Đài tưởng niệm Anzac (Anzac Memorial)

0 reviews
Viết review
Đài tưởng niệm Anzac là đài tưởng niệm chiến tranh, bảo tàng và di tích được xếp hạng di sản nằm ở Hyde Park South, gần đường Liverpool, trong khu thương mại trung tâm Sydney, thuộc khu vực chính quyền thành phố Sydney của New South Wales, Úc.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Liverpool Street, Hyde Park South Sydney, NSW 2000, Australia

Phía trước là hồ bơi Reflection, đài tưởng niệm trang trí nghệ thuật trang nghiêm này (1934) để tưởng nhớ những người lính của Quân đoàn Úc và New Zealand (Anzacs) từng phục vụ trong Thế chiến I. Mái vòm bên trong được nạm 120.000 ngôi sao: mỗi ngôi sao tượng trưng cho mỗi người lính New South Wales đã phục vụ. Những ánh sáng lấp lánh phía trên tác phẩm điêu khắc sâu sắc của Rayner Hoff, Hy sinh. Sảnh dịch vụ mới ở tầng dưới có tên và mẫu đất của tất cả các nơi xuất xứ của binh lính WWI. Có một dịch vụ tưởng nhớ 11h hàng ngày ở đây.
Ngoài ra còn có một không gian triển lãm. Cây thông ở lối vào phía tây nam mọc lên từ những hạt giống được thu thập tại Gallipoli ở Thổ Nhĩ Kỳ, địa điểm của chiến dịch WWI nổi tiếng nhất của Anzacs. Gần đài tưởng niệm, một tác phẩm điêu khắc hiện đại về đạn có tên Yininmadyemi tưởng niệm nhân viên phục vụ thổ dân và địa điểm của một cuộc thi nghi lễ Gadigal trước đây.
Tượng đài được thiết kế bởi C. Bruce Dellit , với bên ngoài trang trí bằng điêu figural hoành tráng và tác phẩm điêu khắc bằng Rayner Hoff , và xây dựng 1932- 1934 bởi Kell & Rigby. Nó còn được gọi là Đài tưởng niệm chiến tranh Anzac , đài tưởng niệm công viên Hyde . Địa điểm này do Chính phủ bang NSW ban hành đã được thêm vào sổ Đăng ký Di sản Bang New South Wales vào ngày 23 tháng 4 năm 2010.
Đài tưởng niệm là trọng tâm của các nghi lễ kỷ niệm vào Ngày Anzac , Ngày Tưởng niệm và các dịp quan trọng khác. Nó được xây dựng như một đài tưởng niệm Lực lượng Hoàng gia Úc trong Thế chiến thứ nhất . Việc gây quỹ cho một đài tưởng niệm bắt đầu vào ngày 25 tháng 4 năm 1916, kỷ niệm lần đầu tiên Quân đoàn Úc và New Zealand (ANZAC) hạ cánh xuống vịnh Anzac cho Trận chiến Gallipoli . Nó được khai trương vào ngày 24 tháng 11 năm 1934 bởi Hoàng tử Henry, Công tước xứ Gloucester và, năm 2018, các cuộc tân trang lớn đã được hoàn thành.

Đã cập nhật vào ngày 31/12/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar