Chợ Quý bà (Ladies' Market)

0 reviews
Viết review

Phố Tung Choi là một con phố nằm giữa phía nam đường Sai Yeung Choi và phố Fa Yuen ở Mong Kok, Cửu Long, Hồng Kông. Đây là một trong những chợ đường phố nổi tiếng nhất ở Hồng Kông.

Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí tham quan Tuỳ sự lựa chọn

  • Địa chỉ: Tung Choi St, Mong Kok, Hồng Kông

1. GIỚI THIỆU CHỢ QUÝ BÀ

Các chợ Ladies tại Hong Kong là một trong những thị trường phổ biến nhất cho quần áo và phụ kiện mặc cả giá rẻ, mặc dù có tên là chợ Quý Bà, nhưng nó không chỉ dành cho phụ nữ, ở đây bạn sẽ tìm thấy một loạt các quần áo của nam giới, và tất cả các loại hàng hóa bao gồm đồ gia dụng nhỏ, thiết bị điện tử và đồ chơi.

2. TÌM HIỂU CHỢ QUÝ BÀ

  • Chợ Quý bà ở Mongkok luôn là một điểm thú vị để bạn ghé thăm với các dãy quầy hàng mở cũng như các cửa hàng nhỏ cung cấp nhiều loại thời trang, phụ kiện, tiện ích và quà tặng khác nhau.
  • Được người Hong kong thường xuyên ghé thăm cũng như khách du lịch, chợ quý bà duy trì một vị trí đặc biệt trong trái tim của mọi phụ nữ, và khá nhiều quý ông, ở HK. Từ những nhà du lịch thích bảng tên địa danh đến những thứ cần thiết cho chuyến du lịch như hành lý, luôn có thứ để xem và duyệt qua.
  • Chợ Quý bà nằm ở phía Kowloon trong khu đông đúc của Mongkok , mặc dù khá đông khách du lịch lui tới nhưng khu chợ này lại mang một bầu không khí rất "địa phương" ở nơi từng được biết đến là trung tâm của các băng nhóm tay ba Hong Kong.
  • Chợ quý bà Mong Kok không phải là nơi bạn đi ăn nhiều nhưng bạn có thể mua một món ăn nhanh từ một trong những quán cà phê nhỏ dọc bên đường để tiếp tục đi. Có một số món ăn nhẹ truyền thống của Trung Quốc ở đây và ở đó chẳng hạn như bát mì Won Ton. Ngoài ra còn có KFC và Seven Eleven gần cuối phố Argyle, nơi cung cấp đồ ăn nhẹ và đồ uống theo phong cách quốc tế...
  • Cách bạn đến Chợ Quý bà Mongkok phụ thuộc vào việc bạn đến từ đâu, vừa mua sắm hay có thể là từ khách sạn của bạn. Nằm ở trung tâm thành phố, chợ được cung cấp tốt với các phương tiện giao thông khác nhau. Nếu gần thì bạn có thể đi bộ là tốt nhất nhưng nếu bạn đến từ khoảng cách xa, hoặc nếu bạn không thích đi bộ thì có rất nhiều cách sử dụng phương tiện công cộng để đến chợ.

3. THÔNG TIN CHỢ QUÝ BÀ

  • Chiều dài: 1,26 km
  • Xây dựng: 1924

Đã cập nhật vào ngày 15/10/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar