Sở thú Singapore (Singapore Zoo)

0 reviews
Viết review

Đối với những khách đi du lịch Singapore lần đầu tiên, ngoài những địa điểm mang tính biểu tượng như Marina Bay, Gardens by the Bay… thì sở thú Singapore cũng là nơi hấp dẫn không kém. Bất chấp những yếu tố hào nhoáng của thành phố, nơi đây còn được xem là một trong những khu vườn bách thú đẹp nhất thế giới. Vườn thú Singapore nổi tiếng với những buổi “gặp gỡ” độc đáo với động vật. Vậy nên hãy cùng Gody tìm hiểu nơi này có gì đẹp, có gì hay nhé!

Thông tin cần biết
  • Giá vé: 48 SGD/người lớn; 33 SGD/trẻ em (3 - 12 tuổi)

  • Địa chỉ: 80 Mandai Lake, Singapore 729826

Giới thiệu về sở thú Singapore

cổng vào sở thú singapore

Được biết đến với tên gọi vườn thú Singapore hay sở thú Mandai, nó nằm ở vị trí cách Sân bay Changi 31 km. Vườn thú Singapore tồn tại hơn 50 tuổi kể từ khi mở cửa đón công chúng vào ngày 27 tháng 6 năm 1973. Ban đầu, vườn thú chỉ có 270 loài động vật và từ đó đã phát triển lên con số khổng lồ 4.200 con vật. Vườn thú Singapore có hơn 300 loài chim, bò sát và động vật có vú khác nhau. Nơi đây gồm 11 khu vực và ngăn cách động vật với du khách. 

những loài thú ở singapore zoo

Nơi này có cách bố trí theo “khái niệm mở” giúp tối đa hóa khả năng giúp động vật đi lại và hòa nhập giống như trong tự nhiên. Trong vườn thú, các loài động vật ở trong môi trường sống tự nhiên của chúng. Những động vật có thể đe dọa du khách sẽ được nhốt trong chuồng làm bằng kính nên khách du lịch có thể yên tâm khi khám phá nơi này.

Những thông tin về sở thú Singapore

  • Địa chỉ: 80 Mandai Lake, Singapore 729826
  • Giờ mở cửa: 8:30 sáng – 6:00 chiều mỗi ngày
  • Giá vé: 48 SGD/người lớn; 33 SGD/trẻ em (3 - 12 tuổi)

Cơ sở vật chất và tiện nghi có trong sở thú Singapore

  • Phòng điều dưỡng
  • Wi-Fi 
  • Trạm sơ cứu
  • Cho thuê tủ đựng đồ
  • Quầy hành lý
  • Nhà hàng
  • Phòng vệ sinh…

Dịch vụ cung cấp:

  • The Membership Services Centre (Trung tâm Dịch vụ Thành viên) ở lối vào chính, nơi này cung cấp hỗ trợ về đồ đạc bị thất lạc và cho thuê thiết bị di chuyển như xe đẩy và xe lăn.
  • Mỗi vé đều có dịch vụ xe điện miễn phí để du khách có thể thuận tiện khám phá sở thú.

Những thứ bị cấm sử dụng ở Sở thú Singapore:

  • Chụp ảnh có đèn flash bị cấm vì nó có thể làm mù mắt, làm phiền hoặc khiến động vật sợ hãi.
  • Nơi đây cấm hút thuốc. Khu vực hút thuốc nằm bên ngoài công viên.
  • Vật nuôi không được phép mang vào Vườn thú.
  • Không được phép trượt patin, xe ba bánh, xe trượt scooter, giày trượt một hàng và xe đẩy.
  • Không vào khu vực cấm, chỉ ở trong khu vực có người đi lại.
  • Không trêu chọc hoặc cho động vật ăn.
  • Không được phép chụp ảnh hoặc quay phim thương mại nếu không có sự cho phép chính thức từ Sở thú Singapore.
  • Trong trường hợp khẩn cấp vui lòng gọi +65 8126 3720

Thời gian lý tưởng để đến sở thú Singapore

Vì diện tích nơi đây lớn nên du khách có thể lên kế hoạch dành trọn một ngày ở sở thú Singapore. Du khách cũng nên đi sớm để tránh đám đông cũng như có thể nhìn thấy các loài động vật hoạt động tích cực nhất có thể. Để tiện lợi hơn, du khách hãy đến thăm sở thú Singapore vào các ngày trong tuần. Những ngày cuối tuần, và đặc biệt là những ngày lễ, có thể cực kỳ đông đúc và du khách có thể sẽ phải “chiến đấu” để có thể có không gian đi dạo xung quanh.

Buổi chiều muộn cũng là thời điểm tuyệt vời để ghé thăm vì đó là lúc cái nắng chói chang ở Singapore hạ nhiệt, khiến việc đi bộ xung quanh trở nên thoải mái hơn một chút và du khách cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Phương tiện di chuyển đến sở thú Singapore

Du khách có thể đến sở thú Singapore bằng tàu hỏa, xe buýt, Mandai Express, taxi hoặc phương tiện cá nhân (tự lái).

Tàu

Du khách có thể đi tuyến MRT North-South và tới trạm Khatib, Choa Chu Kang hoặc Ang Mo Kio. Sau đó chuyển sang xe đưa đón và xe buýt đến sở thú Singapore.

Xe buýt

Khatib (NS14) đến Mandai Shuttle: Xe đưa đón Mandai cách ga Khatib một phút đi bộ. Lên xe đưa đón và mất khoảng 15 đến 20 phút đi xe buýt đến bến xe của sở thú Singapore.

Choa Chu Kang (NS4) tới xe buýt 927: Du khách sẽ rời ga Choa Chu Kang và đi đến Northvale Condo, nơi xe buýt số 927 đưa hành khách đến bến xe của sở thú Singapore. Trạm xe buýt cách nhà ga 7 phút đi bộ.

Ang Mo Kio (NS16) đến xe buýt 138: Ra khỏi ga Ang Mo Kio và đi bộ khoảng 3 phút đến bến xe buýt Ang Mo Kio, du khách sẽ lên xe buýt 138. Thời gian di chuyển đến Singapore Zoo Coach Bay từ bến xe khoảng 40 phút. phút.

Mandai Express

Những du khách đến từ khu vực trung tâm có thể lên tàu Mandai Express để có những chuyến đi thẳng thuận tiện đến Sở thú Singapore. Các điểm dừng được đặt tại Bedok, Sengkang và Tampines.

Dịch vụ xe buýt này chỉ hoạt động vào những ngày sau:

  • Thứ Sáu Tuần Thánh: 15 – 17 tháng 4
  • Ngày lễ Lao động và Hari Raya Puasa: 30 tháng 4 – 3 tháng 5
  • Ngày lễ Vesak cuối tuần: 14 – 16 tháng 5
  • Các ngày nghỉ học cuối tuần cho học sinh: 28/5 – 26/6
  • Lưu ý: Mandai Express chỉ hoạt động vào các ngày cuối tuần và ngày lễ nêu trên nên du khách cần cân nhắc khi đặt

Xe đưa đón Mandai Khatib

Xe đưa đón vòng quanh Mandai Khatib luôn hoạt động hàng ngày và có thể đưa du khách từ Ga tàu điện ngầm Khatib (NS14) thẳng đến vịnh Coach tại Sở thú Singapore. Thời gian di chuyển khoảng 15 phút - 20 phút cho mỗi chuyến vào các ngày trong tuần và 10 phút một chuyến vào cuối tuần và ngày lễ. Thời gian và tần suất di chuyển có thể thay đổi do điều kiện giao thông. Tuy nhiên, tiền mặt không được chấp nhận tại Mandai Khatib Shuttle nên du khách có thể trả bằng Ez-link / NETS Flashpay.

Taxi

Du khách có thể bắt taxi hoặc tự lái xe đến từ trung tâm thành phố, thời gian có thể trong vòng 30 phút nếu điều kiện giao thông bình thường. Du khách nên đi theo Central Expressway (CTE) hoặc Pan Island Expressway (PIE) từ thành phố. Cả hai tuyến đường đều có phí cầu đường.

Phương tiện di chuyển bên trong vườn thú Singapore

Xe điện

xe điện bên trong sở thú Singapore

Vườn thú Singapore trải rộng trên 28 ha và việc đi bộ suốt quãng đường có thể khiến khách du lịch mệt mỏi. Cách tốt nhất để khám phá khu vực rộng lớn này là đi xe điện có hướng dẫn viên. Các chuyến xe điện không giới hạn hoạt động hàng ngày từ 8:30 sáng đến 5:30 chiều. Một số xe điện có lối đi dành cho xe lăn. Du khách hãy đến một trong 4 trạm xe điện để lên chuyến xe điện và được học hỏi thêm nhiều thông tin.

Giá vé:

  • Người lớn: 5SGD
  • Trẻ em (3 - 12 tuổi): 3SGD

Xe đẩy

Các gia đình đi cùng trẻ sơ sinh hoặc trẻ mới biết đi có thể thuê xe đẩy với mức phí 9 SGD. Đối với trẻ nhỏ, cha mẹ có thể thuê xe đẩy với giá 15 SGD đủ lớn cho 2 trẻ.

Xe máy điện

Bất kỳ du khách trên 16 tuổi đều có thể thuê xe máy điện và tận hưởng sự tiện lợi tối đa khi khám phá sở thú Singapore. Trong 3 giờ đầu tiên, du khách sẽ phải trả 20 SGD cho xe máy điện và 5 SGD cho mỗi giờ tiếp theo.

Xe lăn

Vườn thú cũng cung cấp xe lăn miễn phí cho khách.

Đến sở thú Singapore thì đi đâu? Làm gì?

Khi tham quan Vườn thú Singapore, đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời để quan sát 2800 loài động vật thuộc 300 loài động vật khác nhau. Không những thế, du khách cũng được xem các buổi trình diễn động vật và cho ăn, giáo dục và dành khoảng thời gian tuyệt vời ở Singapore.

bản đồ các khu vực bên trong singapore zoo

Vườn thú Singapore được chia thành 11 khu vực và mỗi khu vực thể hiện sự đa dạng của các loài động vật trên hành tinh của chúng ta:

Australasia

Trong khu vực này, du khách sẽ được gặp những “cư dân” của nước Úc xa xôi - Kangaroo, chuột túi cây, wallabies và những “cư dân” khác của lục địa ấm áp đang chờ đợi khách du lịch ở đây. Australasia sẽ cung cấp một cái nhìn thoáng qua về cuộc sống của một số loài động vật có vú có vẻ ngoài độc đáo nhất hành tinh. Đây là cơ hội để du khách đến thăm một vùng đất nước Úc mà không cần rời khỏi Singapore. 

Elephants of Asia

những chú voi bên bờ sông

Elephants of Asia là khu vực lớn nhất của Sở thú Singapore. Ở đây, du khách có thể gặp những “gã khổng lồ” ở châu Á, đó chính là những chú voi. Dù chỉ có năm con voi cái thôi nhưng chúng cũng đã chiếm diện tích một ha ở khu vực này rồi. Chúng luôn đi lại một cách oai nghiêm, ăn trái cây và chơi đùa với nhau. Du khách có thể chỉ đơn giản là quan sát các loài động vật hoặc tham gia một lớp học nâng cao về cách giao tiếp với voi từ người huấn luyện. Nếu có cơ hội, du khách có thể ghé qua khu vực này hàng ngày lúc 11:30 sáng hoặc 3:30 chiều và lắng nghe người nuôi voi thuyết trình cho mọi người cùng thưởng thức.

Fragile forest

những chú chim đang đậu trên cành cây

Khu vực này đích thị là nơi dành cho tất cả những vị khách yêu thích động vật hoang dã. Tên của khu vực này nói lên những vấn đề của vùng nhiệt đới: hệ sinh thái xinh đẹp này thật tuyệt vời nhưng đồng thời cũng rất mong manh. Các loài sống trong “Rừng Mong Manh” bao gồm mọi thứ từ bọ tê giác cho đến loài lười hai dây. Ngoài ra, du khách sẽ thấy nhiều triển lãm hơn tại Discovery Outpost, đặc biệt là bộ sưu tập động vật không xương sống. Những sinh vật dễ thương nhất trong Fragile forest là những con lười hai ngón. Nhưng nếu du khách muốn ngắm nhiều loài chim hơn, Công viên chim Jurong ở Singapore là một địa điểm không thể bỏ qua.

Great Rift Valley of Ethiopia

Khỉ đầu chó ở vườn thú singapore

Nơi đây được xây dựng với thác nước đẹp như tranh vẽ và các công trình kiến trúc bằng đá được xây dựng một cách nghệ thuật. Khỉ đầu chó và dê núi Nubian là hai loài “cai trị” ở đây. Cùng với chúng, meerkat nhỏ, chó rừng lưng đen và chó săn đá cùng tồn tại trên khu vực này. Triển lãm này giới thiệu vẻ đẹp của vùng nông thôn châu Phi và cách các “cư dân” động vật sống hòa hợp với nhau. Nhưng không chỉ có động vật đang chờ đợi du khách ở địa phương Ethiopia mà còn có một số túp lều đã được tái tạo để thể hiện cuộc sống của cư dân địa phương ở các làng Konso và Amhar của Ethiopia.

Primate Kingdom

Trong khu vực này, du khách có thể khám phá RepTopia và ngắm nhìn những loài sinh vật sống về đêm mà có thể họ sẽ không bao giờ bắt gặp trong tự nhiên. Các hòn đảo được bao quanh bởi nước và cảnh quan độc đáo phản ánh môi trường sống của các loài linh trưởng. Những cây cọ tươi tốt, bụi rậm, tre và gừng đều tạo nên bầu không khí nhiệt đới độc đáo. Trong Reptile Garden, hầu như luôn có các nhà giáo dục sẵn sàng giảng bài nhanh cho bất kỳ ai muốn tìm hiểu thêm về các loài bò sát khác nhau mà họ nhìn thấy. Các loài đặc trưng bao gồm rùa, cá sấu, rắn và thậm chí cả rồng nữa đấy.

Reptile Garden

Có hơn 60 loài bò sát khác nhau được tìm thấy ở đây, một số trong đó sẽ có phép khách du lịch có cơ hội tiếp xúc. Một trong những hoạt động tương tác được yêu thích tại Vườn Bò sát là hoạt động cho rùa khổng lồ ăn diễn ra vào lúc 1:15 chiều hàng ngày. Các loài bò sát du khách có thể tìm thấy trong Vườn Bò sát bao gồm cá sấu, rồng Komodo và Gharial Ấn Độ.

RepTopia

Vùng này được chia thành bốn vùng nhỏ hơn và mỗi vùng có một vị trí địa lý khác nhau. Khu vực này có các khu trưng bày đa dạng, các trạm bò sát cho phép du khách tương tác và các buổi trình diễn của người trông coi. Tại RepTopia, du khách sẽ gặp gỡ những “cư dân” ở Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, rừng rậm Châu Phi, rừng mưa nhiệt đới và các loài bò sát từ các sa mạc trên thế giới. Du khách có thể quan sát và tham gia các chuyến tham quan có hướng dẫn viên vào cuối tuần để tìm hiểu thêm về cuộc sống của chúng. Khu vực này còn có các bảng tương tác và sân chơi dành cho trẻ em nên ở đây sẽ không ai cảm thấy nhàm chán.

Tortoise Shell-ter

Đây là khu bảo tồn tự nhiên dành cho rất nhiều loài rùa. Môi trường sống ở khu vực này là bản sao chính xác của môi trường sống tự nhiên của rùa từ khắp nơi trên thế giới. Du khách sẽ có thể quan sát các loài rùa khác nhau và hành vi của chúng trong cuộc sống hàng ngày. Du khách sẽ có cơ hội được ngắm nhìn các loại rùa như rùa sao Miến Điện, rùa sao Ấn Độ và rùa báo…

Treetops Trail

Tại khu này, du khách sẽ được khám phá tán rừng mưa nhiệt đới và ngắm nhìn những sinh vật coi nơi này là nhà. Ở độ cao vài mét so với mặt đất, có những cây cầu bắc qua nơi du khách sẽ tìm thấy những động vật sống trên ngọn cây. Có thể kể đến như khỉ, vượn cáo, siamang, cá sấu Ấn Độ chơi đùa vui vẻ trên cành cây trước sự thích thú của tất cả du khách đến khu vực.

Wild Africa

Đây là nơi được xem khu vực nổi tiếng nhất của Sở thú Singapore. Wild Africa là nơi tụ tập của tất cả các loài thú vật ở vùng đồng bằng châu Phi. Tê giác, sư tử, ngựa vằn, báo gêpa, linh cẩu, lợn lòi, meerkats và các động vật khác sống cạnh nhau ở đây.

Rainforest Kidzworld

Khu Rainforest Kidzworld tại vườn thú Singapore là một nơi hoàn hảo cho trẻ em, phù hợp cho những gia đình có bé nhỏ. Nơi đây có Buddy Barn, khu vui chơi và chương trình biểu diễn Animal Friends. Mặc dù hướng đến trẻ em nhiều hơn nhưng người lớn vẫn có thể thích thú ngắm nhìn các loài động vật có lông ở khu vực này. Rainforest Kidzworld là nơi sinh sống của các loài động vật như thỏ, ngựa nhỏ, lợn nhỏ và động vật được thuần hóa như chó và chuột hamster. Trẻ em có thể tìm hiểu thêm về các loài trong khu vực này và chơi với chúng.

Những hoạt động thú vị tại Sở thú Singapore (Singapore Zoo)?

Một trong những điều tuyệt vời nhất ở nơi này là du khách có thể làm nhiều việc khác nhau ngoài việc ngắm nhìn các loài động vật. Điều khiến các hoạt động, trải nghiệm và những hoạt động khác tại Sở thú Singapore trở nên tuyệt vời hơn là hầu hết chúng đều có sẵn với mức giá rất hợp lý hoặc được bao gồm trong vé.

Cho động vật ăn

Chỉ với 8 SGD, du khách có thể cho một trong nhiều loài động vật khác nhau ăn: hươu cao cổ, tê giác. rùa, dê... Tất cả số tiền thu được từ thức ăn chăn nuôi sẽ được dùng trực tiếp vào các nỗ lực bảo tồn động vật hoang dã của sở thú diễn ra trong khu bảo tồn động vật hoang dã của Singapore.

Trải nghiệm khóa học Houbii Rope

Với $25 SGD, người lớn và trẻ em đều có thể kiểm tra khả năng thể chất của mình khi leo quanh Houbii Rope Course. Khóa học đi dây được bố trí trong khung cảnh nhiệt đới tự nhiên và có tầm nhìn tuyệt đẹp ra đại dương. Khóa học này được mở hằng ngày.

Khám phá African Adventure

Mở cửa vào cuối tuần, African Adventure có thể được tìm thấy trong khu vực Wild Africa của sở thú. Đây là một trạm tương tác, nơi những người trông coi sở thú mang ra da, xương động vật kỳ lạ và các hiện vật khác liên quan đến Châu Phi để du khách chạm vào và trải nghiệm. Du khách có thể thấy cảm giác chạm vào lông hổ và xem xương của một số loài thú lớn nhất trong tự nhiên to như thế nào.

Trải nghiệm ăn uống độc đáo

Hàng ngày, từ 9:00 sáng đến 10:30 sáng, du khách có cơ hội trả tiền để trải nghiệm ăn uống cùng với một số động vật của vườn thú. Nghe lạ phải không? Đó là bởi vì đười ươi của vườn thú là một trong số những vị khách mà du khách có thể dùng bữa cùng. Diễn ra tại nhà hàng Ah Meng và có giá 45 SGD cho người lớn và 35 SGD cho trẻ em. Du khách sẽ ngồi ăn sáng lúc 9h trước khi các con vật xuất hiện lúc 9h30 và 10h.

Đến khu sở thú Singapore thì ăn gì? Ăn ở đâu?

KFC 

Giờ mở cửa:

  • 10:00 sáng - 6:00 chiều từ Thứ Hai đến Thứ Sáu
  • 9:00 sáng đến 7:00 tối vào Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ.

Inuka Cafe

Địa chỉ: 80 Mandai Lake, Singapore Zoo, Singapore 729826

Giờ mở cửa: hàng ngày từ 08:00 sáng đến 06:00 tối.

Chomel Bistro

Địa chỉ: 80 Mandai Lake, Singapore 729826

Giờ mở cửa: hàng ngày từ 10:00 sáng. đến 06:00 tối.

Chawang Bistro

Địa chỉ: 80 Mandai Lake, Singapore 729826

Giờ mở cửa: 11:00 sáng đến 6:00 tối.

New Zealand Natural

Địa chỉ: 80 Mandai Lake, Singapore 729826

Giờ mở cửa: hàng ngày từ 10:00 sáng đến 06:00 tối.

Ah Meng Restaurant

Địa chỉ: 80 Mandai Lake, Singapore 729826

Giờ mở cửa:

  • 10:30 sáng đến 04:00 chiều từ thứ Hai đến thứ Sáu
  • 10:00 sáng đến 04:00 chiều vào cuối tuần và ngày lễ.

Đến sở thú Singapore thì ở khách sạn nào?

Orchid Country Club

Địa chỉ: 1 Orchid Club, Singapore 769162

Khách sạn 4 sao

Điện thoại: +65 6755 9811

Hotel 81 Orchid

Địa chỉ: 21 Lor 8 Geylang, Singapore 399090

Khách sạn 2 sao

Điện thoại: +65 6846 8181

VIBE Hotel Singapore Orchard

Địa chỉ: 24 Mount Elizabeth, Singapore 228518

Khách sạn 4 sao

Điện thoại: +65 6738 1188

Pegasus Hotel

Ở trong: Villa Umbrella Singapore

Địa chỉ: 100 Turf Club, Singapore 287992

Điện thoại: +65 6314 4287

Gallop Kranji Farm

Địa chỉ: 10 Neo Tiew Lane 2 Gallop Kranji Farm Resort, 10 Neo Tiew Lane 2, Farm H, Singapore 718813

Khách sạn 3 sao

Điện thoại: +65 6898 9228

Những địa điểm gần sở thú Singapore

Kể từ năm 1973 - năm mà vườn thú được thành lập, Vườn thú Singapore đã chứng kiến ​​sự tăng trưởng phi thường cả về quy mô lẫn số lượng động vật hoang dã. Ngoài ra, những khu vực xung quanh vườn thú cũng được phát triển, tạo ra những địa điểm tham quan gần đây nên du khách cũng có thể thuận tiện ghé thăm.

Japanese Garden

Được xây dựng vào năm 1974 bởi Tập đoàn JTC, Japanese Garden là một khu vườn sang trọng nằm trên đảo hồ Jurong. Trải rộng trên diện tích 13,5 ha, đây là một khu vườn có những loài cây được cắt tỉa cẩn thận đẹp như tranh vẽ với những chiếc đèn lồng bằng đá, vòm đá và những cây cầu. Khu vườn này còn có vọng lâu, nơi mọi người có thể ngồi lại, thư giãn và tận hưởng vẻ đẹp siêu thực của khung cảnh xung quanh. Liền kề là Chinese Garden, nơi này nối với Japanese Garden bằng một cây cầu xinh đẹp có tên là Bridge of Double Beauty.

  • Địa chỉ: 1 Chinese Garden, Singapore 619795
  • Giờ mở cửa: 5:30 sáng – 7:00 tối

Singapore Botanic Garden

Một điểm tham quan đáng khám phá khác là Singapore Botanic Garden. Toạ lạc trên đường Cluny, đây là một trong những khu vườn lâu đời nhất ở Singapore và là khu vườn nhiệt đới duy nhất được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Nó có các loài cây, cây bụi, thảo mộc, các loài có nguy cơ tuyệt chủng lẫn đang phổ biến trên thế giới. Nơi đây thu hút những người yêu thiên nhiên và các nhà thực vật học quanh năm. Du khách đến đây sẽ được hoà mình vào một màu xanh tươi mát làm cho tâm trạng sẽ thêm phần thoải mái, thư giãn hơn.

  • Địa chỉ: 1 Cluny, Singapore 259569
  • Giờ mở cửa: 5 giờ sáng

Bukit Timah Nature Reserve

Đối với những vị khách yêu thiên nhiên và thích phiêu lưu, đây chính là thiên đường dành cho họ. Trải rộng trên diện tích 1,64 km2, khu bảo tồn Thiên nhiên Bukit Timah nằm trên ngọn đồi Bukit Timah. Nó có các khu rừng nhiệt đới dày đặc, thảm thực vật nhiệt đới và hệ thực vật bản địa của đất nước này. Nơi đây cũng là nơi lý tưởng cho hoạt động cắm trại, leo núi và đi bộ đường dài, nơi này chắc chắn là địa điểm không thể bỏ qua khi tham quan gần khu vực Sở thú Singapore.

  • Địa chỉ: Hindhede Dr, Singapore 589318
  • Giờ mở cửa: 7:00 sáng đến 6:00 tối

River Safari

Nơi đây cũng là mổ vườn thú nhưng theo chủ đề dòng sông. Đây là nơi đầu tiên thuộc loại hình này ở châu Á và có các triển lãm về môi trường sống nước ngọt, trải nghiệm chuyến đi thuyền trên sông là điểm nổi bật chính của nơi này. Một trong những điểm thu hút chính là cặp gấu trúc khổng lồ đực và cái – Kai Kai và Jia Jia – được nuôi trong một khu chuồng được kiểm soát khí hậu được xây dựng đặc biệt, thay đổi suốt bốn mùa và được mô phỏng môi trường ban đầu của chúng.

  • Địa chỉ: 80 Mandai Lake, Singapore 729826
  • Giờ mở cửa: 10:00 sáng - 19:00

Night Safari

Night Safari là vườn thú về đêm vô cùng thú vị đầu tiên trên thế giới. Không giống như những ngôi nhà sống khác, những con thú sống ở đây sẽ thiên về hoạt động vào ban đêm. Nơi này hoàn toàn nằm trong một khu rừng nhiệt đới ẩm ướt chỉ mở cửa vào ban đêm. Night Safari hiện có hơn 900 loài động vật đại diện cho hơn 100 loài, trong đó 41% là loài bị đe dọa.

Sembawang Hot Spring

Đây là suối nước nóng tự nhiên và cũng là công viên công cộng. Nước suối tự nhiên ở đây đã từng được Fraser và Neave đóng chai thương mại dưới nhãn hiệu Seletaris.
Địa chỉ: 80 Mandai Lake, Singapore 729826

  • Giờ mở cửa: 7:15 tối - 00:00

Kinh nghiệm tham quan sở thú Singapore

Vườn thú Singapore có rất nhiều khu vực và rộng lớn, vì vậy du khách nên lên xe điện để đi lại dễ dàng hơn (đặc biệt nếu đi cùng trẻ em hoặc người bị suy giảm hay hạn chế khả năng vận động).

Khách du lịch nên tham khảo bản đồ Sở thú Singapore trước chuyến thăm của mình vì nó sẽ giúp cho du khách lên kế hoạch cho quá trình tham quan và giúp cho chuyến hành trình dễ dàng hơn.

Những người đi du lịch cùng trẻ nhỏ có thể thuê xe đẩy hoặc mang xe đẩy theo để thuận tiện đi bộ hoặc đi xe điện.

Nếu du khách đến tham qua sở thú và mang túi xách hoặc hành lý lớn, du khách có thể chọn thuê tủ khóa hoặc để hành lý tại quầy Dịch vụ cho thuê với một khoản phí nhỏ.

Du khách nhất định đừng quên những vật dụng cơ bản sau: kem chống nắng, ô, giày đi bộ thoải mái và bình xịt côn trùng. 

Việc chụp ảnh có đèn flash bị cấm vì lợi ích của động vật, vì thế du khách cần ghi nhớ điều này khi chụp ảnh những sinh vật mà bản thân yêu thích.

Ngoài ra còn có các hoạt động cho động vật ăn mà du khách có thể tham gia trong ngày, nơi du khách có thể mua thức ăn và cho chúng ăn vào những thời điểm cụ thể với sự giúp đỡ của người trông coi vườn thú.

Tất cả các chương trình biểu diễn động vật đều được bao gồm trong vé vào công viên! Nếu bạn muốn thưởng thức một trong những sự kiện đặc biệt này, hãy tham khảo lịch trình chương trình.

Đối với những người có ý định tham gia buổi biểu diễn động vật, du khách nên đến sớm 15 phút trước khi buổi biểu diễn bắt đầu để có chỗ ngồi tốt nhất và lý tưởng nhất.

Vườn thú Singapore là điểm đến tuyệt vời dành cho du khách ở mọi lứa tuổi khác nhau từ già đến trẻ.

Đã cập nhật vào ngày 26/02/2024
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar