Bảo tàng đảo Garden (Garden Island)

0 reviews
Viết review
Bảo tàng đảo Garden hay còn gọi là Trung tâm Di sản Hải quân Hoàng gia Úc, là bảo tàng hàng hải của Hải quân Hoàng gia Úc. Trung tâm khai trương vào ngày 4 tháng 10 năm 2005 và nằm trong Khu vực tham quan công cộng ở đầu phía bắc của căn cứ hải quân đảo Garden ở Sydney.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Potts Point NSW 2011, Australia

Phần lớn các căn cứ hải quân quan trọng của đảo Garden nằm ngoài giới hạn cho công chúng đi dạo, nhưng bạn có thể ghé thăm nơi đây bằng phà. Ở đây, có một khu vườn dễ chịu và trông coi cũng như một quán cà phê và một bảo tàng hải quân. Có một màn hình hiện đại được sắp xếp hợp lý với đồ dùng thời chiến, vũ khí, bàn điều khiển từ tàu ngầm và kính tiềm vọng mà bạn có thể sử dụng để quan sát bến cảng. Ngoài ra còn có một số danh hiệu thủy thủ khá bất thường và một mống mắt bằng sứ tuyệt vời với bướm.
Nhu cầu về một cơ sở như vậy lần đầu tiên được công nhận vào năm 1922, bởi Phó đô đốc William Creswell , người đề nghị xây dựng một bảo tàng để trưng bày vĩnh viễn di sản độc đáo và phong phú của Hải quân Úc. Kể từ đó, đã có một số nỗ lực để thành lập một bảo tàng hải quân tiêu chuẩn quốc tế.
Nguồn gốc của RANHC bắt đầu từ năm 2001, khi đó, người đứng đầu Hải quân khi đó đã thực hiện một Nghiên cứu quản lý di sản hải quân để xem xét chi tiết cách thức quá khứ của RAN có thể được sử dụng để hỗ trợ các mục tiêu hiện tại của Hải quân. Một trong những khuyến nghị quan trọng nhất là việc tạo ra một cơ sở để trưng bày công khai Bộ sưu tập Di sản Hải quân (NHC). Sau khi nhận được phê duyệt tài trợ, Ban dự án RANHC đã được thành lập và dự án bắt đầu vào ngày 24 tháng 5 năm 2004. NHC chứa hơn 250.000 vật phẩm riêng lẻ và nhiệm vụ của RANHC là hiển thị cho các đối tượng tiêu chuẩn bảo tàng đó cho công chúng và thông qua những màn hình này ghi lại những thông tin về kinh nghiệm hải quân Úc.

Đã cập nhật vào ngày 31/12/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar