Địa điểm Béthanie (Béthanie)

0 reviews
Viết review

Béthanie là một khu phức hợp xây dựng lịch sử nằm ở Pok Fu Lam, Hồng Kông, được xây dựng vào năm 1875 dưới dạng một nhà điều dưỡng của Hiệp hội Đoàn công tác nước ngoài Paris. Đây là một tòa nhà lịch sử cấp II. Béthanie và các trang trại bò sữa gần đó đã được phân bổ vào học viện nghệ thuật biểu diễn Hồng Kông.

Thông tin cần biết
  • Giá vé: 25 HKD

  • Địa chỉ: Pok Fu Lam, Hồng Kông

1. GIỚI THIỆU ĐỊA ĐIỂM BÉTHANIE

Được xây dựng vào năm 1875, Béthanie là một viện điều dưỡng theo phong cách Gothic của Pháp trong gần một thế kỷ. Năm 2003, Hội đồng Lập pháp Hồng Kông đã phê duyệt nguồn vốn cho Học viện Nghệ thuật Biểu diễn Hồng Kông để khôi phục lại tòa nhà và hai chuồng bò lân cận làm khuôn viên.

2. TÌM HIỂU ĐỊA ĐIỂM BÉTHANIE

  • Bethanie được hoàn thành vào năm 1875 bởi Hiệp hội Truyền giáo Nước ngoài của Pháp như là nhà điều dưỡng đầu tiên của họ ở Đông Á, nơi những người truyền giáo bị ốm có thể phục hồi sau các bệnh nhiệt đới trước khi trở lại công việc của họ. Từ năm 1875 trở đi, Bethanie đã tiếp nhận khoảng 6.000 người truyền giáo và là cơ sở quan trọng cho hoạt động truyền giáo của nhà thờ Công giáo Pháp ở Đông Á cho đến khi đóng cửa vào năm 1974.
  • Cơ sở này sau đó được Chính phủ Hồng Kông tiếp quản và cho Đại học Hồng Kông thuê từ năm 1978 đến năm 1997. Năm 2002, Chính phủ quyết định cho Học viện Nghệ thuật Biểu diễn Hồng Kông thuê Bethanie để đặt Trường Điện ảnh và Truyền hình. Công việc trùng tu và chuyển đổi được hoàn thành vào năm 2006, và Bethanie đã trở thành cơ sở thứ hai của Học viện kể từ đó.
  • Được xây dựng theo phong cách Tân gothic, Bethanie bao gồm ba phần - nhà nguyện, viện điều dưỡng và cánh phục vụ - theo thiết kế đối xứng và có hàng hiên ở cả bốn phía. Các bức tường bằng gạch vụn và gỗ tần bì ở tầng hầm, lan can trang trí và hàng cột hình vòm dẫn đến hàng hiên tạo nên độ cao của tòa nhà. Nhà nguyện xinh đẹp là phần ấn tượng nhất của tòa nhà.
  • Bethanie đã được tuyên bố là một tượng đài vào năm 2013.

3. ĐỊA CHỈ BÉTHANIE

  • Mở cửa: 1875
  • Ngày được công nhận là di sản thế giới: 18 tháng 12, 2009
  • Địa chỉ: 139, Pok Fu Lam Road, Đảo Hồng Kông
  • Trường phái kiến trúc: Kiến trúc Phục hưng Gothic
  • Tên trước đây: Béthanie

Đã cập nhật vào ngày 06/10/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar