợp dành cho bạn đấy.

Nên mua gì ở Jeju, mua ở đâu?

Không quá khó để du khách có thể tìm mua cho mình một món quà trong chuyến du lịch Jeju. Hòn đảo xinh đẹp này cũng là nơi có nhiều món đồ lưu niệm truyền thống vô cùng thú vị, gắn liền với lịch sử của vùng đất nơi đây. Đừng lo nếu bạn chưa biết nên mua gì ở Jeju, mua ở đâu vì có muôn vàn sự lựa chọn dành cho du khách khi ghé đến thiên đường tình yêu Jeju xứ Hàn.

Quýt Hallabong

Như bạn cũng biết thì quýt đường là một loại trái cây đặc sản ở Jeju, trong số đó thì quýt Hallabong là loại quýt quý nhất, được ví như quốc bảo của đảo Jeju. Đặc điểm nổi bật của quýt Hallabong mà ai cũng nhìn thấy được đó là phần cuống quýt nhô lên cao với lớp vỏ màu cam bắt mắt. Ngoài ra hương vị chúng khá ngọt và nhiều nước. Cái tên “Hallabong” xuất phát từ hình dạng trái quýt nhìn giống như núi Hallasan trên đảo Jeju. Mùa thu hoạch giống quýt Hallabong sẽ vào tháng tháng 12 – tháng 3 hoặc cuối tháng 1 – đầu tháng 2. Vì thế nếu có dịp du lịch Jeju vào thời gian này thì du khách đừng bỏ lỡ cơ hội thưởng thức loại trái cây đặc trưng này. Không chỉ là ăn lúc quýt còn tươi mà người dân địa phương còn sản xuất ra một số sản phẩm từ quýt Hallabong như là socola quýt, nước quýt ép,... Nếu bạn muốn mua đem về Việt Nam làm quà, sợ mua quýt tươi không bảo quản được thì có thể chọn các sản phẩm bánh kẹo làm từ quýt cũng rất ngon.

Tượng đá Dol Hareubang

Với câu hỏi nên mua gì ở Jeju, mua ở đâu thì tượng đá Dol Hareubang chính là lựa chọn của đa số khách du lịch. Bất cứ ai khi đặt chân lên hòn đảo Jeju xinh đẹp đều nhìn thấy hàng loạt những bức tượng có hình cụ ông ở bất cứ nơi đâu, từ trên đường phố cho đến nhà ở, cửa hiệu, nhà hàng. Người dân địa phương Jeju gọi đó là tượng Dol hareubang (từ “dol” có nghĩa là “đá” và “hareubang” nghĩa là “cụ ông”). Tượng Dol Hareubang được xem là biểu tượng của đảo Jeju mang nhiều ý nghĩa như sức khỏe, sự thịnh vượng, sung túc gia đình và sum vầy con cái. Khách du lịch rất thích lựa chọn tượng đá Dol Hareubang để mua làm quà lưu niệm cho riêng mình hoặc tặng bạn bè và người thân sau chuyến du lịch Jeju. Bạn có thể tìm mua những bức tượng nhỏ xinh hay móc khóa có hình Dol Hareubang tại hầu hết các cửa hàng, siêu thị, khu chợ truyền thống Jeju.

Hải sản khô

Vì là vùng biển đảo nên hải sản khô cũng là lựa chọn mà nhiều du khách sẽ mua sắm khi ghé thăm Jeju. Ngoài các loại cá tươi sống, hải sản tươi được chế biến khi vừa đánh bắt thì người dân Jeju cũng ướp khô cá để lưu trữ được lâu hơn. Các loại cá khô bán cho khách du lịch mua về làm quà sẽ được người bán đóng gói vào các túi hút chân không sạch sẽ. Một số loại cá khô ngon nhất ở đảo Jeju được nhiều người mua nhất như là: cá nàng đào, cá hố, cá chim trắng, cá thu, cá vược vằn, cá tráp đỏ,…

Rong biển

Nhắc đến rong biển thì du khách sẽ nhớ ngay đến món cơm cuộn quen thuộc của người Hàn hay là món canh rong biển nóng hổi. Nhưng ở Hàn có nhiều các sản phẩm rong biển khác mà bạn có thể chưa biết hết. Rong biển sử dụng cho bữa ăn chính sẽ gồm loại khô đã cắt thành nhiều kích cỡ (dùng làm cơm cuộn, cuốn kèm thịt nướng,...) hay là loại tươi (dùng nấu canh rong biển, nấu súp,...). Ngoài ra thì rong biển còn được dùng làm món snack để nhâm nhi vui miệng. Đảo Jeju cũng được đánh giá là một trong số những nơi có nguồn sản xuất rong biển ngon nhất nước.

Trà xanh

Nếu muốn mua quà tặng ba mẹ, ông bà nhưng vẫn chưa biết mua gì ở Jeju, mua ở đâu thì bạn có thể lựa chọn trà xanh và những sản phẩm làm từ trà xanh. Đảo Jeju không những nổi tiếng là nơi có khung cảnh thiên nhiên trong lành, rực rỡ với nhiều loài hoa mà còn được xem là thiên đường trà xanh với các đồn điền trà rộng lớn. Du khách có thể ghé tham quan Bảo tàng trà O’sulloc hoặc sống ảo tại các đồi trà vào buổi sáng sớm tinh mơ. Ngoài trà xanh nguyên chất thì còn nhiều sản phẩm liên quan tới trà xanh như: kem, bánh ngọt, sữa tươi và kẹo vị trà xanh cũng được bày bán rất nhiều. Hương vị thơm ngon, hơi đắng nhẹ và thanh mát tốt cho sức khỏe khiến trà xanh trở thành một món quà cực ý nghĩa mà bạn nên mua khi đi du lịch đảo Jeju.

Mỹ phẩm tự nhiên từ tro núi lửa

Mỹ phẩm là một mặt hàng quá quen thuộc mà ai cũng mua khi du lịch Hàn Quốc. Tất nhiên khi đến Jeju thì cũng nên tìm mua một loại mỹ phẩm mới lạ hơn, độc đáo hơn đó chính là mỹ phẩm tự nhiên từ tro núi lửa. Jeju là một hòn đảo núi lửa, đó là lý do các sản phẩm làm từ tro núi lửa không phải là hiếm thấy. Đây là nguồn nguyên liệu độc đáo và giàu khoáng chất, có tác dụng làm trẻ hóa làn da. Bạn có thể chọn mua nhiều loại mỹ phẩm tự nhiên từ tro núi lửa ở Jeju như là: kem dưỡng ẩm, mặt nạ đất sét, sữa rửa mặt hay bất cứ sản phẩm chăm sóc da nào.

Rượu Hallasan Soju

Có lẽ với những du khách yêu thích ẩm thực xứ Hàn thì không còn xa lạ với loại rượu Soju nổi tiếng. Loại rượu quốc dân này được bày bán khắp nơi nhưng riêng Hallasan Soju là loại rượu soju đặc trưng chỉ có ở Jeju. Loại rượu soju này được làm từ nguồn nước chảy trong đá núi lửa để tạo ra hương vị khác biệt. Rượu Hallasan Soju đựng trong các chai với kích thước nhỏ, gần bằng 1/4 kích thước một chai rượu bình thường. Du khách sẽ dễ dàng tìm thấy dạng các chai nhỏ bán theo một lốc sáu chai tại những cửa hàng tiện lợi hay trung tâm mua sắm ở trên đảo Jeju.

Bên cạnh đó thì vẫn còn nhiều gợi ý nên mua gì ở Jeju, mua ở đâu mà du khách có thể thấy tại những khu chợ địa phương, khu phố mua sắm hay trong các trung tâm thương mại trên khắp đảo Jeju. Tùy theo sở thích, nhu cầu và mục đích mua quà mà bạn có thể tham khảo thêm các mặt hàng như: quần áo thời trang, đồ gốm, đá bazan Jeju, bưu thiếp, bánh gạo Omegi-tteok, mì kiều mạch,...

Những khu mua sắm phổ biến tại Jeju

Những địa điểm mua sắm ở Jeju cũng đa dạng, từ những khu chợ truyền thống cho đến các trung tâm thương mại hiện đại sẽ đủ sức làm thỏa mãn chuyến shopping của bạn khi đến thăm hòn đảo này. Nếu chưa có ý định mua gì ở Jeju hay chưa biết mua ở đâu thì du khách cứ thử dạo quanh một số địa sau đây:

Cửa hàng miễn thuế Shilla Duty Free 

chi nhánh này ở Jeju là nơi tập trung những mặt hàng miễn thuế hoàn toàn. Giá bán mà du khách nhìn thấy là giá đã trừ đi phần thuế. Không chỉ thu hút vì là nơi miễn thuế mà Shilla Duty Free còn là thiên đường dành cho tín đồ thời trang các thương hiệu xa xỉ, nổi tiếng trên toàn thế giới như Gucci, Bulgari, Chanel, LV,... Ngoài hàng nhập khẩu, Shilla Duty Free còn có hàng loạt sản phẩm từ các thương hiệu cao cấp của Hàn Quốc và các thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng.

  • Địa chỉ: 69 Noyeon-ro, Jeju-si, đảo Jeju, Hàn Quốc
  • Giờ hoạt động: hàng ngày, từ 10:00 - 18:00

Phố Tapdong

Nằm ngay khu vực trung tâm của thành phố Jeju, phố Tapdong là nơi giúp bạn tận hưởng các hoạt động giải trí và mua sắm về đêm. Khu phố náo nhiệt này tập trung một số cửa hàng chuyên bán đồ thủ công mỹ nghệ, thời trang, mỹ phẩm địa phương,… Không chỉ vậy mà còn có nhiều nhà hàng, quán ăn, quán bar,... mở cửa tận tối khuya.

  • Địa chỉ: Geonip-dong, Jeju-si, đảo Jeju, Hàn Quốc
  • Giờ hoạt động: hàng ngày

Chợ truyền thống Dongmun

Là một trong những địa điểm mua sắm lý tưởng mà du khách không nên bỏ qua khi du lịch Jeju. Khu chợ Dongmun có hơn 2.000 cửa hàng và quầy hàng lớn nhỏ khác nhau với nhiều sản phẩm như quần áo, đồ gia dụng, rau củ quả,... lẫn các món ăn đặc sản ở Jeju. Về giá bán thì khá rẻ nhưng chất lượng sản phẩm lại tốt. Bạn có thể tìm mua các món quà lưu niệm hoặc là thưởng thức nhiều món ăn siêu hấp dẫn khi dạo quanh khu chợ này. 

  • Địa chỉ: 9 Dongmun-ro 4-gil, Jeju-si, đảo Jeju, Hàn Quốc
  • Giờ hoạt động: hàng ngày, từ 08:00 - 23:00

Chợ Seogwipo Maeil Olle 

Nằm trên tuyến đường Jeju Olle 6, dài 13,3km, đi ngang qua trung tâm thanh phố và đường bờ biển của Jeju. Thế nên từ chợ Seogwipo Maeil Olle có thể dễ dàng di chuyển đến nhiều địa điểm du lịch gần đó như phố văn hóa Lee Joong Seop, thác Cheonjiyeon,… Ngôi chợ địa phương này cũng là địa điểm lý tưởng để tìm thấy nhiều mặt hàng đặc sản của người dân Jeju như quýt đường, cá tráp biển, thịt lợn đen,…

  • Địa chỉ: 18 Jungang-ro 62beon-gil, Seogwipo-si, đảo Jeju, Hàn Quốc
  • Giờ hoạt động: hàng ngày, từ 07:00 - 21:00

Trung tâm mua sắm ngầm Jeju Jungang 

có tổng diện tích khoảng 10.000 mét vuông, nơi đây tập trung hơn 380 cửa hàng bán quần áo thời trang, phụ kiện, mỹ phẩm, giày dép, đồ lưu niệm và đồ ăn nhẹ. Trung tâm mua sắm này nằm ngay vị trí đắc địa của thành phố Jeju, là nơi giúp bạn thoải mái mua sắm cả trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Tuy là nằm dưới lòng đất nhưng không khí vẫn thoải mái, không quá bí hay tạo cho du khách cảm giác khó chịu.

  • Địa chỉ: 60, Jungang-ro, Jeju-si, đảo Jeju, Hàn Quốc
  • Giờ hoạt động: hàng ngày, từ 10:00 - 21:30

Phố thời trang Chilsung

Cũng nằm ở trung tâm thành phố Jeju và gần chợ Dongmun, con phố thời trang Chilsung này tuy ngắn nhưng vẫn luôn đông đúc du khách ghé đến. Bởi vì nó tập trung một số thương hiệu thời trang thế giới, chủ yếu là thể thao như Adidas, Nike, Tommy Hilfiger,... cùng hàng loạt cửa hàng mỹ phẩm, cửa hàng thời trang của những thương hiệu nội địa Hàn Quốc. Đây cũng là nơi mà các bạn trẻ Jeju thường xuyên đến mua sắm.

  • Địa chỉ: Jungang-ro 5-gil, Ildo 1(il)-dong, Jeju-si, đảo Jeju, Hàn Quốc
  • Giờ hoạt động: hàng ngày, từ 12:20 - 22:00

Ngoài ra thì ở Jeju còn có nhiều khu mua sắm khác cũng đông đúc, đa dạng hàng hóa không kém. Nếu bạn có nhiều thời gian để khám phá, dạo chơi ở Jeju thì có thể ghé qua thêm những khu vực mua sắm như là: khu Yeon-dong, khu  Si-cheong, chợ trời Bellongjang, chợ 5 ngày Jeju Folk, phố Jungjung-lo,...

Các thông tin hoàn thuế khi mua sắm ở Jeju

Đảo Jeju là một trong số những điểm du lịch ở Hàn Quốc cung cấp nhiều lợi ích miễn thuế nhằm một phần thúc đẩy lượng du khách ghé tham quan, vui chơi và mua sắm nhiều hơn. Vì thế để có lợi hơn nếu bạn mua sắm khi du lịch Jeju thì nên tham khảo qua một số thông tin liên quan vấn đề hoàn thuế dưới đây.

  • Các hệ thống chuỗi cửa hàng miễn thuế lớn ở Hàn Quốc cũng có chi nhánh trên đảo Jeju như là: Lotte Duty Free, Shilla Duty Free. Nếu mua tại đây thì giá bán đã trừ thuế rồi nên bạn không cần làm thủ tục hoàn tiền nữa.
  • Những cửa hàng ở Jeju áp dụng chính sách hoàn thuế cho khách nước ngoài đều có dán các logo ngay phía trước như là: Global Tax Free, Global Blue Tax Free, Tax Free SJ,...
  • Thủ tục hoàn thuế ở jeju thì cũng đơn giản, tương tự như nhiều thành phố khác của Hàn Quốc thôi. Đầu tiên thì đơn hàng mua sắm tại các cửa hàng hoàn thuế phải trên 30,000 KRW (~ 535.000 VND) và tổng các đơn hàng không vượt quá mức 500,000 KRW (~ 8.900.000 VND) thì sẽ được trừ thuế ngay tại cửa hàng. Nghĩa là chỉ cần thanh toán số tiền sau khi đã trừ thuế. Du khách nhớ đem theo hộ chiếu để nhân viên cửa hàng làm thủ tục hoàn thuế ngay luôn.
  • Còn như hoá đơn mua hàng vượt quá 500.000 KRW (~ 8.900.000 VND) thì bạn có thể hoàn thuế tại sân bay. Ở sân bay Jeju có quầy hoàn thuế Global Tax Free tại tầng 3, cổng 14
  • Với các gian hàng nhỏ, các khu chợ địa phương ở Jeju thường là không áp dụng chính sách hoàn thuế này.

Trên đây là các gợi ý nên mua gì ở Jeju, mua ở đâu được tổng hợp lại. Hy vọng nó sẽ giúp ích đối với những du khách đang tìm kiếm thông tin sắm khi du lịch Jeju. Đừng nghĩ là ở đảo nên Jeju không có gì để mua mà thật sự nơi đây có vô vàn những mặt hàng nổi tiếng của Hàn Quốc như mỹ phẩm, bánh kẹo,... cùng nhiều món quà lưu niệm độc đáo. Chắc hẳn bạn sẽ tìm được cho mình một số món đồ ưng ý để mua làm kỉ niệm hay là tặng bạn bè, người thân sau chuyến đi chơi.