Hội trường nghiên cứu Yi Tai (Yi Tai Study Hall)
'Hội trường nghiên cứu 2 hoàng đế' được gia tộc nhà Đường dựng lên vào thế kỷ 19 như là một trường học và là đền thờ của Thần văn học và Thần chiến tranh để đảm bảo các giáo sĩ đạt được các kỳ thi dân sự.
1. GIỚI THIỆU HỘI TRƯỜNG NGHIÊN CỨU YI TAI
2. TÌM HIỂU HỘI TRƯỜNG NGHIÊN CỨU YI TAI
- Yi Tai Study Hall (còn được gọi là Yi Tai Shu Yuen) nằm ở làng Shui Tau, Kam Tin, Yuen Long. Yi Tai Study Hall được xây dựng bởi một nhóm 16 học giả địa phương từ Tang Yi Tai Wui trong triều đại Daoguang (1821-1850) của triều đại nhà Thanh để chứa các bức tượng của Man Cheong (Thần Văn học) và Kwan Tai (Thần Võ thuật), ban đầu được thờ trong chùa Man Cheong gần đó. Do đó, phòng nghiên cứu được đặt theo tên của họ. Hội trường trở thành một học viện quan trọng, với các giảng viên nổi tiếng từ khắp nơi trong khu vực đến giảng dạy ở đó.
- Với sự ra đời của nền giáo dục hiện đại vào đầu thế kỷ 20, Yi Tai Study Hall sau đó được sử dụng làm trường tiểu học cho khoảng 30 học sinh. Trường đã ngừng hoạt động sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
- Phòng học là một tòa nhà hình chữ nhật hai sảnh, được làm bằng gạch xám và đất. Tòa nhà được bao bọc bởi một bức tường với lối vào ở cả hai đầu. Có lẽ vì lý do phong thủy, lối vào chính mở ra ở phía giữa hai sảnh, không giống như các tòa nhà tương tự. Tiền sảnh của phòng nghiên cứu được lát bằng đá trắng, vì vậy nó thường được gọi là “Pak Shek Hong” (Con đường đá trắng). Công trình trùng tu toàn bộ Yi Tai Study Hall được hoàn thành vào năm 1994.
- Yi Tai Study Hall được công nhận là di tích vào năm 1992.
3. ĐỊA CHỈ HỘI TRƯỜNG NGHIÊN CỨU YI TAI
- Địa chỉ: Kam Tin Rd, Shui Tau Tsuen, Hồng Kông
- Giờ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 17:00