Nghĩa trang Thánh John (St John’s Cemetery)

0 reviews
Viết review
Nghĩa trang Thánh John, Parramatta, còn được gọi là nghĩa trang Anh giáo Thánh John, nghĩa trang Saint John, và Nghĩa trang Hạm đội Thứ nhất, là một nghĩa trang xếp hạng di sản được liệt kê ở 1 Đường O'Connell, Parramatta , thành phố Parramatta , New South Wales , Australia.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: O'Connell St & Aird St, Parramatta NSW 2150, Australia

Được xem là nghĩa trang thuộc địa lâu đời nhất của Úc, địa điểm những bãi cỏ mở này là nơi an nghỉ của nhiều người định cư đầu tiên của khu vực. Có một bản đồ ở cổng vào với một số chôn cất đáng chú ý được liệt kê và đánh dấu.
Nghĩa trang Thánh John, Parramatta, còn được gọi là nghĩa trang Anh giáo Thánh John, nghĩa trang Saint John, và Nghĩa trang Hạm đội Thứ nhất, là một nghĩa trang xếp hạng di sản được liệt kê ở 1 Đường O'Connell, Parramatta , thành phố Parramatta , New South Wales , Australia.
Nghĩa trang có ý nghĩa rất lớn khi nó được thành lập vào năm 1790 như là một nơi chôn cất chung cho tất cả các giáo phái tôn giáo làm cho nó trở thành nghĩa trang châu Âu lâu đời nhất còn tồn tại ở Úc. Nó cũng có ý nghĩa quan trọng vì là nơi an nghỉ cuối cùng của nhiều người đáng chú ý, bao gồm hơn 50 ngôi mộ của Hạm đội đầu tiên và những người định cư châu Âu nổi tiếng đầu tiên, như Reverend Samuel Marsden , vợ Elizabeth, người giữ đất D'Arcy Wentworth và gia đình, chủ sở hữu đất đai và nông dân, gia đình Blaxland, Charles Fraser , người lính và nhà thực vật học thuộc địa, người được Thống đốc Macquarie bổ nhiệm làm tổng giám đốc đầu tiên của Vườn bách thảo Sydney vào năm 1816, và người xây dựng cây cầu thuộc địa David Lennox , chỉ kể tên một vài người.
Chỉ đến khi các nghĩa trang dành riêng cho các giáo phái tôn giáo cụ thể được thành lập dần dần ở Parramatta vào giữa thế kỷ XIX, St John cuối cùng đã trở thành một nơi chôn cất Anh giáo cụ thể. Nghĩa trang lịch sử đã được thêm vào Sổ đăng ký di sản bang New South Wales vào ngày 2 tháng 4 năm 1999.
Người dân bản địa sinh sống ở sông Parramatta và các đầu nguồn của nó bao gồm một số gia tộc, đám hoặc gia đình thường được gọi là Quốc gia Darug . Đứng đầu dòng sông là bộ tộc Burramattagal (hay Barramattagal) có vùng đất bộ lạc bao gồm khu vực của thành phố Parramatta ngày nay. Đất nước này rất phù hợp là một nơi để sống với nguồn nước ngọt dồi dào, đời sống động thực vật nguyên sinh và khí hậu ôn hòa.
Giải quyết châu Âu ngày Parramatta từ 02 tháng 11 năm 1788 với Thống đốc Phillip giải quyết của các tù nhân và những người lính tại Rose Hill (trên bờ phía nam của sông Parramatta, trong ngày nay Parramatta viên ) để xóa và canh tác trên đất để đảm bảo nguồn cung cấp thức ăn cho trẻ sơ sinh thuộc địa hình sự. Vào ngày 2 tháng 6 năm 1791, để kỷ niệm sinh nhật của Vua George III , Phillip đã đặt tên cho khu định cư Rose Hill là Parramatta, theo tên của gia tộc Barrumatta, lưu ý rằng cái tên đó biểu thị "đầu sông". Trong khi dường như có rất ít xung đột giữa những người định cư mới và cư dân bản địa tại thời điểm này ở khu vực Parramatta (không giống như Vịnh Sydney) gia tộc Barrumattagal bị tàn phá bởi các bệnh được giới thiệu ở châu Âu, bao gồm cả dịch bệnh đậu mùa năm 1789. Đến năm 1830, không có người sống sót nào được biết đến của gia tộc Burramattagal.
Sau khi định cư châu Âu tại Parramatta, địa điểm nghĩa trang Thánh John ngày nay đã được sử dụng như một bãi đậu xe cũ. Một đất chôn cất chung được thành lập trên trang web vào năm 1790, là người đầu tiên táng , đó là con người bị kết án James Magee, diễn ra vào ngày 31 tháng một năm 1790. Trên ngày 28 tháng 1 năm 1791, đầy tớ và người làm vườn đốc Phillip của Henry Edward Dodd là việc chôn cất đầu tiên được đánh dấu bằng một đài tưởng niệm bằng đá. Ngôi mộ của Dodd rất có ý nghĩa theo nghĩa riêng của nó khi là ngôi mộ lâu đời nhất còn sót lại của Úc với bia mộ tại chỗ và là nơi tổ chức tang lễ công khai đầu tiên ở thuộc địa.
Dự án Nghĩa trang St. John, cơ sở dữ liệu về những người được chôn cất tại nghĩa trang từ năm 1790 đến 1850, được ra mắt vào tháng 7 năm 2015. Dự án đã được Hiệp hội Lịch sử Hoàng gia Úc và Hội đồng Thành phố Parramatta tài trợ vào năm 2016, và hiện tại được tài trợ bởi Chính phủ New South Wales thông qua "Tài trợ văn hóa và nghệ thuật" của tiểu bang Tạo ra trị giá 66.290 đô la từ năm 2019 đến năm 2021. Dự án có tiểu sử đầy đủ về "Parramattans" đáng chú ý được chôn cất tại nghĩa trang. Những tiểu sử này, được viết bởi một nhóm các nhà sử học, đang được xuất bản dần dần từ năm 2016 trở đi và có những câu chuyện về các Dân tộc đầu tiên, bao gồm cả Darugngười đàn ông và Wesleyan chuyển đổi Dicky Bennelong (còn gọi là Thomas Walker Coke), người có khả năng được chôn cất tại nghĩa trang trong một ngôi mộ không dấu, bạo lực biên cương, cũng như các bộ sưu tập về Hạm đội thứ nhất của St. John, Hạm đội thứ hai, Hạm đội thứ ba, các cá nhân liên quan đến Nữ Parramatta Các nhà máy, Wesleyans, Convict Constables, giới thượng lưu thuộc địa, chuyên gia y tế thuộc địa, phụ nữ, trẻ em và nạn nhân giết người sớm ở thuộc địa.
Nghĩa trang phải đối mặt với đường O'Connell ở phía đông, lối đi duy nhất trên đường. Nó được bao quanh bởi một bức tường cao (khoảng 3 m) gạch được kết án với đỉnh "đỉnh" góc cạnh, được xây dựng vào năm 1820. Một cổng lych với khung mái các cổng vào nằm ở trung tâm của bức tường phía đông.

Đã cập nhật vào ngày 07/01/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar