Nhà hát mới (New Theatre)

0 reviews
Viết review
Nhà hát Mới là một công ty nhà hát cộng đồng ở vùng ngoại ô phía tây Sydney của Newtown, Úc. Được thành lập vào tháng 10 năm 1932, đây là công ty sân khấu lâu đời nhất được sản xuất liên tục ở New South Wales.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Tuỳ từng chương trình

  • Địa chỉ: 542 King St, Newtown NSW 2042, Australia

Là nhà hát biểu diễn liên tục lâu đời nhất ở Úc (kể từ năm 1932), nhà hát Mới chiết trung Newtown sản xuất các bộ phim truyền hình mới cũng như các tác phẩm thành công hơn. Các tiêu chuẩn của các bộ phim thường rất tuyệt vời.
Nhà hát Mới là một công ty nhà hát cộng đồng ở vùng ngoại ô phía tây Sydney của Newtown, Úc. Được thành lập vào tháng 10 năm 1932, đây là công ty sân khấu lâu đời nhất được sản xuất liên tục ở New South Wales.
Nhà hát mới dựa vào các nghệ sĩ biểu diễn, đạo diễn, nhà thiết kế và phi hành đoàn làm việc như những người tình nguyện.
Phong cách trang trí và không khí ảm đạm của nhà hát nói chung chỉ làm tăng thêm sự quyến rũ của một trong những công ty nhà hát hoạt động lâu nhất ở NSW. Được thành lập vào năm 1932 với tư cách là một nhà hát của công nhân, nó hiện có rất nhiều tác phẩm kinh điển, bỏ qua các tiết mục của Úc, tác phẩm châu Âu và Mỹ đương đại, nhà hát đồng tính và nhạc kịch. Sản xuất dưới sự bảo trợ của công ty Nhà hát Mới là nghiệp dư, theo nghĩa là các diễn viên không được trả tiền.
Nhà hát mới được thành lập vào năm 1932 với tên Câu lạc bộ Nghệ thuật Công nhân Sydney, mở đầu với khẩu hiệu Nghệ thuật là một Vũ khí. Sản phẩm quy mô đầy đủ đầu tiên vào năm 1933 là The Chargedrop Philousropists . Nhà hát đã giúp củng cố sự phản đối của chủ nghĩa phát xít vào những năm 1930 và dẫn đầu cuộc chiến thành công cuối cùng chống lại kiểm duyệt sân khấu từ thập niên 40 đến cuối thập niên 60, đỉnh cao là dàn dựng huyền thoại của nước Mỹ bị cấm vào năm 1968. Nó đã sản xuất những vở kịch về chính trị và con người quan trọng vấn đề quyền lợi thông qua các cuộc đấu tranh chống phân biệt chủng tộc và cái chết đen khi bị giam giữ, cho đến châm biếm chính trị về chính quyền Howard. Kể từ năm 1994, nó cũng thường xuyên gắn kết các sản phẩm liên quan đến Sydney Gay và Lesbian Mardi Gras.
Vào những năm 1950, nhà hát mới đã dàn dựng sản phẩm đầu tiên của Úc cho The Crucible của Arthur Mill và trình diễn All My Sons trước Paul Robeson. Năm 1954, nhà hát mới được sản xuất Chờ đợi cho Lefty bởi Clifford Odets, sau đó trở thành một bản hit của Broadway, chơi từ bờ biển đến bờ biển ở hai mươi thành phố của Mỹ. Công ty đã biểu diễn cho các nhà xây dựng trong ruột của Nhà hát Opera Sydney khi nó đang được xây dựng, đi ra các nhà máy và sàn cửa hàng với các bản sửa đổi và châm biếm, và đưa một nhà máy xuống mỏ ở Glen Innes để giải trí cho những người khai thác nổi bật.
Nhà hát đã lắp đặt 550 sản phẩm, và là một trong những nhà hát sản xuất liên tục lâu đời nhất của Úc, chuyển từ Phố Pitt sang Phố Castlereagh và sau đó đến Kings Cross, cho đến khi cuối cùng định cư tại ngôi nhà hiện tại của nó trên King Street Newtown vào năm 1973.
Nhà hát mới đã đóng một vai trò lớn trong việc giáo dục tài năng trẻ, cung cấp một bàn đạp sự nghiệp cho những người biểu diễn, đạo diễn, nghệ sĩ, kỹ thuật viên và nhà viết kịch mới. Số lượng lớn các nghệ sĩ đã được hưởng lợi từ sự liên kết của họ với Nhà hát mới bao gồm Maggie Kirkpatrick, Nick Enright, Dinah Shear, Noeline Brown, Alex Buzo, Linal Haft, Tasma Walton, Simon Burke, Carol Skinner, Lyn Collingwood, Doreen Warburton, Elaine Hudson , John Hargreaves và Steve Peacocke.
Nhà hát mới không nhận được bất kỳ khoản tài trợ hay trợ cấp nào đang diễn ra. Nó chỉ dựa vào công việc tự nguyện của các thành viên và tình nguyện viên và sự ủng hộ của khán giả.

Đã cập nhật vào ngày 02/01/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar