Địa điểm Speakers’ Corner (Speakers’ Corner)

0 reviews
Viết review
Địa điểm Speakers’ Corner là một khu vực nơi công cộng ngoài trời phục vụ cho các cuộc nói chuyện, tranh luận, thảo luận và được cho phép. Địa điểm gốc và nổi tiếng nhất là ở góc đông bắc của công viên Hyde ở London, Anh.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Art Gallery Rd, Úc

Địa điểm Speakers’ Corner là một khu vực nơi công cộng ngoài trời phục vụ cho các cuộc nói chuyện, tranh luận, thảo luận và được cho phép. Địa điểm gốc và nổi tiếng nhất là ở góc đông bắc của công viên Hyde ở London, Anh. Trong lịch sử, có một số khu vực khác được chỉ định là Speakers’ Corner trong các công viên khác ở Luân Đôn, như Lincoln's Inn Field , Công viên Finsbury , Clapham Common , Công viên Kennington và Công viên Victoria. Các khu vực dành cho những người nói chuyện đã được thành lập ở các quốc gia khác và các nơi khác ở Anh.
Địa điểm Speakers’ Corner chính thức đầu tiên bên ngoài London được khai trương tại Nottingham vào năm 2009. Nó được chính thức khánh thành bởi Jack Straw , Bộ trưởng Tư pháp Vương quốc Anh, vào ngày 22 tháng 2 năm 2009. Không gian được chỉ định chiếm một phần mở rộng cảnh quan mới đến Quảng trường Chợ cũ của thành phố , tại ngã ba của Phố King và Phố Queen. Không gian lát đá rộng lớn bao gồm bức tượng mới Brian Clough , người quản lý cũ của Hạt Derby và Rừng Lam , người đã tạo nên mối quan hệ giữa hai thành phố nổi tiếng với sự cạnh tranh địa phương.
Có một địa điểm Speakers’ Corner ở Sydney , được thành lập vào năm 1878. Các diễn giả nói chuyện vào mỗi chiều hcủ nhật từ 14h đến 17h. Bài phát biểu "miễn phí" ngoài trời chính thức lần đầu tiên xuất hiện trong sự hối hả và bãi treo của Hyde Park Sydney vào năm 1874. Bài phát biểu tự do dưới hình thức này đã bị cấm sau một cuộc bạo loạn nghiêm trọng giữa người Công giáo và Người lạ. Tuy nhiên, sau khi chính thức hóa bài phát biểu miễn phí tại Speakers’ Corner ở London, người ta đã quyết định vào năm 1878 rằng địa điểm này sẽ là nơi để diễn thuyết tự do ở Sydney.
Trong Nhật ký hành trình đến Úc, New Zealand và các vùng đất khác (xuất bản năm 1896), nhà truyền giáo Christadelphian Robert Robertsđã viết: "Ở phía tây là một nét đặc biệt của Sydney trên toàn thế giới - một công viên giảng đạo. Tất nhiên, có những công viên ở các thành phố khác nơi mà việc phun nước ngoài trời được thực hiện vào Chủ nhật, như Hyde Công viên, ở Luân Đôn: nhưng không có thành phố nào trên thế giới mà công viên có quy mô như vậy được sử dụng bởi tất cả các tầng lớp tôn giáo. Nó là một khu rừng, như công viên của một quý tộc ở Anh, được giữ theo trật tự thủ đô, cả về liên quan bãi cỏ dưới chân, và những cây cao và quý phái che chở cho mặt trời. " "Tất cả các giáo phái và giáo phái đều sử dụng nó. Không có ý nghĩa nào về việc khai thác liên kết với việc rao giảng ngoài trời ở Anh." "Mỗi giáo phái đều có cây riêng." "Các cơ quan tôn giáo khác nhau tổ chức các cuộc họp của họ cách nhau đủ để không gây nhiễu lẫn nhau. Nó là một loại babel hàng tuần của tiếng lạ tôn giáo - được cả cộng đồng công nhận và bảo trợ".
Các địa điểm khác của Speakers’ Corner được tìm thấy bên ngoài Tòa nhà Quốc hội và tại Quảng trường King George. Tại Melbourne, Speakers’ Corner ban đầu được tổ chức tại Birrarung Marr , nơi trang web ban đầu vẫn còn hiển thị. Địa điểm này đã mất một số sự phổ biến trong những năm qua và Speakers’ Corner (hiện được gọi là "Diễn đàn của Diễn giả") hiện được tổ chức bên ngoài Thư viện Tiểu bang Victoria vào chiều chủ nhật từ 15h.

Đã cập nhật vào ngày 02/01/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar