Ngọn hải đăng Barrenjoey (Barrenjoey Lighthouse)

0 reviews
Viết review
Ngọn hải đăng Barrenjoey là một ngọn hải đăng được xếp hạng di sản tại Barrenjoey Headland, bãi biển Palm, Hội đồng bãi biển phía Bắc, New South Wales, Úc. Nó được thiết kế bởi James Barnet, Kiến trúc sư thuộc địa New South Wales và được xây dựng bởi Isaac Banks. Nó còn được gọi là Đèn pha Barrenjoey.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: 1199D Barrenjoey Rd, Palm Beach NSW 2108, Australia

Ngọn hải đăng bằng sa thạch lịch sử này (1881) nằm ở mũi phía bắc của Bãi biển phía Bắc trong một phụ lục của công viên quốc gia Ku-ring-gai Chase. Bạn có 2 lựa chọn tuyến đường- cầu thang ngắn hơn hoặc đường mòn quanh co, lối đi bị kết án- để leo dốc lên đỉnh, nhưng cảnh quan hùng vĩ trên khắp Pittwater và xuống bán đảo rất đáng để thử. Vào các ngày chủ nhật, các tour du lịch ngắn (trẻ em 2 AUD, người lớn 5 AUD) diễn ra nửa giờ từ 11h đến 15h; không cần đặt trước. Đây cũng là địa điểm tuyệt vời để ngắm những chú cá voi.
Tuyến đường bắt đầu từ bãi đậu xe trong khu bảo tồn ở cuối phía bắc của Palm Beach, chạy dọc theo bãi biển ở phía Pittwater và sau đó lên đồi. Không có nhà vệ sinh ở khu vực trên cùng.
Địa điểm thuộc sở hữu của Văn phòng Môi trường và Di sản, một cơ quan của Chính phủ New South Wales . Đèn này đã được thêm vào Sổ đăng ký di sản bang New South Wales vào ngày 2 tháng 4 năm 1999.
Hoàn thành vào năm 1881, ngọn hải đăng hiện tại là ánh sáng thứ 3 được xây dựng trên vùng đất Barrenjoey ở quận North Beaches của Sydney . Ánh sáng được tự động hóa và vận hành bởi Đường bộ và Dịch vụ Hàng hải ; trong khi các tòa nhà được quản lý bởi Công viên động vật hoang dã và công viên quốc gia NSW.
Từ những năm 1980, nó đã được xuất hiện rất nhiều trong vở opera "Home and Away", cả trong các khoản tín dụng và trong buổi trình diễn.
Mỗi năm, Hiệp hội Phát thanh Manly-Warringah tổ chức Lễ hội Ngọn hải đăng và Ánh sáng Quốc tế Cuối tuần bằng cách kích hoạt một đài phát thanh nghiệp dư tại ngọn hải đăng Barrenjoey. Mục tiêu của cuối tuần là "thúc đẩy nhận thức cộng đồng về ngọn hải đăng và đèn và nhu cầu bảo tồn và phục hồi của họ, để thúc đẩy đài phát thanh nghiệp dư và thúc đẩy thiện chí quốc tế". Vào cuối tuần, một số trong số hơn 400 ngọn hải đăng hoạt động trên đài phát thanh trên khắp thế giới sẽ được liên lạc từ đầu nguồn, thường là trên các tần số HF .

Đã cập nhật vào ngày 30/12/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar