Khu bảo tồn công viên gấu túi Sydney (Koala Park Sanctuary)

0 reviews
Viết review
Khu bảo tồn công viên Koala là một công viên động vật hoang dã thuộc sở hữu tư nhân và điều hành nằm ở West Pennant Hills ở Sydney Australia. Công viên được biết đến với bộ sưu tập gấu túi và các động vật khác nhưng đã bị phá hủy kể từ năm 2010 vì bỏ bê và lạm dụng động vật.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Trẻ em: 15 AUD Người lớn: 27 AUD

  • Địa chỉ: 84 Castle Hill Rd, West Pennant Hills NSW 2125, Australia

Khu bảo tồn công viên Koala là một công viên động vật hoang dã thuộc sở hữu tư nhân và điều hành nằm ở West Pennant Hills ở Sydney Australia. Công viên được biết đến với bộ sưu tập gấu túi và các động vật khác nhưng đã bị phá hủy kể từ năm 2010 vì bỏ bê và lạm dụng động vật.
Công viên ngoại ô này có một chút không khéo léo nhưng cho phép bạn làm quen với một số động vật bản địa. Nuôi và cho ăn kangaroo và chuột wallaby là một điểm nổi bật, cũng như gấu túi, mà bạn được giới thiệu.
Khu bảo tồn công viên Koala được xây dựng vào những năm 1920 và được khai trương vào tháng 10 năm 1930 bởi chủ sở hữu Noel Burnet. Ông ta đã thiết lập khu bảo tồn bởi vì anh ta lo ngại về số lượng lớn gấu túi bị giết để buôn bán lông thú, và việc săn bắn con vật cuối cùng sẽ dẫn đến sự tuyệt chủng của nó. Ông dành phần còn lại của cuộc đời mình để nghiên cứu và bảo tồn môi trường sống của động vật.
Công viên này là một cuộc đi bộ qua công viên động vật hoang dã, hầu hết các động vật được chứa đằng sau các cuộc triển lãm kiểu dây và lồng. Công viên gồm một danh sách nhỏ các loài động vật hiện đang được tổ chức trong bộ sưu tập công viên.
Công viên có một cuộc triển lãm Live Sheep Shashing diễn ra vào nhiều thời điểm khác nhau trong ngày gọi là "Trại Stockman", nó mang đến cho khách hàng những trải nghiệm của một trại chứng khoán trên một trạm hẻo lánh. Nó cũng cho thấy cừu xén lông và kể lại những câu chuyện bụi rậm của Úc. Công viên cũng tuân thủ Thời gian xử lý Koala tối thiểu của tiểu bang , do đó cho phép du khách xử lý động vật một cách an toàn.
Khu bảo tồn công viên gấu túi đã mở một bệnh viện nghiên cứu gấu túi vào năm 1930. Bệnh viện chăm sóc các động vật bản địa bị bệnh và bị thương và thả chúng trở lại tự nhiên. Nó mở cửa cho công chúng và hỗ trợ giáo dục về động vật bản địa và những vấn đề mà gấu túi sống gần khu vực của con người.

Đã cập nhật vào ngày 07/01/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar