Xe điện lên núi (Peak Tram)

2 reviews
Viết review

Xe điện lên núi là một tuyến đường sắt ở Hồng Kông, nơi đưa cả khách du lịch và người dân đến các tầng trên của đảo Hồng Kông. Chạy từ Garden Road Admiralty đến đỉnh Victoria qua Mid-Levels, nó cung cấp tuyến đường trực tiếp nhất và cung cấp tầm nhìn tốt về bến cảng và các tòa nhà chọc trời của Hồng Kông.

Thông tin cần biết
  • Giá vé: Vé một chiều: Trẻ em: 14 HKD, người lớn: 37 HKD Vé khứ hồi: Trẻ em: 23 HKD, người lớn: 52 HKD

  • Địa chỉ: Central, Hồng Kông

1. GIỚI THIỆU XE ĐIỆN LÊN NÚI

Đỉnh xe điện là một tuyến đường sắt ở Hồng Kông, nơi đưa cả khách du lịch và người dân đến các tầng trên của đảo Hồng Kông. Chạy từ Garden Road Admiralty đến Victoria Peak qua Mid-Levels, nó cung cấp tuyến đường trực tiếp nhất và cung cấp tầm nhìn tốt về bến cảng và các tòa nhà chọc trời của Hồng Kông.

2. TÌM HIỂU XE ĐIỆN LÊN NÚI

  • Tuyến đường sắt kéo cáp này đã leo lên 396m đến điểm cao nhất trên đảo Hồng Kông kể từ năm 1888. Di chuyển trên chiếc xe điện này là một trải nghiệm cổ điển của Hồng Kông, với tầm nhìn thẳng ra thành phố khi bạn leo lên sườn núi dốc. Nó trở nên phổ biến đến mức toàn bộ trải nghiệm đang được nâng cấp với các xe điện lớn hơn và bến cuối lớn hơn.
  • Xe điện lên núi chạy cứ sau 10 đến 15 phút từ 7h đến nửa đêm; sử dụng thẻ Octopus để thanh toán vé sẽ giúp giảm thời gian xếp hàng của bạn. Lưu ý rằng phòng vé sẽ đẩy giá vé lên, bao gồm lối vào tầng quan sát Sky Terrace 428 (84 HKD/ lượt một chiều).
  • Đi xe điện Peak Tram để đến Đỉnh Victoria, một điểm du lịch hàng đầu để ngắm nhìn khung cảnh lộng lẫy của Hồng Kông, là một trải nghiệm khó quên. Là hình thức giao thông công cộng cơ giới sớm nhất, xe điện đã hoạt động hơn 100 năm. Nó chạy trên đường mòn theo độ dốc của núi, mất bảy phút để đi từ độ cao 92 feet (28 mét) đến 1.300 feet (396 mét). Xe điện có thể chở 120 hành khách cùng một lúc, với 95 chỗ ngồi và phòng đứng chứa 25 người.

3. LỘ TRÌNH

Peak Tram đi qua sáu trạm theo thứ tự như sau: Garden Road, Kennedy Road, MacDonnell Road, May Road, Barker Road và Peak. Ga cuối phía dưới ở Garden Road ở Trung tâm.

4. CÁC ĐIỂM THAM QUAN CHÍNH DỌC THEO TUYẾN XE ĐIỆN

Tháp Đỉnh và Sân thượng 428: Tháp Đỉnh là một nơi tuyệt vời, bao gồm cả việc tham quan, giải trí và mua sắm. Trên đỉnh tháp là Sky Terrace 428, đài quan sát 360 độ để du khách có thể phóng tầm nhìn ra vịnh Victoria. Còn rất nhiều tiện ích mới lạ và hấp dẫn khác. Trong số đó có Ripley's Believe It Or Not! Odditorium, nơi hấp dẫn nhất với hơn 500 món đồ kỳ dị.

Giờ mở cửa:

  • Thứ Hai đến Thứ Sáu: 10:00 - 23:00;
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ: 8:00 - 23:00

Phòng trưng bày lịch sử Peak Tram: Nằm bên trong Ga xe điện Garden Road, Phòng trưng bày lịch sử Peak Tram trưng bày hơn 200 mặt hàng liên quan đến xe điện và được tập hợp từ khắp nơi trên thế giới. Một số trong số chúng có tuổi đời hàng thế kỷ và rất hiếm. Một bản sao của Peak Tram thế hệ đầu tiên cũng được trưng bày.

  • Giờ mở cửa: 7:00 - 24:00

Madame Tussauds Hong Kong: Mdame Tussauds Hong Kong, trong Peak Tower, trưng bày 100 tác phẩm tượng sáp của những người nổi tiếng trong và ngoài nước, chẳng hạn như Bruce Lee, Jackie Chan, Yao Ming, The Beatles, Michael Jackson, và Marilyn Monroe.

  • Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00 (du khách nên vào trước 21:45)

5. ĐỊA CHỈ PEAK TRAM

  • Địa chỉ: Central, Hồng Kông
  • Điện thoại: +852 2522 0922
  • Đơn vị vận hành: The Peninsula Hotels
  • Bắt đầu hoạt động: 30 tháng 5, 1888
  • Loại phương tiện giao thông công cộng: Funicular

Đã cập nhật vào ngày 27/08/2020
4.5
dựa trên 2 đánh giá
5
50%
1
4
50%
1
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar