Phú Quốc
mask
Đã đi
Sắp đi
Gody-er đã đến

Phú Quốc

Phú Quốc là một hòn đảo nằm tại tỉnh Kiên Giang. Đảo Phú Quốc được nhiều du khách trong nước và quốc tế biết đến là "hòn đảo ngọc" hay hòn đảo lớn nhất của Việt Nam. Tìm đến không khí trong lành, biển xanh, du lịch Phú Quốc đang được rất nhiều khách trong nước và quốc tế yêu thích. 

Giới thiệu Phú Quốc

Phú Quốc là thành phố biển đảo thuộc tỉnh Kiên Giang. Nằm cách thành phố Rạch Giá (thuộc tỉnh Kiên Giang) 120 km và cách thành phố Hà Tiên (thuộc tỉnh Kiên Giang) 45 km. Chỉ mất khoảng 1 tiếng di chuyển  bằng máy bay từ sân bay Tân Sơn Nhất (SGN) đến Phú Quốc (PQC). Du lịch Phú Quốc là một trong những địa điểm được rất nhiều du khách săn đón.

Vùng biển đảo Phú Quốc có đến 22 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau. Trong đó, đảo Phú có diện tích lớn nhất. Với đa dạng tài nguyên hấp dẫn từ biển xanh, cát trắng, nắng vàng, các bãi biển vẫn còn nguyên sơ mà vẫn chưa bị khai thác thương mại hóa. Khí hậu tại Phú Quốc cũng là điểm nhấn hấp dẫn tại nơi này. Với khí hậu ôn hòa, không quá khoa trương khi nói Phú Quốc là điểm du lịch có tiềm năng hàng đầu Đông Nam Á. 

Do vậy, hàng năm khách du lịch đến với Phú Quốc liên tục tăng nhanh. Không chỉ vì thiên nhiên nơi đây hấp dẫn mà còn bởi sự thân thiện, hiếu khách của cư dân vùng biển, sự ly kỳ chưa ai tìm được hết tại hòn đảo ngọc của đất trời này.

Thông tin cần biết về Phú Quốc 

Du lịch Phú Quốc là một trong những địa điểm được rất nhiều du khách trong và ngoài nước lựa chọn. Khi đến Phú Quốc, du khách sẽ rất thích thú khi được ngắm, tận hưởng một không khí rất mát mẻ, trong lành mà chỉ có Phú Quốc mang lại. Dưới đây là một số thông tin đem lại cho Phú Quốc mà du khách có thể tham khảo:

  • Tên gọi hành chính: thành phố Phú Quốc (01/08/2020) 
  • Diện tích:  574 km2
  • Trực thuộc: tỉnh Kiên Giang
  • Dân tộc: chủ yếu là Hoa, Khơme, Kinh 
  • Biển số xe: 68 (cho cả tỉnh Kiên Giang)
  • Là một hòn đảo, lớn nhất Việt Nam

Du lịch Phú Quốc có gì hay? có gì đẹp?

Là một trong những hòn đảo đẹp nhất Việt Nam. Đảo ngọc- Phú Quốc rất nổi tiếng về phong cảnh nên thơ, hấp dẫn, biển trong xanh và tài nguyên vô tận. Đến Phú Quốc trải nghiệm cuộc sống thư thái giữa biển khơi, không khí trong lành, thiên nhiên trong trẻo. Phú Quốc - một địa điểm du lịch nghĩ dưỡng lý tưởng dành cho khách du lịch.

Lịch sử Phú Quốc

Phú Quốc xưa kia được biết đến là một hòn đảo hoang vắng, được đặt với cái tên Koh Tral do Mạc Cửu (một người gốc Hoa di cư từ Phúc Kiến, Trung Quốc) khai hoang và thành lập.

Đến năm 1758, toàn bộ duyên hải quanh quanh hòn đảo Phú Quốc được dâng cho Võ vương Nguyễn Phúc Khoát. Người ta nói rằng, đây đây là những vùng đất bỏ hoang, đầy sình lầy, thiên tại lụt lội nên không ai sinh sống. Sau đó, Nguyễn Phúc Khoát đã cho sát nhật tất cả vùng đất hoang này và Hà Tiên, giao toàn quyền cho Mạc Thiên Tứ (con trai Mạc Cửu) cai quản.

Từ đó cho đến tận bây giờ, sau bao thăng trầm lịch sử. Phú Quốc vẫn mang trên mình vẻ đẹp tự nhiên vốn có. Sự trong xanh mát mẻ của biển cả, những bãi cát trải dài.. đem đến cho du khách cái nhìn hấp dẫn tự nhiên của thiên nhiên Phú Quốc. Hoài niệm về Phú Quốc cùng dòng dõi họ Mạc mở cõi, của cả vùng đất Việt xưa hấp dẫn, bất khuất và đầy ly kỳ. 

Văn hoá, con người 

Người con của vùng biển Phú Quốc chủ yếu là các ngư dân. Họ nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản để buôn bán, kiếm kế sinh nhai. Dần về sau, Phú Quốc phát triển, dân cư từ nhiều nơi đổ về sinh sống. Tạo cho Phú Quốc nét văn hóa truyền thống chài lưới vốn có, hòa cùng sự đa dạng văn hóa của dân thập phương.

Cư dân lâu đời ở Phú Quốc là người gốc Hoa. Họ có rất nhiều món ăn, cách chế biến lạ miệng và hấp dẫn tạo nên sự đa dạng cho ẩm thực nơi đây. Người dân chủ yếu làm nghề biển, trồng tiêu và một số ít chuyển qua kinh doanh du lịch. Họ là những con người vui vẻ, chân chất và thật thà, mến khách. Luôn hết lòng giúp đỡ tận tình cho du khách. 

Thời tiết, khí hậu

Quanh năm khí hậu trên đảo Phú Quốc luôn ôn hòa, dễ chịu. Như bao địa phương khác tại miền Tây Nam Bộ, thành phố biển này có khí hậu đặc trưng của hai mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10 với không khí mát mẻ, dễ chịu. Mùa khô kéo dài từ tháng 10 đến tháng 4, nắng vàng nhưng không quá chói chang, biển xanh, cát mịn.. là không khí thích hợp để đi du lịch Phú Quốc, 

Khí hậu Phú Quốc trong lành, nhiệt độ trong ngày giao động chỉ từ khoảng 27 độ. Là ngưỡng thời tiết dễ chịu, ấm áp và rất thích hợp để tham gia các hoạt động dạo biển, tắm biển, vui chơi ngoài trời,...

Ẩm thực

Được mệnh danh là “thiên đường nhiệt đới”, ẩm thực tại Phú Quốc rất đa dạng và hấp dẫn, kiến bao thực khách say mê. Ghẹ nhỏ nhưng chắc thịt, chợ đêm Phú Quốc sầm uất với hàng tá các món ăn nóng hổi, các món gỏi cá tươi sống,...

Bún quậy Phú Quốc: Một trong những món ăn được xem là đặc sản Việt Nam. Đến với Phú Quốc, thưởng thức bún quậy với hương vị đậm đà, thơm lừng. Cách chế biến mới lạ, hấp dẫn và thưởng thức vô cùng độc đáo. “Bún quậy” được đặt tên như vậy bởi lẽ khi thưởng thức, du khách phải tự pha nước chấm gồm một chút bột canh, đường, tắc (quất), ớt, bột ngọt…Du khách khi thưởng thức phải quậy đều nước chấm. Thưởng thức món ăn ngon, hấp dẫn phải đúng địa chỉ sinh ra món ăn đó, bún quậy Phú Quốc chỉ có Phú Quốc mới đem lại không khí tươi vui, ngon lành, đậm đà của món ăn. 

Ghẹ Hàm Ninh:

Khi đến với thành phố biển Phú Quốc, du khách không thể bỏ qua các món hải sản. Đặc biệt là ghẹ Hàm Ninh - món ăn không thua kém gì cua huỳnh đế. Ghẹ Hàm Ninh khá nhỏ nhưng thịt rất chắc, thịt thơm và ngọt đậm đà. Ngon nhất khi ăn là ghẹ tươi được bắt lên, đem đi luộc, hấp ngay. Thưởng thức thịt ghẹ chấm với một chút muối tiêu Phú Quốc, cắt thêm chanh, rất ngon, rất hấp dẫn.

Gỏi cá trích: 

Gỏi cá trích là món ăn rất nổi tiếng với hương vị hấp dẫn, lạ miệng. Thịt cá trích tươi sống được lựa chọn, sau đó, lọc lấy thịt từ phần lườn hai bên của cá. Phần thịt cá ngon được bóp trộn cùng dừa nạo, hành tây, ớt,.. Tạo nên vị ngon độc đáo có vị ngọt béo cùng vị cay cay của ớt. 

Bánh canh ghẹ 

Bánh canh bột mềm, dẻo và hơi sệt. Được thưởng thức cùng các loại hải sản ăn kèm như mực, tôm, chả viên, xương hầm… Với vị nước lèo thơm ngon, ngọt thanh. Đặc biệt là ghẹ xanh tươi sống, thớ thịt của ghẹ làm cho tô bánh canh có thêm hương vị đậm đà, ngọt thanh của ghẹ. Một tô bánh canh ghẹ có giá khoảng từ 20.000đ – 85.000đ /tô 

Ngoài ra khi đến Phú Quốc, du khách có thể thưởng thức các món ngon đặc sản: hải sản tươi sống, bánh khéo, tiết canh cua, hải sâm, nhum biển…

Lễ hội

Lễ hội Nghinh Ông

Hầu hết các thành phố biển đều có lễ Nghinh ông. Lễ Nghinh ông tại Phú Quốc được tổ chức bởi các ngư dân, cầu mong cho mưa thuận, gió hoà, đời sống con dâu hạnh phúc, ấm no, may mắn. Lễ kéo dài trong hai ngày 15/08 cho đến 16/08 (AL) hàng năm. Dịp lễ hội cũng được tổ chức với nhiều khung cảnh thiêng liêng, tráng lệ. Cùng với đó, lễ hội cũng tổ chức các chương trình hấp dẫn du khách như tham gia lễ rước ông, tham gia trò chơi đua thuyền,...

Địa chỉ: khắp các làng chài ven đảo Phú Quốc

Thời gian: 15/08 cho đến 16/08 (AL) hàng năm

Giá vé: miễn phí

Lễ hội đua thuyền truyền thống 

Tổ chức tại bãi Dinh Cậu, hàng năm vào ngày 30/04. Với nhiều màn thi đấu hết sức gây cấn, náo nhiệt. Với nhiều đội đua, cùng sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả đến xem. Du khách có thể đến tham dự cùng bầu không khí hấp dẫn của lễ hội.  Đến Phú Quốc vào ngày hội đua thuyền tại dinh Ông, quý du khách có thể kết hợp cùng tham quan, tìm hiểu dinh Cậu. 

Địa chỉ: bãi biển Dinh Cậu, Dương Đông, Phú Quốc 

Thời gian: 30/04 hàng năm

Giá vé: miễn phí

Lễ hội Nguyễn Trung Trực

Thường được tổ chức tại xã Gành Dầu, Phú Quốc. Vào ngày 27/08 đến ngày 29/08 (AL) hàng năm. Tổ chức rất long trọng trong đền thờ Nguyễn Trung Trực nhằm kỷ niệm ngày mất của ông. Người dân khắp nơi đổ về nơi đây (đặc biệt là người dân tại vùng miền Tây Nam Bộ), cùng nhiều du khách muốn tham dự với nhiều hoạt động hay, hấp dẫn, đậm nét văn hóa của người dân Phú Quốc.

Địa chỉ: đền thờ Nguyễn Trung Trực, xã Gành Dầu, Phú Quốc 

Thời gian: 27/08 đến ngày 29/08 (AL) hàng năm

Giá vé: miễn phí

Ngoài ra du khách đến với Phú Quốc với các lễ hội hấp dẫn khác như:Lễ hội Trai Đàn Sùng Hưng Cổ Tự (ngày 30/7 AL hàng năm), Lễ hội Đình Thần Dương Đông (10/01-11/01 AL hàng năm), Lễ hội Dinh Bà Ông Lang (18/01-19/01 AL hàng năm)... 

Các điểm du lịch nổi bật tại Phú Quốc

VinWonders Phú Quốc (Vinpearl Land Phú Quốc) 

Là một công viên giải trí với nhiều trò chơi hấp dẫn cùng nhiều các địa điểm lý thú. Vào đại lộ châu Âu với nhiều tòa nhà Âu cổ. Đến khu thủy cung khổng lồ với nhiều loài sinh vật biển, công viên nước với nhiều trò cảm giác mạnh hay ngồi lại cùng nhau cùng thưởng thức màn trình diễn Tiên Cá đậm sắc màu cổ tích,... Là những trải nghiệm hấp dẫn mà du khách có thể trải nghiệm khi đến với "thiên đường vui chơi" tại đảo ngọc Phú Quốc.

Địa chỉ: Bãi Dài, xã Gành Dầu, Phú Quốc, Kiên Giang. 

Thời gian: 9h – 21h

Giá vé (mới nhất 2023)

  • Người lớn (trên 1m4): 950.000đ/vé 
  • Trẻ em (1m -1m4):  710.000đ/vé.
  • Khách trên 60 tuổi: 710.000đ/vé.
  • Trẻ em dưới 1m, dưới 12 tháng: miễn phí 

Ngoài ra còn có giá combo Safari và Vinpearl Land với mức giá: 

  • Người lớn (trên 1m4): 850.000đ/vé/combo
  • Trẻ em (1m -1m4):  700.000đ/vé/combo

Vinpearl Safari Phú Quốc

Trải nghiệm vườn thú mở, bán hoang dã tại Việt Nam. Là ngôi nhà của hơn 3.000 loài cá thể động vật đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Đến với Vinpearl Safari Phú Quốc, du khách sẽ được trải nghiệm cảm giác ngồi trong xe di chuyển, tương tác trực tiếp với động vật từ cái nhìn cận cảnh. Cho các "bạn thú" như voi, hươu cao cổ ăn..

Địa chỉ: Bãi Dài, xã Gành Dầu, Phú Quốc, Kiên Giang. 

Thời gian: 9h – 16h

Giá vé (mới nhất 2023)

  • Người lớn (trên 1m4): 600.000đ/vé 
  • Trẻ em (1m -1m4):  500.000đ/vé.
  • Trẻ em dưới 1m, dưới 12 tháng: miễn phí 

Ngoài ra còn có giá combo Safari và Vinpearl Land với mức giá: 

  • Người lớn (trên 1m4): 850.000đ/vé/combo
  • Trẻ em (1m-1m4):  700.000đ/vé/combo

Grand World Phú Quốc

Được nhiều du khách biết đến với mệnh danh "thành phố không ngủ",có đến 23 khu vực khác nhau là điểm check-in không thể bỏ qua khi đi du lịch Phú Quốc. 

Thăng hoa cảm xúc với show diễn Tinh Hoa Việt Nam - show diễn tái hiện các giai đoạn đỉnh cao của nghệ thuật văn hoá Việt Nam qua các thời kỳ bằng công nghệ hiện đại. Không chỉ thế, đến với "thành phố không ngủ" du khách còn có thể thưởng thức các món ăn hấp dẫn, các khu giải trí, vui chơi, tham quan mua sắm… Tham quan bảo tàng gấu, check-in cùng các tác phẩm nghệ thuật đặc sắc… Dạo thuyền trên dòng "kênh đào Venice phiên bản Việt" giữa lòng thành phố sẽ là trải nghiệm thành hoa cảm xúc đến du khách. 

Địa chỉ: Bãi Dài, Gành Dầu, Phú Quốc, Kiên Giang. 

Thời gian: hoạt động xuyên suốt 24/7

Giá vé (mới nhất 2023): tham quan miễn phí 

Lưu ý: một vài khu vực cần mua vé 

  • Xem tinh hoa Việt Nam ban ngày: miễn phí 
  • Xem tinh hoa Việt Nam ban đêm:

Người lớn (trên 1m4): 300.000đ/vé 

Trẻ em (1m -1m4): 230.000đ/vé

Khách trên 60 tuổi: 230.000đ/vé

Trẻ em dưới 1m, dưới 12 tháng: miễn phí

  • Teddy Bear Museum

Người lớn (trên 1m4): 200.000đ/vé 

Trẻ em (1m -1m4): 150.000đ/vé

Khách trên 60 tuổi: 150.000đ/vé

Trẻ em dưới 1m, dưới 12 tháng: miễn phí

  • Đi thuyền trên sông Venice

Người lớn (trên 1m4): 200.000đ/vé 

Trẻ em (1m -1m4): 150.000đ/vé

Khách trên 60 tuổi: 150.000đ/vé

Trẻ em dưới 1m, dưới 12 tháng: miễn phí

  •  Tinh hoa Việt Nam và Teddy Bear Museum (vé combo)

Người lớn (trên 1m4): 450.000đ/combo

Trẻ em (1m -1m4): 340.000đ/combo

Khách trên 60 tuổi: 340.000đ/combo

Trẻ em dưới 1m, dưới 12 tháng: miễn phí

Bãi Sao 

Với mệnh danh là bãi biển đẹp Phú Quốc. Bãi sao có không khí cực mát mẻ, ôn hoà, trong lành. Rất phù hợp cho các kỳ du lịch nghỉ dưỡng tại Phú Quốc. Bãi sao khá nông, có nhiều dịch vụ du lịch phát triển. Đến bãi sao du lịch đang được rất nhiều các khách du lịch lựa chọn. 

Địa chỉ: ấp Bãi Sao, An Thới, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Thời gian: hoạt động xuyên suốt 24/7

Giá vé (mới nhất 2023): miễn phí tham quan, tắm biển. 

Lưu ý: các dịch vụ khác sẽ tính phí như: mướn đạo cụ chụp ảnh (khoảng 20.000đ/lượt chụp), ăn uống (tùy từng nhà hàng/món ăn), các khu nghỉ dưỡng, khu vực tắm nước ngọt…

Nhà tù Phú Quốc 

Vào năm 1995, Nhà tù Phú Quốc đã được Bộ Văn hóa – Thông tin công nhận là di tích lịch sử Quốc gia. Di tích nhà tù phục dựng nguyên trạng các minh chứng sống các tội ác mà đế quốc thực dân để lại cho dân tộc Việt. 

Là một địa điểm mang đậm nét lịch sử hào hùng của dân tộc, sự tàn khốc của chiến tranh Việt Nam. Tham quan nhà tù, du khách được chứng kiến sự tái hiện chân thực sự ác liệt, sự tàn khốc của quân Pháp thuộc, quân Mỹ-Ngụy. Thấy được tinh thần dân tộc hào hùng, bất khuất của cha/anh ta ngày xưa. 

Địa chỉ: số 350, đường Nguyễn Văn Cừ, An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang.

Thời gian: sáng từ 8h-11h30, chiều từ 13h30-17h

Giá vé (mới nhất 2023): miễn phí 

Trang trại tiêu

Không chỉ có các bãi cát mịn, biển xanh. Phú Quốc còn là nơi trồng hồ tiêu thơm ngon, vị cay đậm đà, hương thơm không nơi đâu sánh được. Không chỉ được thưởng thức cái vị cay nồng khó cưỡng. Đến tham quan các vườn hồ tiêu tại Phú Quốc, du khách có thể lựa chọn mua chúng về làm quà với giá cả rất rẻ (chỉ khoảng 200.000đ/kg). Các vườn tiêu tại Phú Quốc còn là địa điểm chụp ảnh hấp dẫn với những chùm tiêu đỏ, lá cây xanh mơn mởn giữa thành phố biển. 

Giá vé các vườn: đa số là miễn phí

Một vài vườn tiêu cho khách tham quan: 

Địa chỉ: Đường tỉnh 47, Suối Đá, Dương Tơ, Phú Quốc

  • Vườn Ngọc Hà 
  • Vườn tiêu Tuấn Việt
  • Vườn Tiêu Đức Minh

Địa chỉ: Ngã 3 suối Mây, ấp Suối Mây, xã Dương Tơ, Phú Quốc

Khi đến du lịch Phú Quốc du khách còn có thể tham quan các địa điểm hấp dẫn khác như Bãi Dài, khu du lịch Suối Tranh, tham quan nhà thùng nước mắm, khu nuôi cấy ngọc trai,...

Xem Thêm Nội Dung
Đã cập nhật vào ngày 13/06/2023