Sungei Buloh Wetland Reserve
Nếu du khách đang tìm kiếm một trải nghiệm độc đáo và khó quên về thiên nhiên và động vật hoang dã ở Singapore thì không nên bỏ qua Sungei Buloh Wetland Reserve (Khu bảo tồn đất ngập nước Sungei Buloh). Khu bảo tồn đất ngập nước này là nơi trú ẩn của nhiều loại động vật, đặc biệt là các loài chim di cư, có thể được quan sát thấy trong môi trường sống tự nhiên và hoang dã của chúng. Du khách cũng có thể tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp của rừng ngập mặn, vùng đất ngập nước ngọt và đường mòn ven biển cũng như các tiện ích và cơ sở vật chất của trung tâm du khách và trung tâm vùng đất ngập nước.
Giới thiệu về Sungei Buloh Wetland Reserve (Khu bảo tồn ngập nước Sungei Buloh) ở Singapore

Nằm ở phía Tây Bắc xa xôi của Singapore, Khu bảo tồn đất ngập nước Sungei Buloh là thiên đường cho động vật hoang dã. Nơi đây bao gồm khoảng 202 ha kỳ quan thiên nhiên với các loài thực vật và động vật độc đáo. Sungei Buloh có nghĩa là “Sông tre” trong tiếng Mã Lai. Khu vực này từng là trang trại nuôi cá và tôm, mang lại sự đa dạng sinh học phong phú độc đáo của khu vực này.

Với các ao thủy triều và rừng ngập mặn, nơi đây hỗ trợ hệ sinh thái các loài chim, bò sát và động vật có vú. Đồng thời, nó mang đến cho du khách cơ hội gặp gỡ và chiêm ngưỡng những loài động vật này trong môi trường sống tự nhiên của chúng.
Thông tin về Sungei Buloh Wetland Reserve Singapore
- Địa chỉ: Số 301 Neo Tiew Cres, Singapore 718925
- Giờ mở cửa: 07:00 am - 07:00 pm
- Số điện thoại: +65 6794 1401
- Quản lý: National Parks Board
- Giá vé: Miễn phí
Đến Sungei Buloh Wetland Reserve bằng phương tiện gì?
Có hai cách để vào Khu bảo tồn đất ngập nước Sungei Buloh là thông qua Wetland Centre hoặc Visitor’s Centre.
Tàu điện ngầm (MRT)
Nếu du khách muốn di chuyển bằng tàu điện ngầm đến Khu bảo tồn đất ngập nước Sungei Buloh, du khách có thể đến ga tàu điện ngầm gần nhất và xuống tại ga Kranji (NS7). Khi ra khỏi ga, du khách nên tìm bến xe buýt và bắt xe buýt số 925 hoặc 975 để đến khu bảo tồn. Hãy để ý trạm xe buýt “Sungei Buloh Wetland Reserve” cho xe buýt 925 và xe buýt 975.
Xe buýt
Du khách hãy bắt xe buýt đưa đón từ ga tàu điện ngầm Kranji (NSL). Ngoài ra, từ ga tàu điện ngầm Kranji, đi xe buýt số 925 đi 11 điểm dừng (~15 phút) và xuống tại Wetland Centre hoặc Visitor’s Centre.
Taxi
Taxi luôn có sẵn ở Singapore và du khách chỉ cần hướng dẫn tài xế đưa đến Khu bảo tồn đất ngập nước Sungei Buloh. Nên sử dụng các ứng dụng gọi xe hoặc đặt taxi qua đường dây nóng đặt taxi chính thức để thuận tiện.
Xe ô tô
Các lối vào cũng có các bãi đậu xe khác nhau: Bãi đậu xe Neo Tiew và Bãi đậu xe Kranji Way. Bãi đậu xe miễn phí nhưng chỉ mở cửa từ 07:00 sáng đến 07:00 tối. Để đến Khu bảo tồn đất ngập nước Sungei Buloh bằng ô tô riêng, hãy đi về phía đường cao tốc Pan Island (PIE) hoặc đường cao tốc Bukit Timah (BKE). Khi du khách đang đi trên PIE hoặc BKE, du khách sẽ thấy các biển báo hướng dẫn được đánh dấu rõ ràng hướng dẫn trực tiếp đến lối vào của khu bảo tồn.
Nên đến Sungei Buloh Wetland Reserve - Khu bảo tồn ngập nước Sungei Buloh khi nào?
Thời gian tốt nhất để ghé thăm Khu bảo tồn đất ngập nước Sungei Buloh là vào mùa khô, từ tháng 9 đến tháng 3. Khoảng thời gian này là lý tưởng vì:
- Chim di cư: Mùa di cư từ tháng 9 đến tháng 3 thu hút nhiều loài chim đến khu bảo tồn. Những người quan sát chim có thể phát hiện ra chim sáo, chim choi choi, diệc và chim bói cá…
- Thời tiết: Mùa khô có độ ẩm thấp hơn và lượng mưa ít hơn, giúp việc khám phá ngoài trời trở nên thoải mái hơn.
- Hoạt động của động vật hoang dã: Động vật hoang dã hoạt động tích cực hơn trong mùa khô khi động vật tìm kiếm thức ăn và nước uống, tăng cơ hội phát hiện những sinh vật hấp dẫn.
- Chụp ảnh thiên nhiên: Những tháng khô hơn mang lại điều kiện ánh sáng tốt hơn, hoàn hảo để ghi lại vẻ đẹp tuyệt vời của vùng đất ngập nước.
- Trong những tháng này, thời tiết dễ dự đoán hơn, cho phép các chuyến tham quan dài hơn và thú vị hơn. Các loài chim di cư, điểm nổi bật của khu bảo tồn, có thể được nhìn thấy với số lượng lớn, tạo ra những cơ hội ngắm nhìn ngoạn mục. Ngoài ra, độ ẩm và lượng mưa thấp hơn giúp du khách dễ dàng khám phá những con đường mòn mà không cảm thấy khó chịu vì những trận mưa lớn đột ngột.
Sungei Buloh Wetland Reserve có gì thú vị?

Khu bảo tồn đất ngập nước Sungei Buloh được cải tạo có những con đường mòn thú vị mới bao gồm Migratory Bird Trail, Coastal Trail, Mid-Canopy Trail, và Forest Trail. Nó cũng có một con đường dành riêng cho trẻ em là Junior Adventure Trail. Đi bộ qua những con đường mòn du khách có thể khám phá cùng với rừng ngập mặn, ao hồ, rừng và vùng đầm lầy. Không chỉ vậy, du khách còn có thể chứng kiến sự đa dạng của động vật hoang dã như chim, cá, côn trùng và bò sát như cá sấu nước mặn tự do đi lang thang. Những con đường mòn đều dễ đi lại vì không có đồi núi và chủ yếu là trên vùng đất bằng phẳng. Du khách nên đi theo những con đường mòn và lối đi bộ lót ván được chỉ định để bảo vệ hệ sinh thái mỏng manh và tránh tác động dẫn đến xáo trộn môi trường sống của các loài động vật hoang dã.
Những con đường nổi bật trong Sungei Buloh Wetland Reserve - Khu bảo tồn ngập nước Sungei Buloh (Singapore)
Forest Trail
Chỉ dài khoảng 300 mét, con đường này khá ngắn và du khách có thể hoàn thành nó trong khoảng 15 - 20 phút hoặc ít hơn nếu là người đi bộ nhanh. Địa hình cũng khá bằng phẳng, không gập ghềnh và nghiêng nên trải nghiệm khá thú vị. Du khách cũng có thể tập trung vào việc tận hưởng khung cảnh xung quanh hơn. Khung cảnh chủ yếu là cây cối, nhưng du khách có thể phát hiện ra một số loài động vật hoang dã nếu may mắn.
Mid-Canopy Walk
Một con đường hoàn hảo khác dành cho người mới bắt đầu là Mid-Canopy Walk, đây là con đường ngắn nhất trong khu bảo tồn thiên nhiên và dài khoảng 150 mét. Với con đường này, du khách sẽ được đi bộ trên lối đi bộ lát ván lơ lửng. Lối đi bộ cũng cách mặt đất vài mét, vì vậy du khách sẽ ở gần cây cối hơn rất nhiều. Nếu may mắn, du khách có thể thoáng thấy những chú chim và động vật khác sống trên cành cây. Ngoài ra, du khách sẽ nghe thấy tiếng ve sầu kêu khi đi trên đường mòn.
Coastal Trail
Coastal Trail là một trong những con đường mòn phổ biến nhất trong khu bảo tồn và nó cũng có một số cảnh quan thú vị nhất. Con đường này có sự kết hợp giữa lối đi bộ lót ván và lối đi tráng xi măng, đồng thời sẽ đưa du khách từ khu rừng rậm rạp đến bờ biển. Đầu tiên, du khách sẽ tận hưởng khung cảnh cây xanh tươi tốt, sau đó ngắm nhìn quang cảnh eo biển Johor. Ngoài ra, du khách sẽ bắt gặp nhiều pods khác nhau, mỗi pods đóng vai trò là đài quan sát các loài động vật hoang dã khác nhau như chim bói cá và chuồn chuồn.
Migrating Bird Trail

Với chiều dài khoảng 1,9 km, Migrating Bird Trail là đường mòn dài nhất trong khu bảo tồn thiên nhiên, vòng quanh khu vực đầm lầy. Nếu đến thăm vào thời điểm chim di cư, du khách có thể phát hiện những loài chim di cư này trên đường mòn. Ở giữa con đường mòn, du khách có thể tìm thấy Buloh Tidal Ponds - nơi du khách có thể tìm thấy một số loài chim ven biển, chẳng hạn như chim chân đỏ thông thường, chim sáo và chim choi choi Mông Cổ. Ngoài ra còn có các loài động vật khác ở đây, chẳng hạn như cá thòi lòi và thằn lằn.
Junior Adventure Trail
Về mặt kỹ thuật, Junior Adventure Trail không phải là đường mòn đi bộ đường dài mà nó giống một sân chơi hơn. Nó có hai đường vượt chướng ngại vật ngoài trời mô phỏng những con đường mòn đầy thử thách. Những chướng ngại vật này được thiết kế trông giống như rừng ngập mặn và đá, mục tiêu chính là nhảy từ nơi này sang nơi khác. Những trò chơi vượt chướng ngại vật này có vẻ đơn giản và dễ hiểu, nhưng chúng sẽ kiểm tra kỹ năng giữ thăng bằng và phối hợp giữa mắt và chân của du khách, vì vậy đôi khi nó có thể khá khó khăn.
Mangrove Boardwalk
Nếu đang đi trên Coastal Trail, du khách có thể muốn đi đường vòng và đi trên Mangrove Boardwalk. Đúng như tên gọi, con đường này cho phép du khách tản bộ dọc theo những cây ngập mặn, có thể xem đây là một trải nghiệm vô cùng thanh bình. Du khách có thể tìm thấy những khu vực trú ẩn dọc theo lối đi bộ lót ván và những khu vực này thường được những người đam mê chim và các nhiếp ảnh gia thường xuyên lui tới. Việc phát hiện chim ở đây cần rất nhiều kiên nhẫn vì tổ chim rất “hòa hợp” với cây xanh và khó nhìn thấy.
Eagle Point
Eagle Point là nơi tốt nhất để đón bình minh. Du khách sẽ có được tầm nhìn tuyệt đẹp ra khu vực Eagle Point pod, nằm trên nền trời của Johor. Khá ít người thức dậy trước 6 giờ sáng để đón bình minh ở đây nên đa số thường sẽ khá thoải mái, thư giãn để ngắm bình minh. Du khách hãy chú ý đến mặt nước và có thể sẽ thấy những chú cá đang “nhảy nhót”. Ngoài ra còn có vài con cò, diệc kiếm ăn vào thời điểm này.
Những địa điểm nổi bật trong Sungei Buloh Wetland Reserve - Khu bảo tồn ngập nước Sungei Buloh (Singapore)
Kingfisher Pod
Kingfisher Pod là một nơi có kiến trúc độc đáo: có thiết kế gần như hình cầu và không có mái che. Vì vậy, nếu du khách vào bên trong khoang và nhìn lên, du khách sẽ thấy được khung cảnh tuyệt đẹp của bầu trời. Vì vậy, Kingfisher Pod là nơi hoàn hảo để có một buổi chụp ảnh, tạo dáng dọc theo các bậc thang cũng mang lại cho du khách một bức ảnh đẹp.
Aerie Tower
Tháp Aerie là nơi quan sát phổ biến nhất trong Khu bảo tồn đất ngập nước Sungei Buloh. Nó cao 18 mét và nằm ở điểm cao nhất của khu bảo tồn, có nghĩa là du khách sẽ có được tầm nhìn 360 độ ra khung cảnh cây xanh xung quanh của Khu bảo tồn ngập nước Sungei Buloh.
New Bridge
Du khách sẽ phải băng qua cây cầu này nếu đi từ Wetland Centre để đến Migratory Bird Trail. Tuy nhiên, đừng chỉ lướt qua cây cầu này vì đây là một trong những nơi tốt nhất để quan sát cá sấu cửa sông. Du khách có thể tìm thấy cá sấu nằm nghỉ dọc bờ sông khi thủy triều xuống vào những ngày nắng Ngoài ra, tại đây còn có các loài cá Archerfish, cá kim đốm và thậm chí cả cá nóc…
Main Hide
Main Hide là nơi trú ẩn được sử dụng để quan sát các loài chim từ khoảng cách gần. Những nơi trú ẩn này được giấu kín, hòa nhập với môi trường để tránh gây hoảng loạn cho động vật hoang dã xung quanh. Có năm nơi ẩn náu dọc theo Migrating Bird Trail và Main Hide là nơi ẩn náu lớn nhất với tầm nhìn đẹp nhất cho đến nay. Du khách có thể quan sát một số loài chim trong số 200 loài chim được ghi nhận tại Khu bảo tồn đất ngập nước Sungei Buloh. Diệc, chim bói cá là một số “cư dân” của Sungei Buloh.
Những hoạt động du khách nên trải nghiệm khi đến Sungei Buloh Wetland Reserve - Khu bảo tồn ngập nước Sungei Buloh (Singapore)
Ngắm chim
Du khách sẽ được khám phá những con đường mòn và đài quan sát của khu bảo tồn để phát hiện nhiều loài chim khác nhau, bao gồm cả các loài chim di cư.
Chụp ảnh thiên nhiên
Du khách nên ghi lại vẻ đẹp ngoạn mục của vùng đất ngập nước, rừng ngập mặn và động vật hoang dã vì khu bảo tồn có phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Nơi đây sẽ cho du khách cơ hội có những cuộc gặp gỡ gần gũi với hệ động thực vật độc đáo.
Các chuyến tham quan có hướng dẫn
Tại đây cũng có những chuyến tham quan có hướng dẫn viên đi cùng. Du khách có thể tham gia các chuyến tham quan có hướng dẫn và đi bộ do các kiểm lâm viên am hiểu của công viên hướng dẫn để tìm hiểu về hệ sinh thái, nỗ lực bảo tồn và động vật hoang dã đa dạng sinh sống trong khu vực.
Đi bộ trên những con đường mòn
Du khách sẽ được khám phá những con đường mòn được bảo trì tốt của khu bảo tồn, chẳng hạn như Migratory Trail, Mid-Canopy Walk, Forest Trail và Coastal Trail. Những con đường mòn này mang đến cho du khách cơ hội hòa mình vào thiên nhiên và quan sát các môi trường sống và hệ sinh thái khác nhau.
Ngắm nhìn động vật hoang dã
Khi đến Khu bảo tồn Sungei Buloh, du khách có thể quan sát động vật hoang dã hấp dẫn bao gồm cá sấu cửa sông, cá thòi lòi, thằn lằn, cua và động vật có vỏ... Hãy để ý kĩ vì du khách có thể thấy rái cá, rắn lục rừng ngập mặn và các sinh vật độc đáo khác sống ở vùng đất ngập nước.
Dã ngoại
Sẽ thật tuyệt nếu có một chuyến dã ngoại và thưởng thức bữa ăn ngoài trời thanh bình được bao quanh bởi cảnh sắc và âm thanh của thiên nhiên. Có những khu dã ngoại được dựng và chỉ định sẵn trong khu bảo tồn để du khách thư giãn và nghỉ ngơi.
Đến Sungei Buloh Wetland Reserve - Khu bảo tồn Sungei Buloh (Singapore) thì ăn gì, ăn ở đâu?
Bistro by Gardenasia
Địa chỉ: Số 240 Neo Tiew Cres, Singapore 718898
Giờ mở cửa:
- Thứ Tư - Thứ Năm: 10:30 am - 05:00 pm
- Thứ Sáu - Thứ Bảy: 10:30 am - 09:45 pm
- Chủ Nhật, ngày lễ: 10:00 am - 05:00 pm
Số điện thoại: +65 6898 9111
Bollywood Farms Pte Ltd
Địa chỉ: Số 100 Neo Tiew Rd, Singapore 719026
Giờ mở cửa:
- Thứ Năm - Thứ Sáu: 09h00 am - 06:00 pm
- Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày lễ: 07:00 am - 06:00 pm
Số điện thoại: +65 6898 5001
Đến Sungei Buloh Wetland Reserve - Khu bảo tồn Sungei Buloh (Singapore) ở khách sạn nào?
Kranji Sanctuary Resort
- Địa chỉ: Số 10 Neo Tiew Lane 2, Singapore 718813
- Số điện thoại: +65 8811 9889
- Khách sạn 3 sao
Gallop Kranji Farm
- Địa chỉ: Số 10 Neo Tiew Lane 2 Gallop Kranji Farm Resort, 10 Neo Tiew Lane 2, Farm H, Singapore 718813
- Số điện thoại: +65 6898 9228
- Khách sạn 3 sao
Những địa điểm gần Sungei Buloh Wetland Reserve - Khu bảo tồn Sungei Buloh (Singapore)
Kranji Marshes
Kranji Marshes với diện tích rộng 57 ha, là một trong số những vùng đất nông nghiệp nước ngọt lớn nhất tại đất nước Singapore. Nó được trồng từ những năm 70 khi hồ chứa Kranji bị xây đập, tạo thành sự đa dạng hoang dã về địa hình như vùng đầm lầy, đồng cỏ và rừng thứ sinh. Được thiết kế mô phỏng như một con chim bảo vệ tổ của nó trên cây, cấu trúc bằng gỗ cao 10,65 mét mang đến tầm nhìn toàn cảnh ra đầm lầy xung quanh.
- Địa chỉ: Số 11 Neo Tiew Lane 2, Singapore 718814
- Giờ mở cửa: 07:00 am - 07:00 pm
- Số điện thoại: +65 6794 1401
- Giá vé: Miễn phí
Kinh nghiệm tham quan Sungei Buloh Wetland Reserve - Khu bảo tồn Sungei Buloh (Singapore)
- Đối với các gia đình có trẻ nhỏ hoặc người già, Coastal Trail gần Visitor’s Centre sẽ dễ tiếp cận hơn với xe đẩy và xe lăn.
- Để tránh bị nắng và côn trùng cắn, du khách hãy mặc áo và quần dài tay sáng màu. Mang thêm kính râm và mũ lưỡi trai để bảo vệ da đầu khỏi ánh nắng mặt trời. Những người tham gia đi bộ cũng nên mang giày kín.
- Du khách nên mang theo thuốc chống côn trùng vì muỗi và các loại côn trùng khác rất phổ biến ở các vùng đất ngập nước.
- Mang theo ống nhòm và máy ảnh vì ống nhòm sẽ nâng cao trải nghiệm ngắm động vật và máy ảnh sẽ cho phép du khách ghi lại phong cảnh và động vật hoang dã tuyệt đẹp.
- Kiểm tra thời gian thủy triều vì một số khu vực nhất định của khu bảo tồn có thể dễ tiếp cận hơn hoặc có thể ngắm nhìn động vật hoang dã tốt hơn trong các mức thủy triều cụ thể. Nên đến thăm Khu bảo tồn đất ngập nước Sungei Buloh khi thủy triều xuống. Điều này là như vậy bởi vì có một lối đi bộ lát ván trên bãi bồi. Vì vậy, khi thủy triều lên, lối đi lát ván sẽ bị ngập trong nước biển.
- Điều kiện ẩm ướt tạo điều kiện cho tảo phát triển và lối đi lót ván có thể trở nên trơn trượt. Vì vậy, hãy hết sức thận trọng khi bắt đầu đi bộ xuống lối đi bộ lót ván. Có một lan can dây treo ở hai đầu lối đi lót ván. Du khách có thể tận dụng nó một cách tốt nhất để tránh bị trượt hoặc rơi xuống bãi bồi.
Khu bảo tồn đất ngập nước là nơi lý tưởng cho các gia đình và bạn bè thích tận hưởng trải nghiệm leo núi và phiêu lưu yên tĩnh. Hy vọng rằng du khách sẽ thích thú và có cho mình hành trình riêng trong hướng dẫn về Khu bảo tồn đất ngập nước Sungei Buloh của Gody.