Đầm lầy Chek Jawa (Chek Jawa Wetlands)

0 reviews
Viết review
Tanjong Chek Jawa là một mũi đất và tên của vùng đất ngập nước rộng 100 ha nằm ở mũi phía đông nam của Pulau Ubin, một hòn đảo ngoài khơi bờ biển phía đông bắc của đảo chính Singapore
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Chek Jawa Trail, Singapore

Tanjong Chek Jawa là một mũi đất và tên của vùng đất ngập nước rộng 100 ha nằm ở mũi phía đông nam của Pulau Ubin, một hòn đảo ngoài khơi bờ biển phía đông bắc của đảo chính Singapore. Chek Jawa là một trong số ít những nơi cuối cùng còn sót lại ở Singapore với một bờ đá tự nhiên.
Nếu bạn chỉ có thời gian cho một phần của Pulau Ubin, hãy biến nó thành phần này. Đi dọc theo hướng đông nam của hòn đảo, Chek Jawa Wetlands có lối đi bộ ven biển dài 1km sẽ đưa bạn đi dạo trên biển và qua một đầm lầy ngập mặn được bảo vệ đến Tháp Jejawi cao 20m. Leo lên nó để quét quan điểm ven biển và rừng rậm. Bạn không thể mang xe đạp vào khu bảo tồn, vì vậy hãy thuê một chiếc có khóa và cố định nó vào chỗ để xe đạp ở lối vào.

Đã cập nhật vào ngày 26/11/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar