Đài thiên văn Sydney (Sydney Observatory)

0 reviews
Viết review
Đài thiên văn Sydney là một di sản được liệt kê trạm khí tượng, thiên văn quan sát, bảo tàng khoa học và cơ sở giáo dục nằm trên đồi Observatory tại đường Upper Fort, trong nội thành Sydney ngoại ô Millers Point trong thành phố Sydney thuộc vùng chính quyền địa phương của New South Wales, Úc.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: 1003 Upper Fort St, Millers Point NSW 2000, Australia

Được xây dựng vào những năm 1850, các đài quan sát bằng đá sa thạch kiểu Ý có mái vòm bằng đồng ở Sydney trên đỉnh đồi quan sát, nhìn ra bến cảng. Bên trong là một bộ sưu tập các thiết bị cổ điển, bao gồm kính viễn vọng làm việc lâu đời nhất của Úc (1874), cũng như nền tảng về thiên văn học và quá cảnh của sao Kim Úc. Cũng được cung cấp (cuối tuần và ngày nghỉ học) là các tour du lịch tập trung vào trẻ em (người lớn / trẻ em $ 10/8), bao gồm cả việc xem kính viễn vọng mặt trời và chương trình thiên văn. Đặt chỗ rất cần thiết cho các buổi tập trung vào ban đêm, có các phiên bản dành cho gia đình (người lớn / trẻ em $ 22/17) và người lớn (người lớn / trẻ em $ 27/20).
Đài quan sát ban đầu được xây dựng để xác định thời gian chính xác thông qua các quan sát thiên văn. Trên mái nhà, một quả bóng tín hiệu vẫn rơi vào đúng 1 giờ chiều. Ngọn đồi cũng được sử dụng để báo hiệu cho các tàu từ hai cột cờ cao, một trong số đó đã được xây dựng lại. Việc nghiên cứu tại đài thiên văn đã ngừng năm 1983.
Nó được William Weaver (kế hoạch) và Alexander Dawson (giám sát) thiết kế và được Charles Bingemann & Ebenezer Dewar xây dựng từ năm 1857 đến 1859. Nó còn được gọi là Đài thiên văn Sydney; pháo đài Phillip; đồi cối xay gió; và đồi Flagstaff. Nó đã được thêm vào Sổ đăng ký di sản bang New South Wales vào ngày 22 tháng 12 năm 2000.
Địa điểm này trước đây là một pháo đài quốc phòng, trạm semaphore, trạm bóng thời gian, trạm khí tượng, đài quan sát và cối xay gió. Địa điểm phát triển từ một pháo đài được xây dựng trên 'Cối xay gió' vào đầu thế kỷ 19 đến một đài thiên văn trong thế kỷ XIX. Bây giờ nó là một bảo tàng làm việc, nơi du khách buổi tối có thể quan sát các ngôi sao và các hành tinh thông qua một kính viễn vọng Schmidt- Cassegrain 40cm (16 inch) hiện đại và một kính viễn vọng khúc xạ 29cm (11 inch) lịch sử được chế tạo vào năm 1874, đây là kính thiên văn lâu đời nhất ở Úc được sử dụng thường xuyên.

Đã cập nhật vào ngày 26/12/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar