Địa điểm Bondi Pavilion (Bondi Pavilion)

1 reviews
Viết review
Địa điểm Bondi Pavilion ở Sydney, New South Wales, Úc, là một biểu tượng văn hóa bãi biển nổi bật của Úc, cùng với bãi biển, công viên và câu lạc bộ cứu hộ lướt sóng. Cấu trúc này được liệt kê trên Sổ đăng ký di sản tiểu bang NSW 01786 cũng như bởi Hội đồng Waverley. Tòa nhà cũng đã được liệt kê bởi Hội đồng Di sản.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Queen Elizabeth Dr, Bondi Beach NSW 2026, Australia

Địa điểm Bondi Pavilion ở Sydney, New South Wales, Úc, là một biểu tượng văn hóa bãi biển nổi bật của Úc, cùng với bãi biển, công viên và câu lạc bộ cứu hộ lướt sóng. Cấu trúc này được liệt kê trên Sổ đăng ký di sản tiểu bang NSW 01786 cũng như bởi Hội đồng Waverley. Tòa nhà cũng đã được liệt kê bởi Hội đồng Di sản.
Được xây dựng theo phong cách Phục hưng Địa Trung Hải/ Gruzia vào năm 1929, địa điểm này là một trung tâm văn hóa hơn là một nhà kho thay đổi, mặc dù nó có phòng thay đồ, vòi hoa sen và tủ khóa (nhỏ 4 AUD, lớn 6 AUD). Có một phòng trưng bày nghệ thuật miễn phí trên lầu, một nhà hát ở phía sau, và các quán cà phê khác nhau và một quán bar nằm ở mặt tiền đại dương, bao gồm cả danh sách xô cực kỳ nổi tiếng. Kế hoạch tái phát triển đã bị trì hoãn tại thời điểm nghiên cứu.
Theo National Trust, "nó đã đại diện cho văn hóa tắm biển và sinh hoạt ngoài trời" của Úc. Nơi này được xây dựng vào năm 1928- 29 và được quản lý bởi Hội đồng Waverley.
Tắm biển dần thay đổi từ một hoạt động nguy hiểm bị hạn chế ở NSW thành trò tiêu khiển phổ biến trong thế kỷ 19 sau đó. Bãi biển Bondi được mở cửa cho công chúng như một nơi vui chơi dã ngoại vào năm 1855. Bãi biển được dành làm khu bảo tồn công cộng vào năm 1882, và Hội đồng Waverley đã xây dựng và mở nhà tắm đại dương ở đó vào năm 1889 và một nhà tắm tắm vào năm 1903. Câu lạc bộ cứu hộ Bondi Surf được thành lập vào năm 1906. Mọi người đi biển để đi dã ngoại, nhưng họ hiếm khi đi bơi. Hội đồng Waverley đồng ý xây dựng hai nhà kho thay đồ vào năm 1905- một cho nam và một cho nữ (nhà kho của phụ nữ được hiển thị trong ảnh trung tâm bên dưới)- mặc dù rõ ràng là những nhà kho này không đầy đủ, vì dường như họ đã thiếu mái nhà. Một phụ nữ phàn nàn vào năm 1910 rằng những người đi qua xe điện có thể nhìn thấy những người trong nhà kho mặc quần áo và cởi quần áo. Do đó, Hội đồng Waverley đã yêu cầu đấu thầu cấu trúc và chấp nhận giá thầu 3.000 bảng do Taylor và Bills gửi. Các nhà kho mới được hoàn thành vào năm 1911 và được mệnh danh trìu mến là 'Lâu đài' hay 'Lâu đài Lâu đài' liên quan đến các tháp pháo đặc biệt. Nhà kho thay đồ mới được trình bày dưới đây (ảnh ngoài cùng bên phải) và được mô tả chi tiết trên tờ Sydney Morning Herald.
Lướt sóng đã trở thành một hoạt động giải trí đại chúng sau Thế chiến thứ nhất. Năm 1923, Hội đồng Waverley đã bắt đầu triển khai Đề án cải thiện công viên và bãi biển Bondi. Kế hoạch bao gồm cung cấp một ki-ốt và nhà kho lướt sóng, ba khối nhà vệ sinh, một ban nhạc, công viên để bao quanh các tòa nhà và tăng các phương tiện xe hơi và người đi bộ. Một cuộc thi đã được tổ chức để thiết kế các cấu trúc và đã giành chiến thắng bởi công ty kiến ​​trúc của Robertson và Marks.

Đã cập nhật vào ngày 02/01/2020
5
dựa trên 1 đánh giá
5
100%
1
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar