Phòng trưng bày nghệ thuật Roslyn Oxley9 (Roslyn Oxley9 Gallery)

0 reviews
Viết review
Phòng trưng bày nghệ thuật Roslyn Oxley9 là một phòng trưng bày nghệ thuật ở Sydney, được sở hữu và điều hành bởi Roslyn Oxley và chồng cô- Tony Oxley. Phòng trưng bày đã là một đóng góp lâu dài cho các hội chợ nghệ thuật khu vực, quốc gia và quốc tế, và ủng hộ một loạt các nghệ sĩ đương đại đơn ngành và liên ngành.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: 8 Soudan Ln, Paddington NSW 2021, Australia

Trong nhiều thập kỷ, phòng trưng bày thương mại mạnh mẽ này đã trưng bày các tác phẩm đương đại sáng tạo, đại diện cho các nghệ sĩ như Tracey Moffatt, David Noonan và Bill Henson. Thật tuyệt vời khi ghé thăm nơi này để tham quan, khám phá ngay cả khi bạn không mua.
Roslyn Oxley9 Gallery là một phòng trưng bày nghệ thuật ở Sydney, được sở hữu và điều hành bởi Roslyn Oxley và chồng Tony Oxley. Phòng trưng bày đã là một đóng góp lâu dài cho các hội chợ nghệ thuật khu vực, quốc gia và quốc tế, và ủng hộ một loạt các nghệ sĩ đương đại đơn ngành và liên ngành. Các nghệ sĩ được đại diện bởi phòng trưng bày nghệ thuật Roslyn Oxley9 bao gồm Isaac Julien, Yayoi Kusama và đại diện cho Úc và New Zealand tại sự kiện Venice Biennale.
Phòng trưng bày mở tại phố Macdonald, Paddington , vào tháng 3 năm 1982 với một cuộc triển lãm tranh của Gareth Sansom. Triển lãm thứ 2 của phòng trưng bày là một phần của Biennale of Sydney , khi tác phẩm đa bảng của họa sĩ Juan Davila 'Ngốc như một họa sĩ' nhanh chóng nổi tiếng.
Năm 1983, 12 nghệ sĩ triển lãm đã được đưa vào lục địa ‘D’un autre continent: l’Australie, le rêve et le réel’ tại ARC, bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Paris. Mike Parr và Ken Unsworth được đưa vào 'An Australian Accent', triển lãm Dự án nghệ thuật công cộng Kaldor đã đến MoMA PS1 của New York và phòng trưng bày nghệ thuật Corcoran của Washington DC năm 1984. Năm đó, các nghệ sĩ phòng trưng bày Dale Frank , John Nixon và Vivienne Shark LeWitt đã được đưa vào 'Australian Visions' tại bảo tàng Solomon R. Guggenheim , New York. 6 nghệ sĩ phòng trưng bày đã được đưa vào 'Edge to Edge: Nghệ thuật đương đại Úc đến Nhật Bản' đã đi đến Osaka, Tokyo, Nagoya và Hokkaido. Năm 1986, phòng trưng bày Roslyn Oxley9 đã tổ chức buổi biểu diễn cá nhân đầu tiên của Marc Newson , với Chủng viện Lockheed Lounge.
Năm 1990, phòng trưng bày chuyển đến vị trí hiện tại ở Soudan Lane, Paddington. Năm đó, phòng trưng bày được mời tham gia tại Art Cologne , lần đầu tiên trong số nhiều sự tham gia tại các hội chợ nghệ thuật quốc tế.
Tại các cơ sở mới ở Soudan Lane, các nghệ sĩ ổn định của Roslyn Oxley9 đã mở rộng trong thập kỷ này bao gồm Rosalie Gascoigne , Bill Henson , Fiona Hall , Tracey Moffatt , Callum Morton, Patricia Piccinini và David Noonan. Năm 1993, Jenny Watson trở thành nghệ sĩ Phòng trưng bày Roslyn Oxley9 đầu tiên đại diện cho Úc tại Venice Biennale với triển lãm của cô 'Painting will Veils and False Tails'. Bill Henson cũng đại diện cho Úc tại Venice Biennale năm 1995, được quản lý bởi Isobel Crombie.

Đã cập nhật vào ngày 02/01/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar