Trường đua ngựa Rosehill Gardens (Rosehill Gardens)

0 reviews
Viết review
Trường đua Rosehill Gardens nằm ở vùng ngoại ô phía tây Sydney của Rosehill, thuộc bang New South Wales, Úc. Nó được điều hành bởi Câu lạc bộ Turf Úc. Rosehill tổ chức các cuộc đua ngựa phi nước đại thuần chủng trên bề mặt cỏ.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Tuỳ từng sự kiện

  • Địa chỉ: James Ruse Dr, Rosehill NSW 2142, Australia

Toạ lạc gần khu vực Parramatta, đây là một trong những trường đua nổi tiếng nhất của Sydney, với những ngày đua thường vào thứ 7 hàng tuần. Sự kiện thường niên mở bán vé lớn là Golden Slipper, một cuộc đua dành cho những chú ngựa 2 tuổi ngay trước lễ Phục sinh.
Trường đua Rosehill Gardens nằm ở vùng ngoại ô phía tây Sydney của Rosehill, thuộc bang New South Wales, Úc. Nó được điều hành bởi Câu lạc bộ Turf Úc. Rosehill tổ chức các cuộc đua ngựa phi nước đại thuần chủng trên bề mặt cỏ.
Đây là một trong 2 trường đua hàng đầu ở Sydney, trường còn lại là trường đua Randwick. Một trong những sự kiện chính được tổ chức tại Rosehill là cuộc đua dành cho những chú ngựa 2 tuổi. Đường đua có chu vi 2.048m (6.719 ft) với một ngôi nhà thẳng 408m (1.339 ft).
Trường đua được phục vụ bởi các chuyến tàu trên tuyến Carlingford dừng tại ga Rosehill.
John Bennett đã mua một phần lớn của Rosehill để xây dựng một khu vực trường đua và giải trí. Việc xây dựng bắt đầu vào năm 1883 và được hoàn thành vào tháng 4 năm 1885 với tổng số tiền lớn là 12.000 bảng. Bennett đã xây dựng một tuyến đường sắt tư nhân kết nối trường đua với tuyến chính đặt tại Clyde, mở cửa vào ngày 17 tháng 11 năm 1888.
Từ năm 1943, trường đua ngựa Rosehill Gardens được quản lý bởi Câu lạc bộ Sydney Turf và duy trì cho đến năm 2011 khi Câu lạc bộ Sydney Turf và Câu lạc bộ đua ngựa Úc kết hợp để trở thành Câu lạc bộ Turf Úc. Câu lạc bộ Turf Úc là chủ sở hữu và nhà điều hành hiện tại của Trường đua ngựa Rosehill Gardens.

Đã cập nhật vào ngày 02/01/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar