Hội trường tổ tiên Tang Kwong U (Tang Kwong U Ancestral Hall)

0 reviews
Viết review

Nằm dọc theo rìa phía tây của Shui Tau Tsuen, hội trường tổ tiên Tang Kwong U được xây dựng vào triều đại nhà Thanh. Nó đã được chuyển thành cửa hàng vào những năm 50, một nhà máy kim loại vào những năm 60 và 70, và rơi vào tình trạng không sử dụng được từ những năm 80 cho đến năm 1994 khi nó được tuyên bố là một tượng đài.

Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: 32 號, Shui Tau Rd, Kam Tin, Hồng Kông

1. GIỚI THIỆU HỘI TRƯỜNG TỔ TIÊN TANG KWONG U

Được xây dựng vào năm 1701 trong triều đại nhà Thanh, Tang Kwong U Ancestral Hall là một ví dụ về kiến ​​trúc bản địa của nhà Thanh với bố cục hai sảnh - một sân gồm ba vịnh. Ngoài việc được sử dụng như một hội trường của tổ tiên, nó đã được chuyển đổi thành một cửa hàng bán lẻ và nhà máy sản xuất đồ kim loại trong quá khứ. Sau đó, sảnh tổ tiên vẫn bị bỏ trống cho đến khi nó được coi là di tích vào năm 1994. Do sảnh tổ tiên đã ở trong tình trạng tồi tàn trong một thời gian dài, nên việc trùng tu toàn bộ đã được thực hiện vào năm 1995 để khôi phục lại diện mạo ban đầu.

2. TÌM HIỂU HỘI TRƯỜNG TỔ TIÊN TANG KWONG U

  • Tang Kwong U Ancestral Hall, còn được gọi là Loi Shing Tong, nằm ở Shui Tau, Kam Tin. Được xây dựng vào năm thứ 40 của triều đại Khang Hy (1701) trong triều đại nhà Thanh bởi Tang Tseung Luk (bí danh Tang Chik Kin), tổ tiên đời thứ 21 của gia tộc Tang, để tưởng nhớ tổ tiên đời thứ 17 của gia tộc, Tang. Kwong-u, còn được gọi là Tang Chung-Mush. Theo một tấm bia đá trong sảnh tổ tiên, nó đã được tu bổ với sự đóng góp của các gia tộc nhà Đường vào năm thứ 47 của triều đại Càn Long (1782) trong triều đại nhà Thanh.
  • Hội trường là một ví dụ về kiến ​​trúc bản địa của nhà Thanh với cách bố trí hai sảnh, một sân trong ba vịnh. Có một buồng phụ ở hai bên của sân thông thoáng. Trong vịnh chính của hậu đường là bàn thờ tổ tiên thờ các vị tổ tiên đời Đường. Các bức tường của tòa nhà được xây bằng gạch xám, và mái ngói dốc là một cấu trúc gỗ truyền thống. Các đường gờ thạch cao độc đáo trên mặt tiền và các chạm khắc gỗ tinh xảo bên trong tòa nhà vẫn được bảo tồn.
  • Trong quá khứ, Tang Kwong U Ancestral Hall được chuyển đổi thành một cửa hàng và sau đó là một nhà máy. Việc trùng tu toàn bộ sảnh tổ tiên được hoàn thành vào năm 1996 dưới sự giám sát của Văn phòng Cổ vật, Di tích và Phòng Dịch vụ Kiến trúc. Tang Kwong U Ancestral Hall được công nhận là di tích vào năm 2010.

3. ĐỊA CHỈ HỘI TRƯỜNG TỔ TIÊN TANG KWONG U

  • Địa chỉ: 32 號, Shui Tau Rd, Kam Tin, Hồng Kông
  • Thứ Hai, Thứ Tư đến Chủ Nhật: 9 giờ sáng - 1 giờ chiều và 2 giờ chiều - 5 giờ chiều
  • Đóng cửa vào các ngày Thứ Ba (trừ ngày lễ), Ngày Giáng sinh, Ngày tặng quà, Ngày đầu năm mới và năm ngày đầu tiên, ngày 14 và 15 của Tết Nguyên đán.

Đã cập nhật vào ngày 11/09/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar