Pleiku
mask
Đã đi
Sắp đi
Gody-er đã đến

Pleiku

Pleiku - Gia Lai là một thành phố không quá ồn ào náo nhiệt, không khí dễ chịu trong lành, nhiều địa điểm hoang sơ hùng vĩ để du khách khám phá, hòa mình cùng thiên nhiên.

Giới thiệu về Pleiku - Gia Lai

Gia Lai là tỉnh lớn thứ 2 Việt Nam với diện tích khoảng 15.510,1 km2 nằm ở phía Bắc Tây Nguyên. Gia lai dần chinh phục khách du lịch với sự hoang sơ của những khu rừng nguyên sinh, cùng những ghềnh thác hùng vĩ và không thể không kể sự hòa hợp giữa những đồi thông ôm lấy ao hồ trong mát.

Bên cạnh thưởng thức cảnh thiên nhiên phong phú, tại Gia Lai du khách có thể tham quan và trải nghiệm những nền văn hóa bản địa đặc sắc của 34 đồng bào dân tộc, phần lớn là người Jrai và Bahnar. Du khách có thể thưởng thức giai điệu bản sắc cồng chiêng tây nguyên, những món ăn dân dã, lễ hội truyền thống hay các kiến trúc nhà rông, nhà mồ,...

Du lịch Pleiku - Gia Lai có gì hay?

Thiên nhiên

Các địa điểm du lịch không chỉ phát triển tại trung tâm thành phố Pleiku mà xuyên suốt tỉnh Gia Lai, bất kỳ nơi nào có kì quan cảnh đẹp, thiên nhiên hùng vĩ đều được khám phá. Hiện tại, trải nghiệm du khách đến du lịch tại đây sẽ là những gì nguyên bản và hoang sơ, bình dị nhất. Không quá chen lấn ồn ào, không quá nhiều tác động thay đổi, can thiệp của con người.

Tài nguyên du lịch lớn nhất ở Pleiku - Gia Lai chính được thiên nhiên ban tặng với đa dạng các hệ sinh thái và địa hình mang đậm dáng vẻ hoang sơ mà hùng vĩ. Đi sâu vào những bản làng hay đằng sau những rẫy cà phê bạt ngàn, du khách có thể chiêm ngưỡng những thác nước to lớn, ngâm mình trong các hồ tự nhiên cao ngang bụng, hay rải bước đi trên lạch suối mát trong veo,... 

Văn hóa, lịch sử

Bản sắc dân tộc của người Jrai rất phong phú và mộc mạc với những điệu múa xoang nhịp nhàng quanh lửa trại hay kiến trúc nhà Rông và những bức tượng gỗ được khắc đẽo thô mộc, trần trụi nhưng thật sự lại rất tinh tế và sâu sắc và đặc biệt không thể không kể đến văn hoá Cồng chiêng Tây Nguyên được chính thức công nhận bởi UNESCO.

Tất cả những nét văn hóa này chứa đầy những câu chuyện đằng sau, được truyền từ đời này sang đời khác. Và nếu như du khách chưa biết, thì những di sản văn hóa này đã tồn tại từ trước thời kỳ Pháp đô hộ, khi mà đồng bào dân tộc ở Gia Lai đang trong giai đoạn cuối của xã hội nguyên thủy lên giai đoạn xã hội có giai cấp.

Thời tiết

Những năm gần đây nhiệt độ tại Pleiku trở nên mát mẻ hơn, đặc biệt từ khoảng tháng 11 đến tháng 2 nhiệt độ có khi xuống chỉ từ 10 - 14 độ. Nhiệt độ trung bình quanh năm 18 - 22 độ C. Thời điểm đẹp nhất để du khách đến du lịch là từ tháng 11 đến tháng 4.

Thời tiết Pleiku - Gia Lai ban ngày mát mẻ, trời trong xanh, ánh nắng dìu dịu. Ban đêm lạnh hơn đủ để du khách tận hưởng đúng nghĩa buổi cắm trại đêm, ăn đồ nướng nóng hổi cùng gia đình trò chuyện nhâm nhi ly rượu nhỏ. Nếu là những ngày đẹp trời, du khách sẽ có cơ hội ngắm bình minh và cả hoàng hôn tuyệt đẹp tại vùng đất Tây Nguyên này.

Ẩm thực

Pleiku đa dạng từ các món ăn mang đậm hương vị núi rừng Tây Nguyên đến các món ăn dân dã thường ngày. Người dân sinh sống tại thành phố Pleiku đến từ nhiều vùng miền khác nhau đã tạo nên sự phong phú về ẩm thực này. Tuy vậy, các món ăn ấy vẫn mang được hương vị riêng khác biệt, tạo nên đặc trưng của Pleiku.

Các món đặc sản bao gồm: Gà nướng cơm lam, phở khô Gia Lai, bún cua thối, gỏi lá rừng, lẩu bò Gia Lai, bò một nắng muối kiến vàng,... 
Các món ăn dân dã thường ngày rất ngon bao gồm: Bánh canh chả cá, bánh bột lọc/ bèo/ tai vạc, bánh xèo, xiên lụi nướng, bún thịt nướng, cơm gà, nước đậu nóng, xôi đêm,...

Các món ăn đều chỉnh chu và sạch sẽ, mang những hương vị rất đỗi Pleiku - Gia Lai. Du khách có thể dành nhiều ngày để ăn mà không sợ trùng món, hơn hết món ăn nào cũng rất vừa miệng.

Đặc sản cà phê Gia Lai

Bên cạnh những món ăn ngon, thì cà phê Gia Lai chắc chắn là điều không thể không giới thiệu khi khách du lịch đặt chân đến. Hương vị cà phê Gia Lai đậm đà, hậu vị ngọt thơm lâu phai,... du khách sẽ nhâm nhi thưởng thức ghi nhớ không quên.

Hiện nay, Các quán cà phê gỗ theo phong cách tối giản mộc mạc (minimalism) sở hữu các view có tầm mắt mây núi, ruộng lúa, đường chân trời,... đang được mở ra rất nhiều tại Pleiku. Du khách có thể săn mây đón bình minh, hoặc ngắm hoàng hôn từ những quán cà phê này.

Lễ hội

Tại Pleiku có nhiều Lễ hội mang đậm bản sắc của đồng bào dân tộc mà du khách nếu có dịp đến du lịch thì nên cùng tham gia, rất thú vị. Các lễ hội như: Lễ hội hoa dã quỳ, Festival văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, lễ mừng lúa mới, lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui, hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô,...

Hoạt động thú vị 

Du khách có thể trải nghiệm các hoạt động đang phổ biến tại Pleiku như là trekking leo núi, thác nước; trèo sup hay cắm trại tận hưởng buổi đêm, ăn gà nướng đốt lửa trại,... Các vật dụng du khách đều có thể thuê để đi tự túc hoặc đến các khu vực cho cắm trại với đầy đủ tiện nghi. 

Các địa điểm cắm trại gần trung tâm Pleiku - Gia Lai
Đập Tân Sơn
Vị trí: Nghĩa Hưng - huyện Chư Păh - Gia Lai
Biển Hồ
Vị trí: Tôn Đức Thắng - Biển Hồ - Pleiku - Gia Lai
Bãi Dê (Bãi bồi Tiên Sơn)
Vị trí: Tiên Sơn - Tân Sơn- Pleiku - Gia Lai
Núi Đá Đồi Thông
Vị trí: Ia Dêr - Ia Grai - Gia Lai
Núi Chư Đăng Ya
Vị trí: Chư Đang Ya - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Các điểm du lịch phổ biến ở Pleiku - Gia Lai

Các điểm du lịch tại Gia Lai khá đa dạng, vì là tỉnh thành lớn thứ 2 đất nước nên một số địa điểm nằm khá xa so với trung tâm thành phố Pleiku. Dưới đây là liệt kê những địa điểm du lịch nổi tiếng ở Gia Lai và khoảng cách khi du khách xuất phát từ trung tâm thành phố Pleiku là bao xa.

Các địa điểm gần trung tâm thành phố Pleiku từ khoảng 25km đổ lại

Hồ T’Nưng
Vị trí: Tôn Đức Thắng - Biển Hồ - Pleiku - Gia Lai. Cách trung tâm thành phố Pleiku 7km.
Giờ mở cửa: 6:00 - 18:00
Giá vé: người lớn: 10.000 VNĐ - trẻ em: 5.000 VNĐ

Chùa Minh Thành Pleiku
Vị trí: 348 Nguyễn Viết Xuân - Hội Phú - Pleiku - Gia Lai. Trung tâm thành phố Pleiku
Giờ mở cửa: 7:00 - 17:00
Giá vé: miễn phí

Biển Hồ Chè
Vị trí: Hai hàng thông - Nghĩa Hưng - Huyện Chư Păh - Gia Lai. Cách trung tâm thành phố Pleiku 14km.
Giờ mở cửa: 24 giờ
Giá vé: miễn phí

Khu cắm trại Đập Tân Sơn
Vị trí: Nghĩa Hưng - huyện Chư Păh - Gia Lai. Cách trung tâm thành phố Pleiku 19km.
Giờ mở cửa: 24 giờ
Giá vé: miễn phí

Núi lửa Chư Đăng Ya
Vị trí: Chư Đang Ya - Huyện Chư Păh - Gia Lai. Cách trung tâm thành phố Pleiku 23km.
Giờ mở cửa: 24 giờ
Giá vé: miễn phí 

Các địa điểm cách trung tâm thành phố Pleiku từ khoảng 40km trở lên

Thác Phú Cường
Vị trí: Dun - Huyện Chư Sê. Cách trung tâm thành phố Pleiku 45km.
Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00
Giá vé: 15.000 VNĐ

Nhà máy thủy điện Ialy
Vị trí: đường 673 - Ialy - huyện Chư Păh. Cách trung tâm thành phố Pleiku 47km.
Giờ mở cửa: 24 giờ
Giá vé: 10.000 VNĐ

Hố Trời
Vị trí: Thôn An Thạch - Xã Xuân An - Thị Xã An Khê. Cách trung tâm thành phố Pleiku 125km.
Giờ mở cửa: 24 giờ
Giá vé: miễn phí 

Thác Hang Én (K50)
Vị trí: Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng - huyện KBang - Cách trung tâm thành phố Pleiku 154km.
Giờ mở cửa: 24 giờ
Giá vé: du khách nên book theo tour của người bản địa nơi đây.

Thông tin cần biết về Pleiku 

  • Tên: Pleiku - trước đây có tên gọi là Plei-Kou-Derr
  • Dân số: 458,724 (2019)
  • Diện tích Pleiku: 266.6 km2
  • Biển số xe: 81
  • Mã vùng điện thoại: 0269
  • Mã bưu chính/ Zip: 60000
  • Mã QH: 643
Xem Thêm Nội Dung
Đã cập nhật vào ngày 10/05/2023