Nghĩa trang quân đội Stanley (Stanley Military Cemetery)

0 reviews
Viết review

Nghĩa trang quân đội Stanley là một nghĩa trang nằm gần bãi biển St. Stephen ở Stanley, Hồng Kông. Cùng với nghĩa trang Hồng Kông rộng lớn hơn, đây là một trong 2 nghĩa trang quân sự thời kỳ đầu thuộc địa, được sử dụng để chôn cất các thành viên đồn trú và gia đình của họ trong khoảng thời gian từ 1841 đến 1866.

Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Wong Ma Kok Rd, Stanley, Hồng Kông

1. GIỚI THIỆU NGHĨA TRANG QUÂN ĐỘI STANLEY

Nghĩa trang Quân đội Stanley nằm ngay bên ngoài thị trấn Stanley ở phía nam của Đảo Hồng Kông trên Bán đảo Tai Tam. Nghĩa trang được thành lập ngay sau khi Hồng Kông trở thành thuộc địa của Anh vào giữa thế kỷ 19 và do đó có một số ngôi mộ dân sự và quân sự từ thời kỳ này.

2. TÌM HIỂU NGHĨA TRANG QUÂN ĐỘI STANLEY

  • Nghĩa trang Quân đội Stanley nằm gần Bãi biển St. Stephen ở Stanley, Hồng Kông. Cùng với Nghĩa trang Hồng Kông (Thung lũng Hạnh phúc) nhưng lớn hơn, đây là một trong hai nghĩa trang quân sự của thời kỳ đầu thuộc địa, được sử dụng để chôn cất các thành viên của đồn trú và gia đình của họ trong khoảng thời gian từ năm 1841 đến năm 1866.
  • Đóng cửa không lâu sau đó, nghĩa trang được mở cửa trở lại để chôn cất trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng Hồng Kông trong Thế chiến thứ hai khi nhà tù Stanley và ngôi làng đóng vai trò là trại giam giữ tù nhân chiến tranh và dân thường mà các nạn nhân cần một nơi để chôn cất.
  • Sau Thế chiến thứ hai, nghĩa trang được mở rộng ở phía bắc của Ủy ban Mộ chiến tranh Đế quốc khi các ngôi mộ được đưa vào từ các khu chôn cất dân sự và các khu biệt lập ở quốc gia xung quanh. Gần như tất cả thương vong của lực lượng phòng vệ địa phương, chủ yếu là Lực lượng Phòng vệ Tình nguyện Hồng Kông và của Nhóm Viện trợ Quân đội Anh bí mật được chôn cất tại nghĩa trang này. Tập đoàn viện trợ của quân đội Anh là một cơ sở quân sự được thành lập vào đầu năm 1942 nhằm khuyến khích và tạo điều kiện cho những người vượt ngục, hỗ trợ những người trốn thoát và đưa thông tin và vật tư y tế vào trại.
  • Nghĩa trang tại Stanley cũng có Đài tưởng niệm Hồng Kông mới, được xây dựng vào năm 2006 như một bản làm lại hoàn chỉnh của Đài tưởng niệm Hồng Kông ban đầu, còn được gọi là Đài tưởng niệm Chiến tranh Trung Quốc Hồng Kông, nằm ở lối vào chính của Vườn Bách thảo ở trung tâm Hồng Kông Kong.

3. ĐỊA CHỈ NGHĨA TRANG QUÂN ĐỘI STANLEY

  • Địa chỉ: Wong Ma Kok Rd, Stanley, Hồng Kông
  • Giờ: 08:00 - 17:00
  • Chủ sở hữu: Commonwealth War Graves Commission
  • Điện thoại: +852 2557 3498
  • Người được chôn: Vandeleur Molyneux Grayburn, Hector Gray, Douglas Ford, Carlos Henrique Basto

Đã cập nhật vào ngày 02/10/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar