Cây ước nguyện Lam Tsuen (Lam Tsuen Wishing Tree)

0 reviews
Viết review

Cây ước nguyện Lam Tsuen là một địa điểm nổi tiếng ở Hồng Kông nằm gần đền Tin Hau ở làng Fong Ma Po, Lam Tsuen. Ngôi đền được xây dựng vào khoảng năm 1768 hoặc 1771, dưới thời trị vì của Hoàng đế Càn Long trong triều đại nhà Thanh.

Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Lam Tsuen Heung Kung Sho Rd, Lam Tsuen, Hồng Kông

1. GIỚI THIỆU CÂY ƯỚC NGUYỆN LAM TSUEN

Cây ước nguyện Lam Tsuen là một ngôi đền nổi tiếng ở Hồng Kông nằm gần đền Tín Hậu ở làng Fong Ma Po, Lam Tsuen. Ngôi đền được xây dựng vào khoảng năm 1768 hoặc 1771, dưới thời trị vì của Hoàng đế Càn Long trong triều đại nhà Thanh.

2. TÌM HIỂU CÂY ƯỚC NGUYỆN LAM TSUEN

  • Cây điều ước Lam Tsuen nằm gần đền Tin Hau ở Tai Po Lam Tsuen. Hàng năm, những người ước muốn đổ xô đến Lam Tsuen để cầu may. Cây điều ước Lam Tsuen được cho là có sức mạnh ma thuật biến điều ước thành hiện thực và do đó trở thành một ngôi đền nổi tiếng ở Hồng Kông.
  • Cây điều ước Lam Tsuen ban đầu là cây long não và sau này là cây hồng bì. Cây điều ước Lam Tsuen hiện nay là cây đa ít nhất 200 năm tuổi ở lối vào Lam Tsuen. Bên cạnh đó còn có cây đa mới trồng bên trong làng và cây Điều ước bằng nhựa. Cây điều ước Lam Tsuen từ lâu đã được người dân địa phương coi là vị thần, mọi người đến thắp nến và đốt nhang ở gốc để thờ thần.
  • Cây Điều ước Lam Tsuen từng có nhiều màu sắc quanh năm vì nó được buộc bằng những cuộn giấy được gọi là "Bao Die". Trên cây có nhiều tờ giấy màu đỏ hoặc vàng trên đó mọi người sẽ viết tên, ngày tháng năm sinh và điều ước của họ, sau đó cuộn giấy và buộc chúng bằng quả nặng (thường là một quả cam) và cuối cùng ném chúng lên Cây Điều ước.
  • Hai cây đa đóng những vai trò khác nhau: cây nhỏ là cầu mong sự sinh con, kết hôn còn cây lớn là cầu thành tựu trong học tập và sự nghiệp, giàu có và sức khỏe. Cây Điều ước Lam Tsuen ở lối vào được bao phủ bởi "Bao Die" quanh năm. Kết quả là, nó trở nên yếu hơn. Việc làm này đã bị chính quyền địa phương không khuyến khích vì sự sụp đổ của Cây Ước nguyện cũ, khiến hai du khách bị thương vào năm 2005. Kể từ đó, các giá treo bằng gỗ đã được thiết lập để du khách treo các cuộn giấy của họ.
  • Ngoài việc bao bọc Cây Điều ước Lam Tsuen, một số biện pháp khác được thực hiện để bảo vệ cây. Vào năm 2008, văn phòng Làng Lam Tsuen đã đưa một cây đa mới của Trung Quốc về và trồng cách Cây Điều ước cũ hai mét. Cây Chúc mới có tuổi khoảng 60 đến 70 và cao 20 inch.
  • Vào năm 2009, Cây Nguyện Ước bằng nhựa cao 15 foot đã được đưa vào để thay thế. Nó có chiều cao bằng nửa cây cổ thụ. Công chúng có thể thực hiện một điều ước bằng cách mua một "Bao Die" và một quả cam bằng nhựa, viết ra những điều ước và sau đó đúc nó lên cây.

3. ĐỊA CHỈ CÂY ƯỚC NGUYỆN LAM TSUEN

  • Địa chỉ: Lam Tsuen Heung Kung Sho Rd, Lam Tsuen, Hồng Kông
  • Giờ: 09:00 - 17:30
  • Điện thoại: +852 2638 3678

Đã cập nhật vào ngày 04/09/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar