Ngôi nhà Hải quan Sydney (Customs House)

0 reviews
Viết review
Ngôi nhà hải quan Sydney là một không gian bảo tàng được xếp hạng di sản, thu hút khách, tòa nhà thương mại và không gian biểu diễn nằm trong khu vực Quay tại số 45 đường Alfred, trong khu thương mại trung tâm Sydney, thuộc khu vực chính quyền thành phố Sydney của New South Wales, Úc.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: 31 Alfred St, Sydney NSW 2000, Australia

Tòa nhà bến cảng thanh lịch này (1885) có một cảm giác dân chủ với nó. Nó chứa thông tin du lịch, thư viện, quán bar và nhà hàng, bao gồm quán cafe Sydney trên tầng cao nhất. Trong sảnh, đừng quên tìm kiếm những hình chữ vạn trong những lát gạch (và tấm bảng giải thích biểu tượng của chúng), và mô hình hấp dẫn 1:500 của nội thành, tràn ngập cá chép dưới sàn kính.
Tòa nhà đóng vai trò là một nhà hải quan trước Liên bang và sau đó là trụ sở hoạt động tại New South Wales của Cơ quan Thương mại và Hải quan của Chính phủ Úc (và những người kế nhiệm của nó) cho đến năm 1988. Chức năng hải quan được chuyển sang địa điểm mới vào năm 1990. Các thiết kế ban đầu là của Mortimer Lewis và nó được xây dựng vào năm 1845 bởi chính quyền của Thống đốc Sir George Gipps. Nó còn được gọi là ngôi nhà hải quan (cũ) và địa điểm của ngôi nhà hải quan cũ . Nó đã được thêm vào Danh sách Di sản Liên bang vào ngày 22 tháng 6 năm 2004; và sổ Đăng ký Di sản Bang New South Wales vào ngày 2 tháng 4 năm 1999.
Quyền sở hữu đã được chuyển đến Hội đồng Thành phố Sydney năm 1994, khi nó trở thành nơi tổ chức triển lãm và các chức năng tư nhân. Sau khi được tân trang lại vào năm 2003, nó cũng trở thành ngôi nhà mới của thư viện thành phố Sydney. Tầng trệt của tòa nhà có mô hình tỷ lệ 4.2m x 9.5m (14 ft × 31 ft) của trung tâm thành phố Sydney nhìn qua sàn kính. Mô hình được xây dựng bởi Modelcraft vào năm 1998 và nặng 1 tấn. Hình ảnh của các phiên bản khác nhau của tòa nhà trong suốt lịch sử của nó cũng được hiển thị ở tầng trệt.
Từ ngày 15 tháng 6 năm 1990, các hoạt động của Dịch vụ Hải quan được chuyển đến một địa điểm mới. Quyền sở hữu sau đó đã được chuyển từ Chính phủ Úc sang Hội đồng Thành phố Sydney năm 1994. Tòa nhà đã trải qua nhiều đợt tân trang. Nó đã được tân trang lại vào năm 1996- 7 để trở thành nơi tổ chức triển lãm và các chức năng riêng tư. Một đợt cải tạo tiếp theo đã được hoàn thành vào năm 1999, chuyển đổi tòa nhà thành "cửa ngõ du lịch" đến Sydney trước Thế vận hội Mùa hè 2000 . Tòa nhà chứa các phòng trưng bày, một bảo tàng, quán bar, quán cà phê và một nhà hàng, cũng như không gian biểu diễn và triển lãm. Mô hình quy mô của Thành phố Sydney của Thành phố Sydney cũng được chuyển đến đây từ các văn phòng Tòa thị chính. Sau Thế vận hội, tòa nhà được tân trang lại vào năm 2003 để chứa Thư viện Thành phố Sydney chính , được chuyển đến đây từ Tòa thị chính. Địa điểm này đã được tân trang lại và mở cửa trở lại vào tháng 6 năm 1997 dưới dạng không gian thương mại, biểu diễn, du lịch và bảo tàng kết hợp.

Đã cập nhật vào ngày 31/12/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar