Công viên APEC Việt Nam 2017

49 reviews
Viết review
Công viên tượng APEC được xây dựng bên cạnh Bảo tàng Điêu khắc Chăm bên cạnh chân cầu Rồng, có diện tích 3.047m2. Trong đó, sân gạch và lối đi bộ với diện tích 752m2 (chiếm 24,7%), diện tích còn lại trồng cây xanh, thảm cỏ và đặt tượng của 21 nền kinh tế thành viên tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: miễn phí

  • Địa chỉ: 2 Tháng 9, Bình Hiên, Hải Châu, Đà Nẵng, Vietnam

Sáng 9/11, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tổ chức lễ khai chương Công viên Apec tại Tây cầu Rồng, quận Hải Châu. Phát biểu cho buổi lễ Ông Minh cho rằng công viên góp phần mở rộng và làm sâu sắc hiểu biết của người dân về APEC, kết nối người dân trong khu vực và thúc đẩy giao lưu văn hóa.

Công viên tượng APEC được xây dựng bên cạnh Bảo tàng Điêu khắc Chăm bên cạnh chân cầu Rồng, có diện tích 3.047m2. Trong đó, sân gạch và lối đi bộ với diện tích 752m2 (chiếm 24,7%), diện tích còn lại trồng cây xanh, thảm cỏ và đặt tượng của 21 nền kinh tế thành viên tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.


Đã cập nhật vào ngày 12/11/2019
4.61
dựa trên 49 đánh giá
5
75.51%
37
4
12.24%
6
3
10.2%
5
2
2.04%
1
1
0%
0
Hình ảnh
avatar
avatar
Thanh Hang 2020-02-26 17:37:43

Dấu Ấn Văn Hóa, Nghệ Thuật Của Năm APEC 2017 Tại Đà Nẵng
Sở Ngoại vụ xin giới thiệu ý nghĩa của các tác phẩm tượng để hiểu rõ hơn về văn hóa, nghệ thuật của các nền kinh tế thành viên APEC.

Trả lời
avatar
Haru Vo 2019-09-12 14:15:23

Bình thuong
Công viên bình thường, có mấy cái tương kỉ niệm.

Trả lời