Nhà Hát Sydney (Sydney Opera House)

15 reviews
Viết review
Cột mốc, trung tâm nghệ thuật thống trị đường chân trời cho opera, nhà hát, âm nhạc và khiêu vũ, cộng với các tour du lịch có hướng dẫn.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Chuyến tham quan 1 giờ của người Trung Quốc: Người lớn 40 AUD / Trẻ em 22 AUD / Vé giảm giá (sinh viên toàn thời gian trên 16 tuổi) 32 AUD / Vé gia đình (hai lớn hai nhỏ) 105 đô la Úc (1 tháng 3 - 31 tháng 3 - Tuần Ngày) Miễn phí: Miễn phí cho trẻ em

  • Địa chỉ: Bennelong Point, Sydney NSW 2000Australia

· Một tác phẩm điêu khắc giống như vỏ sò được xây dựng trên bến cảng, một trong những trung tâm nghệ thuật biểu diễn hàng đầu thế giới và là một trong những địa danh của Sydney.

· Nhà hát lớn khác nhau ở những thời điểm và góc độ khác nhau. Bạn có thể nhìn thấy toàn cảnh Nhà hát lớn từ Đài quan sát Vườn bách thảo Hoàng gia.

· Trước phòng hòa nhạc, phòng hòa nhạc là cơ quan kết nối gỗ cơ học lớn nhất thế giới bao gồm 10.500 ống dẫn. Ngoài ra, toàn bộ vật liệu xây dựng phòng hòa nhạc được làm bằng gỗ Úc, thể hiện trung thực phong cách riêng của Úc.

· Nhà hát lớn là sự kết hợp của phong cách cổ xưa và hiện đại và là một trong những nơi mà khách du lịch đến Sydney để lấy thẻ.


Cách đi

Xe buýt:

Đi xe buýt 333, 380, 389, 392, 396, 397, 399, 890, L94, X94 tại Thông tư E Stand Stand và đi bộ trong khoảng 8 phút.

Tàu hơi nước:

Cầu tàu, rất gần với Nhà hát Opera Sydney, là cầu Quay và cách Nhà hát lớn khoảng 10 phút đi bộ. Có sáu tàu tại nhà ga, đó là Cầu tàu số 5 và Bến cảng chính. Bạn có thể chọn các tàu khác nhau theo hành trình của mình.

Đã cập nhật vào ngày 07/10/2019
5
dựa trên 15 đánh giá
5
100%
15
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar