Đứng giữa một khu vườn yên tĩnh và xinh đẹp với kiến trúc phong cách châu Âu, Thư viện Sir Robert Ho Tung là một nơi tuyệt vời để đọc sách và thư giãn. Là một phần của Thư viện Trung tâm Ma Cao, Thư viện Sir Robert Ho Tung ban đầu là một dinh thự được xây dựng vào năm 1894 và sau đó được Sir Robert Ho Tung, một doanh nhân giàu có và nhà từ thiện mua lại.
Tòa nhà này được xây dựng trước năm 1894 và ban đầu là nơi ở của Dona Carolina Cunha. Doanh nhân Hồng Kông, Sir Robert Ho Tung, đã mua nó vào năm 1918, sử dụng nó làm nơi nghỉ dưỡng cho đến khi chuyển đến Macao trong Chiến tranh thế giới thứ hai khi Hồng Kông rơi vào tay người Nhật vào năm 1941.
Sau khi ông qua đời vào năm 1955, dinh thự được trình lên Chính phủ Ma Cao và được chuyển thành thư viện công cộng theo di chúc của Ngài Robert. Ba năm sau, thư viện được mở cửa cho công chúng và trở thành một thư viện kiểu vườn độc đáo. Trong khi đó, thư viện Sir Robert Ho Tung là thư viện lớn nhất, trang nhã, yên bình và đậm chất nghệ thuật.
Libary là một tòa nhà ba tầng với cửa ra vào và cửa sổ hình vòm. Các bức tường sơn màu vàng và một phần màu ngà, trông hài hòa với cây xanh và ánh nắng chói chang. Tòa nhà cũ bây giờ là một thư viện sách cổ và một địa điểm triển lãm. Nhiều sách cổ có giá trị, sách tôn giáo, từ điển Hán-Anh, từ điển Hán-Bồ Đào Nha và một số sách khác được đặt trong Thư viện Hồ Tùng.
Phía trước của tòa nhà cổ kính là một sân trong rộng mở với các đài phun nước và rô bốt. Và ở phía sau của nó là một khu vườn duyên dáng bây giờ phục vụ như một khu vực đọc sách mở. Một tòa nhà hiện đại bốn tầng mới được xây dựng vào năm 2005 bên cạnh khu vườn sau nhà, khiến Thư viện Sir Robert Ho Tung trở thành thư viện lớn nhất ở Ma Cao. Tòa nhà hoàn toàn mới sử dụng tường kính và có tầm nhìn ra toàn cảnh khu vườn xinh đẹp. Ngoài ra, thư viện còn có các phòng ăn.
Vận hành bởi GODY
Đối tác
Khách sạn
Vé tham quan
Thông tin cần thiết