Rừng sinh thái Halla (Halla Eco Forest)

0 reviews
Viết review
Có 129 họ và 760 loài thực vật sống trong khu vực. Ngoài ra, có 36 họ và 60 loài động vật có vú và chim trong khi côn trùng bao gồm 107 họ và 430 loài.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: miễn phí

  • Địa chỉ: 2596, 516-ro, Jeju, Jeju-do 63312, Hàn Quốc

Halla Eco-Forest ban đầu là một đồng cỏ bị bỏ quên trong một thời gian dài trước khi được phục hồi thành rừng. Đó là một nơi mà mọi người có thể tận hưởng đa dạng sinh học và trekking trong rừng. Đây là nơi sinh sống của 500 loài (143 họ) động vật và 760 loài thực vật (130 họ) sống ở núi Hallasan. Đây cũng là nơi mà bạn có thể nhìn thấy nhiều dạng thực vật khác nhau, từ cây ôn đới đến cây núi cao ở một nơi. Bất cứ ai cũng có thể thưởng thức Chương trình Trải nghiệm Rừng được cung cấp suốt cả năm bằng cách đặt chỗ trước. Đường mòn rừng Sutmoreu, dẫn đến rừng giải trí tự nhiên Jeolmul, là khóa học trekking phổ biến nhất. Ngoài ra, Rừng sinh thái Halla đóng vai trò là một khu rừng thử nghiệm và đang thực hiện nghiên cứu về bảo tồn gen của thực vật ôn đới của đảo Jejudo và các loài quý hiếm từ các vùng núi cao trên núi Hallasan. Nó cũng đóng vai trò chính là rừng thử nghiệm chịu nhiệt độ thấp và thực hiện nghiên cứu về sự sinh sôi nảy nở của thực vật để khôi phục các khu vực bị thiệt hại ở núi Hallasan.



Đã cập nhật vào ngày 06/12/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar