Malaysia
mask
Đã đi
Sắp đi
7,521 Gody-er đã đến

Malaysia

Malaysia là một quốc gia quân chủ lập hiến liên bang tại Đông Nam Á. Quốc gia bao gồm 13 bang và ba lãnh thổ liên bang với tổng diện tích đất là 329.847 kilômét vuông. Malaysia bị tách làm hai phần qua biển Đông: Malaysia bán đảo và Borneo thuộc Malaysia. 

Giới thiệu về Malaysia

Malaysia nằm ở phía Nam khu vực Đông Nam Á, thủ đô là thành phố Kuala Lumpur (thành phố vườn) xinh đẹp. Do nằm gần đường xích đạo nên thời tiết ở Malaysia nóng ẩm quanh năm. Do vậy, nơi đây được mệnh danh là “ thiên đường nhiệt đới ngay trung tâm Đông Nam Á”

Là quốc gia duy nhất có lãnh thổ nằm ở lục địa châu Á và quần đảo Mã Lai. Lãnh thổ chia tách thành hai phần ở biển đông, đó là: Malaysia bán đảo và Borneo. Malaysia giáp với các quốc gia: Thái Lan, Indonesia, Brunei,...

13 tiểu bang của Malaysia lại đem đến cho khách du lịch những điều mới lạ riêng. Khách quan đặc biệt thích đến bán đảo Malaysia vì mức độ nổi tiếng phổ biến và những địa điểm mang tính biểu trưng không thể bỏ lỡ.

Du lịch Malaysia có gì hay?

Quốc gia đa văn hóa, đa chủng tộc

Giữa muôn vàn điểm đến, ta nên một lần thử đặt chân đến đất nước xinh đẹp Malaysia. Với chi phí không quá đắt đỏ, bạn đã có thể tận hưởng trải nghiệm ba nền văn hóa khác nhau, đầy màu sắc: Hồi Giáo, Hindu Giáo, Phật Giáo của cộng đồng Hoa Kiều. Chính bởi số lượng người dân theo đạo Hồi giáo (chiếm hơn 60% dân số) đã tác động không nhỏ đến đời sống kinh tế, xã hội của người dân nơi đây. 

Nền văn hóa Ma- lai chính là sự kết hợp của phương Đông và phương Tây. Khách du lịch khi đến thăm được chiêm ngưỡng những nét kiến trúc cổ kính song cũng không kém phần hiện đại.

Văn hóa ẩm thực mới lạ

Vì là quốc gia đa dân tộc, nên mỗi món ăn ở đây lại mang đến hương vị khác nhau từ khắp nơi trên thế giới. Đa số người dân nơi đây đều không uống rượu và ăn thịt heo vì đây là điều cấm kỵ trong đạo Hồi. Thay vào đó , bạn có thể thử các món ăn sau và ăn thử khi có cơ hội được đặt chân đến Malaysia- thiên đường ẩm thực của châu Á: mì Phúc Kiến, món Nasi Lemak, món Roti Canai, Rojak,..

Du khách dễ dàng tìm kiếm và khám phá những món ăn đường phố Trung Quốc, Ấn Độ, ,... ở khắp các con phố ẩm thực với giả cả phải chăng. Các cửa hàng, quầy tiệm trải dài trên những cung đường du lịch nên khách du lịch dễ dàng mua ngay. Nếu bạn là người ưa thích đồ ăn nhanh, Malaysia cũng là điểm đến thú vị dành cho bạn. 

Các món Âu ở các nhà hàng hoặc thức ăn nhanh cũng rất phổ biến và chúng đều mang hương vị rất riêng nên thử. Hoặc trải nghiệm thử các món Trung Đông hoặc Thái Lan,  ngay giữa lòng Malaysia cũng là một ý tưởng khá hay đấy. 

Nét giao thoa giữa truyền thống và hiện đại và những điều thú vị khác về ẩm thực quá đỗi ấn tượng sẽ không làm bạn thất vọng khi đặt chân đến đây. Còn gì tuyệt vời hơn một chuyến du lịch Malaysia được tận hưởng và biết đến nhiều hơn những nền ẩm thực của nhiều quốc gia trên thế giới. 

Cơ sở hạ tầng hiện đại

Hơn thế nữa, giao thông dễ dàng di chuyển, phát triển bậc nhất về hệ thống, cơ sở hạ tầng của khu vực Đông Nam Á hiện nay. Hình ảnh về một đất nước có nhiều trung tâm thương mại, tòa nhà lớn, hệ thống phương tiện tham gia giao thông đa dạng văn minh và hiện đại là những gì mà khách du lịch bình luận khi đã trải nghiệm du lịch Malaysia.

Những tòa nhà chọc trời ở thành phố Kuala Lumpur, ga tàu trung tâm sầm uất, nghệ thuật đường phố mới lạ cũng là lý do mà ta nên nán lại đây lâu hơn. Bạn sẽ thực sự cảm nhận rõ khi đặt chân đến đây và hòa nhịp vào sự sôi động vào thành phố. 

Người dân mến khách 

Người dân ở Malaysia nói được nhiều thứ tiếng khác nhau và phổ biến vẫn là tiếng Anh. Bạn dễ dàng trao đổi và làm quen với người dân nơi đây khi biết giao tiếp tiếng Anh. Bảng hướng dẫn chỉ đường cho khách du lịch cũng bằng tiếng anh nên rất thuận tiện để theo dõi.

Người dân luôn thân thiện và mến khách. Họ sẵn sàng giúp đỡ và luôn tạo ra cảm giác cực kỳ thân thiện khi có những người bạn quốc tế ghé thăm đất nước của mình. 

Các địa điểm du lịch phổ biến tại Malaysia

Malaysia có rất nhiều địa điểm mà chúng ta có thể ghé thăm và khám phá mới. Các địa điểm du lịch Malaysia phổ biến dưới đây là những nơi có đông đảo khách quan ghé thăm mà bạn có thể tham khảo. 

Thủ đô Kuala Lumpur

Đây là địa điểm mà bất kỳ ai đến Malaysia cũng không nên bỏ qua. Bên ngoài thành phố mang vẻ hào nhoáng, tráng lệ nhưng lại có bề dày về văn hóa, lịch sử và là trung tâm của  ẩm thực đa dân tộc. 

Nơi đây thường xuyên tổ chức các lễ hội, buổi trình diễn văn nghệ đương đại và những bài múa truyền thống khiến du khách u mê không lối về. Khách quan cũng dễ dàng trải nghiệm dịch vụ du lịch, khám phá văn hóa, trải nghiệm mua sắm ở các trung tâm thương mại và nền ẩm thực tại đây. Thật hào hứng khi được tận mắt chiêm ngưỡng và khám phá chúng phải không nào ?

Thị trấn George

Không nói quá khi nói rằng George Town chính là địa điểm du lịch Malaysia nổi tiếng nhất. Là thủ phủ của đảo Penang, được biết đến nhiều nhất, qua: các món ăn đường phố, nghệ thuật đường phố và những đường kiến trúc tên tuổi. 

Còn gì tuyệt vời hơn việt dành ra 5 phút tản bộ buổi sáng để dạo vòng quanh George và chiêm ngưỡng các bức tranh đẹp trên đường phố của  Ernest Zacharevic. Trưa trải nghiệm ngay những món ăn ngon. 

Và tối đến cùng tâm sự cùng những người bạn thân yêu của mình ở vùng ven biển gần đó. Nơi bạn sẽ cảm nhận rõ ràng về 1 thời hoàng kim của George khi xung quanh là đô thị sôi nổi nhưng vẫn còn lại chút gì đó trầm lắng, mang người ta lại gần bên nhau bởi không khí xưa cũ còn sót lại. 

Penang 

Đây là khu đô thị lớn thứ 2 ở Malaysia. Được mệnh danh là thành phố của sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, của phương Tây và phương Đông, Penang trở thành địa điểm du lịch không thể bỏ lỡ. 

  • Địa điểm: nằm ở vùng bờ biển phía Tây Bắc của Malaysia bán đảo. 
  • Thời gian: 24/7.

Tại Penang Malaysia sẽ có rất nhiều địa điểm check-in đẹp, như: thủ phủ Georgetown, chùa Kek Lok Si, đồi Penang,...Cùng với đó bạn có thể khám phá thêm đặc sản Penang: hủ tiếu xào Char Kway Teow, bún Asam Laksa, Chendol, mì xào Mee Goreng,...

Putrajaya 

Putrajaya được chính phủ chú trọng phát triển với cơ sở hạ tầng hiện đại bậc nhất. Nơi đây tập trung nhiều trung tâm thương mại và điểm tham quan nổi tiếng. 

  • Địa điểm: nằm ở phía Nam cách thành phố KuaLa Lumpur 30m. 
  • Thời gian: 24/7.

Đến với thành phố Putrajaya, bạn nên ghé thăm cầu treo Seri Wawasan- công trình hiện đại, hoành tráng và vô cùng lộng lẫy về đêm. Hoặc ghé đến thánh đường Hồi giáo mang nét văn hóa phương Tây, nơi bạn thỏa sức sống ảo với những bức hình “ chất như ở trời Âu”. Ngoài ra, bạn có thể tự mình tận hưởng không khí và hòa nhịp vào sự sôi động của thành phố ở những điểm tham quan khác. 

1. Tổng Quan

1. Ngôn ngữ

Các ngôn ngữ phổ biến: tiếng Anh, tiếng Mã Lai, tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại, tiếng Min Nan, Hakka, Triều Châu, Hải Nam, Phúc Châu.

2. Địa lý

Malaysia là quốc gia lớn thứ 67 trên thế giới về diện tích đất liền, với 329.847 km2 (127.355 sq mi). Tây Malaysia có biên giới trên bộ với Thái Lan, Đông Malaysia có biên giới trên bộ với Indonesia và Brunei.Malaysia kết nối với Singapore thông qua một đường đắp cao hẹp và một cầu. Malaysia có biên giới trên biển với Việt Nam và Philippines.

3. Thời tiết

Malaysia là đất nước có nắng nhiệt đới quanh năm và một số tháng cụ thể sẽ mưa. Nhiệt độ trung bình: 22-35 độ C. Từ tháng 4 đến tháng 9: Là mùa khô ở Malay, nhiệt độ trung bình thường dao động từ khoảng 29 – 35oC. Bạn nên đến thiên đường nhiệt đới vào thời gian này, bởi các kế hoạch ăn chơi của bạn sẽ không bị ảnh hưởng bởi những cơn mưa, đặc biệt thời gian này rất thích hợp để thực hiện một chuyến du lịch sinh thái và thưởng thức các loại hoa quả nhiệt đới ở Malaysia. Từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau: Là mùa mưa ở Malaysia. Bạn có thể bất chợt gặp những cơn mưa rào khi đang thăm quan một địa điểm nào đó. Vì vậy, nếu đến Malaysia vào thời gian này hãy mang theo áo ấm, áo mưa và ô nhé.

4. Múi giờ

UTC+8 Đi trước Việt Nam 1 tiếng

5. Văn hóa

Malaysia là một nền dân chủ nghị viện lập hiến. Có 32 dân tộc trong nước, chủ yếu là người Mã Lai, Trung Quốc và Ấn Độ. Đến cuối năm 2007, tổng dân số Ma là 27,17 triệu người, trong đó người Mã Lai chiếm 66,1%, người Trung Quốc chiếm 25,1%, người Ấn Độ chiếm 7,5% và các chủng tộc khác chiếm 1,3%. Tôn giáo, văn hóa và phong tục của họ là khác nhau. Có chủ yếu là Hồi giáo, Phật giáo, Đạo giáo, Ấn Độ giáo, Kitô giáo, đạo Sikh và Công giáo. Hồi giáo là quốc giáo. Nói chung, người Mã Lai tin vào Hồi giáo, người Trung Quốc tin vào Phật giáo, người Ấn Độ tin vào Ấn Độ giáo và một số ít người dân tộc thiểu số Trung Quốc, Âu-Á và Sabah, Sarawak tin vào Kitô giáo và Công giáo.

2. Phương tiện

1. Cac phương tiện khác

Không có

2. Quốc tế

Hàng không quốc tế

3. Nội địa

Uber và Grab Uber và Grab là hai phương tiện di chuyển thoải mái mà bạn không nên bỏ qua nếu đi du lịch theo nhóm ở Malaysia. Cước phí di chuyển của hai hãng này tại Malaysia rất rẻ vì giá xăng thấp, đi nhiều người thì share tiền ra càng tốt. Bên cạnh đó, hai hãng này cũng thường xuyên có mã khuyến mãi dành cho khách hàng của mình vào các dịp cuối tuần. Tàu điện ở Kuala Lumpur Tàu điện ở Kuala Lumpur có 2 loại: Monorail và Light Rail Transit (LRT) với nhiều tuyến di chuyển. LRT (Light Rail Transit) có 2 tuyến chính là LRT Kelana Jaya và LRT Ampang Line. Taxi Taxi ở Kuala Lumpur có khá nhiều màu sắc: đỏ, xanh, lam, vàng. Xe có loại có meter, có loại không có. Thông thường khi đi xe du khách nên chọn xe meter, nếu không có thì thương lương giá từ đầu. Công ty xe buýt đường dài tư nhân lớn nhất của KKKL Malaysia Xe buýt đưa đón đúng giờ, chất lượng dịch vụ tốt Điều kiện xe buýt tốt, một số xe buýt là xe hơi sang trọng, một số xe bình thường (tất nhiên, giá xe sang sẽ đắt hơn) các tuyến dịch vụ xe buýt nổi tiếng là Kuala Lumpur, Malacca, Johor Bahru và miền nam Malaysia khác. Trang web: http://www.kkkl.com ./ và http://kkklexpress.com/ Xe buýt đưa đón Konsortium đúng giờ và chất lượng dịch vụ tốt. Đặc điểm của đệm ghế xe buýt là dày và thoải mái. Các tuyến dịch vụ xe buýt là Kuala Lumpur, Taiping, Penang, Yibao, v.v. Trang web của Bắc Malaysia : http://www.kbes.com.my/ Starshuttle Dịch vụ xe buýt sân bay chính, kết nối KLIA / KLIA2 và thành phố lớn như Kuala Lumpur, Ipoh, Sitiawan, Lumut và vì vậy sân bay đến trạm xe Kuala Lumpur là Puduraya, ở Chinatown xe buýt trên thời gian, chất lượng dịch vụ tốt website : http: //www.starwira.com/ Trang web xe buýt đường dài một cửa Đây là trang web đặt xe buýt đường dài một cửa lớn nhất ở Malaysia. Hầu hết các công ty xe buýt đường dài như Transnasional, KKKL, Konsortium và Starshpson có thể tìm thấy trang web trên trang web xe buýt đường dài này : www.busonlineticket. Com (tiếng Anh) hoặc http://cn.busonlineticket.com/ (tiếng Trung). Giá tương đương với trang web của công ty xe buýt

3. Tiền tệ

1. Mức tiêu thụ bình quân 1 ngày

Đồ ăn và bữa tối thường có giá 2,5-3,5 ringgit, bữa sáng 1-2 ringgit ~ 13.000 - 19.000VND Ở các thành phố lớn của Malaysia như Kuala Lumpur, bữa sáng trong phòng ăn thường trong khoảng 5-8 ringgit và bữa trưa trong phòng ăn {coffee shop} cũng trong vòng 5-8 ringgit ~ 27.000 - 45.000VND Nếu bạn ăn một bữa tại trung tâm thương mại, khoảng 15-30 MYR bữa tối ~ 85.000 - 170.000VND

2. Đổi tiền

Bạn có thể đổi tiền Malaysia tại các ngân hàng ở Việt Nam. Một số địa điểm đổi tiền ở Malaysia các bạn có thể tham khảo: Quầy đổi tiền ở trung tâm thương mại IOI City Mall: Đây còn là điểm mua sắm, vui chơi và giải trí ở Kuala Lumpur. Trong khu trung tâm này có 2 khu đổi tiền là: GMT Money Changer (Lô LG-34C) và Visionary Creation Money Changer (Lô LG-34B). Quầy đổi tiền ở trung tâm mua sắm Alamanda: Bạn có thể đổi tiền tại trung tâm mua sắm Alamanda, nằm ngay tầng trệt nên rất dễ tìm thấy. Mức giá trao đổi ở đây khá tốt, cao hơn so với sân bay. Tại đây bạn có thể giao dịch các loại tiền là: Ringgit Malaysia, Bath Thái Lan, Đô la Mỹ, Rupee Ấn Độ,… Quầy đổi tiền ở trung tâm mua sắm Berjaya Times Square: Có 4 địa điểm đổi tiền phổ biến, với mức giá cạnh tranh. Hai điểm nằm ở tầng hầm là Incentive Remit Money Changer và AB One Option. Ở tầng trệt thì có quầy đổi tiền Eastern Union FX và tầng 1 có quầy đổi tiền GSS Resources. Tại đây, bạn có thể đổi các loại tiền như: Đô la Mỹ, Đô la Singapore, Ringgit Malaysia, Baht Thái, Peso Philippines,…

3. Hoàn thuế

Với mỗi mức chi tiêu từ 300 Ringgit Malaysia tưởng đương với 1,65 triệu đồng thì du khách có thể yêu cầu nhân viên cửa hàng đưa phiếu hoàn thuế GST để nhận lại phần hoàn thuế này tại các sân bay quốc tế của chính phủ Malaysia.

4. Tỷ giá

1Malaysia Ringgit = 5544.13VND (10/2019)

4. Mạng & Internet

1. Mạng di động

Có ba nhà cung cấp dịch vụ truyền thông di động lớn ở Malaysia, đó là Maxis, DIGI và Celcom. Gía 1 sim ~ 200.000VND

2. Internet

Dịch vụ WIFI miễn phí có sẵn trong các quán cà phê, khách sạn, chuỗi thức ăn nhanh và một số khách sạn, bạn cần lấy mật khẩu từ nhân viên cửa hàng. Có một mạng không dây WIFI trong trung tâm mua sắm, có thể được kết nối mà không cần mật khẩu, nhưng tín hiệu yếu. Hoặc tìm các quán cà phê Internet (Cyber ​​Cafe) trực tuyến, chủ yếu gần trường học hoặc khu kinh doanh, dao động từ 3-10 ringgit / giờ, và một số có thể đóng gói đêm. Ngoài ra còn có một khu vực internet tính phí trong một số ký túc xá thanh niên hoặc nhà khách.

5. Lễ Hội

1. Lễ Hội

Ngày 31 tháng 12, 1 tháng 1, 2 (Năm mới) Ngày 6 tháng 1 Lễ phục sinh Ngày 7 tháng 4 Ngày của Mẹ Ngày 9 tháng 5 Ngày Chiến thắng và Hòa bình Ngày Cộng hòa thứ nhất 28 tháng 5 Ngày Hiến pháp 5 tháng 7 Ngày 16 tháng 9 Ngày quốc khánh cũng là một ngày lễ chính thức của Malaysia. Một số nơi có thể bị đóng cửa.

6. Lời Khuyên

1. Các ứng dụng hữu ích

Các app ứng dụng du lịch hữu ích: Google Map Google Dịch Agoda Air BnB

2. Y tế

Hãy chú ý đến bệnh muỗi đốm đen ở khu vực địa phương. Mặc dù nó không phổ biến, hãy cố gắng tránh xa nơi có nước. Bệnh viện công tương đối rẻ, nhưng môi trường ở mức trung bình và thời gian chờ đợi lâu hơn. Có các chuyên gia và bác sĩ đa khoa, bác sĩ và y tá rất tốt, và họ cũng chú ý đến việc bảo vệ sự riêng tư của bệnh nhân. Thông thường, người dân trong khu vực địa phương đến các phòng khám tư nhân hoặc nhà thuốc. Các bác sĩ tại các phòng khám tư nhân chuyên nghiệp hơn, có môi trường tốt hơn, không cần phải chờ đợi lâu, và các bác sĩ và y tá có thái độ tốt. Nếu đó chỉ là một bệnh nhẹ, bạn cũng có thể đến nhà thuốc để dược sĩ cho thuốc phù hợp. Họ cũng sẽ phán đoán theo tình huống của bạn và không cần gặp bác sĩ.

3. Thông tin liên hệ quan trọng

Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia Địa chỉ: No.4 Persiaran Stonor, Kuala Lumpur 50450. Điện thoại: +60 3-2148 4858/+60 3-2148 4036 Số fax: +60 3-2148 3270 E-mail: vnemb-my@mofa.gov.vn Trường hợp khẩn cấp qua điện thoại: 999 Điện thoại thông tin sân bay: (+60) 37.465.707 Trung tâm thông tin du lịch Kuala Lumpur Tel: (+60) 32.936.664 Bệnh viện Kuala Lumpur Tel: (+60) 326.155.555 Cảnh sát du lịch Tel: (+60) 32.415.522

7. Ẩm thực

1. Ẩm thực

Nasi lemak. Đây là món ăn truyền thống nổi tiếng và rất được ưa chuộng ở Malaysia. Ikan bakar. Lá chuối. Nasi kandar Roti canai. Curry laksa and Assam laksa. Char kuay teow. Mì Phúc Kiến.

8. Thị thực

1. Thị Thực

Không

2. Loại thị thực

Không

3. Cách xin thị thực

Không

9. Xuất - Nhập Cảnh

1. Quy định nhập cảnh

Giấy tờ cần thiết: Visa (nếu lưu trú hơn 30 ngày. Nếu tham gia các tour Malaysia chỉ từ 4 ngày đến 6 ngày thì không cần xin visa) Vé máy bay khứ hồi hoặc đi tiếp nước thứ 3. Hộ chiếu còn hạn ít nhất 6 tháng. Bản kế hoạch chi tiết lịch trình du lịch ở Malaysia (nếu đi tự túc) Chú ý: Theo luật Malaysia, du khách có thể mang theo 2 chai rượu (tổng 1,5 lít) và khoảng 200 điếu thuốc khi nhập cảnh. Số tiền tối đa được phép mang vào khi nhập cảnh Malaysia mà không cần phải khai báo với hải quan là 7.000 USD. Những câu hỏi khi nhập cảnh Malaysia về mang theo hành lý đó là, đối với những đồ dùng có trị giá trên 3000USD, bạn nên khai báo với hải quan ở Malaysia như: Máy quay phim, máy ảnh… Do bang Sarawak ở Malaysia có luật nhập cảnh riêng, vì vậy nếu bạn muốn tới bang này cần xin visa riêng. Tất cả các loại giấy tờ nhập cảnh Malaysia cần phải được đóng dấu đúng theo quy định.

2. Quy định xuất cảnh

Mang đủ giấy tờ cần thiết để xuất cảnh về Việt Nam. Chú ý: Không mang hàng cấm.

Xem Thêm Nội Dung
Đã cập nhật vào ngày 27/01/2024