Nghĩa trang Hồng Kông (Hong Kong Cemetery)

0 reviews
Viết review

Đông đúc và mang tính cộng đồng, khu vực nghĩa trang của Hồng Kông không khác gì với phần còn lại của thành phố. Bia mộ chen lấn vào không gian tại nghĩa trang Kitô giáo này (1845) nằm dọc theo nghĩa trang Do Thái, Ấn Độ giáo, Parsee và Hồi giáo, và nghĩa trang Công giáo Thánh Michael Muff.

Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: 6號 Shiu Fai Terrace, Wan Chai, Hồng Kông

1. GIỚI THIỆU NGHĨA TRANG HỒNG KÔNG

Nghĩa trang Hồng Kông nằm ở phía tây của Thung lũng Hạnh phúc và trước đây được gọi là Nghĩa trang Tin lành hoặc Nghĩa trang Thuộc địa.

2. TÌM HIỂU NGHĨA TRANG HỒNG KÔNG

  • Được thành lập vào năm 1845, Đây là nghĩa trang phía Tây lâu đời nhất ở Hồng Kông. Đây là một trong số các nghĩa trang khác nằm cạnh nhau dọc theo Đường Wong Nai Chung, đó là: Nghĩa trang Hồi giáo, Nghĩa trang Công giáo La Mã, Đền thờ Hindu và Nghĩa trang Parsee, mỗi nghĩa trang đại diện cho các tôn giáo khác nhau của Hồng Kông. Xa hơn nữa lên Thung lũng Hạnh phúc là Nghĩa trang Do Thái.
  • Tất nhiên, điểm thu hút chính là các di tích lịch sử bằng đá và những ngôi mộ, nơi thể hiện một bức tranh đầy màu sắc về những nhân cách ở Hồng Kông cũ, những người đã góp phần vào thành công của nó trong hơn 150 năm. Nhưng có nhiều hơn những ngôi mộ ở đây!
  • Nghĩa trang được thành lập vào năm 1845 và trước đây được gọi là Nghĩa trang Tin lành hoặc Nghĩa trang thuộc địa. Thung lũng Hạnh phúc trước đây là những cánh đồng lúa do dân làng So Kun Po canh tác, nhưng do bệnh sốt rét hoành hành nên phần lớn thung lũng đã bị Chính phủ rút cạn. Cái tên "Thung lũng Hạnh phúc" được quân đội Anh cho là một trò đùa mỉa mai để mô tả khu vực rất không lành mạnh và chết chóc này.

3. TỔNG QUAN LỊCH SỬ NGHĨA TRANG

  • Graves & Monuments: Tất nhiên, hầu hết khu vực đều có mộ của cả người dân Hong Kong và du khách, với nhiều kiểu dáng khác nhau, tùy thuộc vào tôn giáo, quốc tịch, cũng như tuổi của người đã khuất. Có nhiều biểu tượng tôn giáo trên đá, cũng như những dòng thơ buồn. Một phần của khu vực dành cho mộ quân nhân của những người đàn ông và phụ nữ đã chết ở Hồng Kông khi phục vụ trong Lực lượng Anh, tất cả đều có những tấm bia trắng đơn giản giống nhau.
  • Chapel: Nhà nguyện nhỏ hấp dẫn gần lối vào là 'Nhà nguyện Phục sinh' và được cho là tòa nhà phía Tây lâu đời nhất trên toàn Hồng Kông; được xây dựng vào năm 1845 bởi Sở Công trình Công cộng Hồng Kông, người dựa trên thiết kế của nó dựa trên những 'nhà nguyện yên nghỉ' của nghĩa trang Victoria tương tự ở Anh. Mục đích của nó là để tổ chức một buổi lễ tôn giáo long trọng cho bạn bè và người thân trước khi quan tài cuối cùng được đặt trong mộ ở khuôn viên bên ngoài.
  • Đài phun nước: Đài phun nước bằng gang cũ này được lắp đặt trước năm 1910 và là một thiết kế thời Victoria của một thiên thần, ban đầu phun nước xuống ao bên dưới. Người ta hy vọng rằng đài phun nước và ao có thể được khôi phục lại tình trạng cũ của nó trong tương lai, khi nó sẽ hiện ra một cảnh đẹp như tranh vẽ.
  • Cuộc sống hoang dã: Bởi vì nghĩa trang quá yên tĩnh và ít được sử dụng, nó đã thu hút nhiều loài chim khác nhau và các loài động vật khác mà thường không thấy ở Hồng Kông. Ví dụ, có 26 loài bướm đã được phát hiện, hơn 20 loài chim hoang dã, cũng có đom đóm, dơi, bướm đêm và thằn lằn (bao gồm cả rồng nước quý hiếm).

4. ĐỊA CHỈ NGHĨA TRANG HỒNG KÔNG

  • Địa chỉ: 1J Wong Nai Chung Road, Happy Valley, Hong Kong
  • Mở cửa:
    • Ngày 1 tháng 4 - ngày 30 tháng 9: 7 giờ sáng đến 7 giờ tối
    • Ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 3: 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều

Đã cập nhật vào ngày 06/11/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar