Bảo tàng ngôi nhà cột cờ của kho trà (Flagstaff House Museum of Tea Ware)

0 reviews
Viết review

Ngôi nhà cột cờ được xây dựng vào năm 1846, là ví dụ cổ nhất về kiến ​​trúc kiểu phương Tây còn lại ở Hồng Kông. Nó nằm ở 10 đường Cotton Tree, Central- trong công viên Hồng Kông. Đây là nơi cư trú lâu năm của Tư lệnh các lực lượng Anh tại Hồng Kông trong thời kỳ thuộc địa.

Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: 10號 Cotton Tree Dr, Central, Hồng Kông

1. GIỚI THIỆU BẢO TÀNG NGÔI NHÀ CỘT CỜ CỦA KHO TRÀ

Chuyên về sưu tập, nghiên cứu và trưng bày đồ trà, bảo tàng chi nhánh tại Flagstaff House có cốt lõi là sự quyên góp hào phóng của Tiến sĩ KS Lo (1910 - 1995), trong đó có nhiều ví dụ điển hình về những chiếc ấm Yixing nổi tiếng.

2. TÌM HIỂU BẢO TÀNG NGÔI NHÀ CỘT CỜ CỦA KHO TRÀ

  • Được xây dựng vào những năm 1840, Flagstaff House ban đầu được dùng làm văn phòng và nơi ở của Chỉ huy Lực lượng Anh tại Hồng Kông. Tòa nhà được chuyển đổi thành Bảo tàng Trà Kho vào năm 1984, Phòng trưng bày KS Lo, được bổ sung vào năm 1995. Bên cạnh các cuộc triển lãm, Bảo tàng thường xuyên tổ chức các buổi trình diễn, tụ họp uống trà và các chương trình thuyết trình để quảng bá nghệ thuật gốm sứ và văn hóa uống trà của Trung Quốc.
  • Phòng trưng bày KS Lo có các đồ gốm rất cổ của Trung Quốc lên đến khoảng 1.300 năm tuổi và một quán trà có các nghi lễ trà miễn phí và nhiều loại trà khác nhau để mua. Flagstaff House có trưng bày đồ cổ và bộ trà nghệ thuật hiện đại. Flagstaff House là tòa nhà thuộc địa Anh lâu đời nhất còn sót lại ở Hồng Kông. Nó được xây dựng vào năm 1846.
  • Nếu bạn đi vào từ lối vào phía trước, Flagstaff House nằm ngay phía tây của KS Lo Gallery. Đó là một biệt thự hai tầng của Anh. Nó được xây dựng kiên cố và sơn màu trắng. Bên trong, có hai tầng phòng trưng bày. Tầng đầu tiên của ngôi nhà Flagstaff có một cửa hàng quà tặng bảo tàng và các phòng trưng bày. Một cuộc triển lãm thú vị trong hội trường là những lá trà đủ loại đựng trong những chiếc bát nhỏ để bạn có thể xem các loại trà Trung Quốc khác nhau trông như thế nào khi chúng ở dạng lá khô. Tầng 2 của nhà trưng bày hiện đang trưng bày các đồ trà gốm mỹ nghệ hiện đại.
  • Đây là bảo tàng đầu tiên trên thế giới được dành cho việc sưu tầm, nghiên cứu và trưng bày các bộ ấm chén. Bộ sưu tập cốt lõi của bảo tàng do KS Lo tặng. Năm 1994, Quỹ KS Lo đã tặng 25 mảnh gốm sứ quý hiếm của Trung Quốc và hơn 600 con dấu của Trung Quốc. Một số con dấu rất lớn. Con dấu được sử dụng như một con dấu để ký các văn bản. Đồ vật cổ nhất mà họ tặng có niên đại từ thời Tây Chu (1046? -771 trước Công nguyên).

3. DI CHUYỂN ĐẾN BẢO TÀNG NGÔI NHÀ CỘT CỜ CỦA KHO TRÀ

Nằm bên trong Công viên Hồng Kông, Bảo tàng Trà Kho Flagstaff House tiếp giáp với Văn phòng Chính phủ Queensway và Pacific Place. Du khách có thể đến Bảo tàng bằng các phương tiện giao thông công cộng sau đây bằng cách đi bộ một đoạn ngắn:

  • Tuyến MTR Tsuen Wan tại Ga Admiralty, Lối ra C1, sau đó đi bộ 10 phút (ước chừng).
  • Đi xe buýt 3B, 12, 12A, 23, 23B, 40, 103 đến Bến xe buýt Garden Road hoặc Cotton Tree Drive (trừ xe buýt số 12), sau đó đi bộ 10 phút (ước chừng).
  • Taxi và các phương tiện khác có thể trả khách tại Đường Tòa án Tối cao, sau đó đi bộ 5 phút (ước chừng).

4. ĐỊA CHỈ BẢO TÀNG NGÔI NHÀ CỘT CỜ CỦA KHO TRÀ

  • Địa chỉ: 10號 Cotton Tree Dr, Central, Hồng Kông
  • Mở cửa: 1846
  • Giờ mở cửa: 10:00 - 18:00
  • Kiểu kiến trúc: Kiến trúc Hy Lạp phục sinh
  • Điện thoại: +852 2869 0690

Đã cập nhật vào ngày 03/11/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar