Đền Lin Fa (Lin Fa Temple)

0 reviews
Viết review

Đền Lin Fa hay Lin Fa Kung là một ngôi đền nằm ở cuối đường Lin Fa Kung, được đặt theo tên của ngôi đền, trong khu vực Tai Hang ở phía đông nam của vịnh Causeway, đảo Hồng Kông. Nó ban đầu được xây dựng vào năm 1863, dưới triều đại nhà Thanh, và được xây dựng lại vào năm 1986 và 1999.

Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Lily St, Causeway Bay, Hồng Kông

1. GIỚI THIỆU ĐỀN LIN FA

Đền Lin Fa (nghĩa đen là đền hoa sen) ở Tai Hang, đảo Hồng Kông, có lẽ được xây dựng vào năm 1863 để thờ Kwun Yam (Nữ thần của lòng thương xót).

2. TÌM HIỂU ĐỀN LIN FA

  • Lin Fa Kung (nghĩa đen là Đền Hoa sen) ở Tai Hang đã được bảo vệ là Đài tưởng niệm được tuyên bố vào năm 2014. Đền có thể được xây dựng vào năm 1863 để tôn thờ Kwun Yum, Nữ thần của lòng thương xót. Kiến trúc của đền là độc nhất và hiếm có ở Hong Kong. Mặc dù đã trải qua nhiều lần tu bổ nhưng cấu trúc cốt lõi của ngôi chùa vẫn được bảo tồn. Lin Fa Kung có mối liên hệ chặt chẽ với Múa rồng lửa Tai Hang, một sự kiện truyền thống đã được ghi vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần thứ ba vào năm 2011.
  • Kiến trúc của chùa Lin Fa rất độc đáo. Tòa tiền đường với mái thái kép hình nửa bát giác. Nó được kết nối với sảnh chính (phía sau) hình chữ nhật mà không có sân trong ở giữa. Vì ngôi đền nằm trên một sườn đồi nên sảnh trước của nó được xây dựng trên một sân thượng có mái vòm bằng đá granit trong khi sảnh chính với mái dốc nằm trên những tảng đá, nơi có tảng đá lớn lộ ra trên mặt đất. Ngay chính giữa mặt tiền là một mái vòm mở ra với lan can. Đi vào ngôi đền là qua hai cầu thang lối vào ở hai đầu bên trái và bên phải của sảnh trước, không giống như các ngôi đền truyền thống khác của Trung Quốc với lối vào chính ở giữa mặt tiền.
  • Ngôi đền lưu giữ những di tích lịch sử phong phú bao gồm bàn thờ Kwun Yum làm bằng đá (1885), bàn cúng (1864), chuông (1865), Choi Moon (1909), v.v. Ngoài ra, còn có các bàn thờ thờ Thần Tài (Sáu mươi vị thần of Time), Kwun Yum và Wai Tor (Người bảo vệ ngôi đền Phật giáo) có thể được tìm thấy ở các tầng trên của sảnh sau.
  • Ngoài Kwun Yum (Nữ thần của lòng thương xót), ngôi đền còn có Tai Sui (Sáu mươi vị thần của thời gian), Wai Tor (Người bảo vệ ngôi đền Phật giáo) và Yim Choi Sun (Thần của sự giàu có).

3. ĐỊA CHỈ ĐỀN LIN FA

  • Địa chỉ: Lily St, Causeway Bay, Hồng Kông
  • Mở cửa: 1863
  • Điện thoại: +852 2578 2552
  • Đơn vị liên kết: Phật giáo Wikimedia Foundation
  • Chức năng: Đền
  • Ngày được công nhận là di sản thế giới: 17 tháng 5, 2010

Đã cập nhật vào ngày 05/10/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar