Nhà thờ Đức Bà Sydney (St Mary’s Cathedral)

11 reviews
Viết review
Nhà thờ Thánh Mary gần Công viên Sydney Hyde là nhà thờ của cộng đồng người Công giáo ở Sydney. Đây là nhà thờ đầu tiên được Đức Tổng Giám mục Sydney xây dựng trên trang web của nhà thờ Công giáo ở thành phố này.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: St Marys Rd, Sydney NSW 2000, Australia

Nhà thờ được xây dựng từ đá sa thạch địa phương và theo lối kiến ​​trúc “gothic” - di sản kiến ​​trúc của các nhà thờ từ thời trung cổ ở châu Âu. Được thành lập vào năm 1821, vì trước đó nhờ hai vị linh mục Công giáo chính thức đến Úc vào năm 1820, và Nhà thờ St. Mary còn được gọi là Nhà thờ Đức Bà của giáo phận Công giáo Úc. Nhà thờ được xây dựng vào năm 1865 nhưng không may đã bị phá hủy bởi một vụ cháy. Dự án xây dựng lại nhà thờ bắt đầu vào năm 1865 và phải mất hơn 60 năm để hoàn thành vào năm 1928.

Từ năm 1998 đến năm 2000, tháp giáo đường của nhà thờ đã được xây bổ sung. Nhà thờ có chiều dài 107 mét, rộng 24.3 mét, trần nhà cao 22.5 mét, tháp trung tâm cao 46.3 mét, và chiều cao của tháp chuông phía trước là 74,6 mét. Nhà thờ Thánh Mary vô cùng tráng lệ và vĩ đại, cũng như mang đầy vẻ trang nghiêm.

Nhà thờ St. Mary là công trình kiến trúc tôn giáo lớn nhất và lâu đời nhất của Úc ở góc đường College Street và đường Prince Albert, đối diện Công viên Sydney Hyde. Bất kì ai cũng có thể đến tham quan để chiêm ngưỡng được hết vẻ tráng lệ của nhà thờ. Chắn chắn một điều rằng ngay sau khi du khách bước vào, họ sẽ lập tức cảm nhận được ngay bầu không khí vô cùng trang nghiêm, tráng lệ của nhà thờ.

Cách đến:
Bạn có thể đi tàu và xuống tại Ga St James.



Đã cập nhật vào ngày 04/10/2019
4.91
dựa trên 11 đánh giá
5
90.91%
10
4
9.09%
1
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar