Địa điểm công viên Yurulbin (Yurulbin Point)

0 reviews
Viết review
Trên mũi phía bắc của bán đảo Balmbên cạnh cầu phà Birchgrove, địa điểm hẹp này kéo dài đến trong vòng 300m từ Bờ Bắc. Từng được gọi là Mũi dài, nó là một xưởng đóng tàu cho đến năm 1971, khi nó trở thành công viên công cộng. Nó trở lại với tên bản địa của nó (có nghĩa là nước chảy nhanh) vào năm 1994.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: 125 Louisa Rd, Birchgrove NSW 2041, Australia

Trên mũi phía bắc của bán đảo Balmbên cạnh cầu phà Birchgrove, địa điểm hẹp này kéo dài đến trong vòng 300m từ Bờ Bắc. Từng được gọi là Mũi Long, nó là một xưởng đóng tàu cho đến năm 1971, khi nó trở thành công viên công cộng. Nó trở lại với tên bản địa của nó (có nghĩa là nước chảy nhanh) vào năm 1994.
Công viên Yurulbin là một không gian mở công cộng rộng 0,61 ha nằm ở cuối Yurulbin Point trên Bán đảo Balmain ở ngoại ô Birchgrove thuộc khu vực chính quyền địa phương của Hội đồng Nội Tây ở Sydney, New South Wales, Úc.
Yurulbin Point nằm ở phía đông bắc của Vịnh Snails và kéo dài khoảng 500m (1.600 feet) vào Cảng Jackson ở cuối phía bắc của Bán đảo Balmain. Đường Louisa chạy dọc theo chiều dài của điểm và có tầm nhìn ra khu thương mại trung tâm Sydney và Cảng Sydney.
Cuối cùng là Viện Công viên Kiến trúc Cảnh quan Úc (AILA) đã giành giải thưởng Yurulbin Park, được chuyển đổi từ một khu công nghiệp vô chủ vào đầu những năm 1970. Mặt tiền nước của công viên có tầm nhìn bao quát từ Vịnh Snails, Đảo Goat, khu thương mại trung tâm Sydney và Cầu Cảng Sydney.
Công viên chứa các dấu hiệu diễn giải với thông tin về tên địa điểm truyền thống của các địa điểm trong bến cảng và lịch sử của khu vực.
Trước khi chiếm đóng châu Âu, khu vực địa phương nằm sát biên giới của các gia tộc Gadigal và Wanegal của quốc gia Eora và được cho là nằm ngay trong vùng đất Wanegal. Bằng chứng của sự điêu khắc ở khu vực lân cận cho thấy đất tư nhân trên địa điểm này được sử dụng để đánh cá.
Sau khi định cư châu Âu vào năm 1792, George Whitfield đã được cấp một khu đất ở phía đông bắc của bán đảo Balmain và đúng lúc nó mang tên mô tả mũi Long. Với vị trí của nó, nó được cho là đã được sử dụng làm điểm hạ cánh cho tàu nước trên bến cảng.
Việc sử dụng công nghiệp đầu tiên của khu đất rộng 0,61 ha (1,5 mẫu Anh) ở cuối Mũi Long là một công trình sắt mạ kẽm được xây dựng bởi một đồng nghiệp, Alexander Cormack. Được phát triển thêm bởi Công ty Xây dựng Thuyền buồm Wallace diễn ra từ năm 1917 đến 1920.
Năm 1923, Morrison & Sinclair Ltd chuyển từ Vịnh Johnson ở Balmain đến địa điểm này và thực hiện một hoạt động đóng tàu ở đó cho đến khi công ty ngừng giao dịch vào năm 1970. Công ty đã thiết kế, xây dựng và sửa chữa các tàu của Chính phủ, hải quân, buôn bán đảo và nhiều tàu buôn Sydney Phà và du thuyền . Du thuyền Morna (sau này là Kurrewa IV), đã giành được danh hiệu bảy lần từ 10 lần bắt đầu trong Cuộc đua du thuyền Sydney đến Hobart , được xây dựng tại đây. Morrison & Sinclair Ltd không còn tồn tại nhưng hồ sơ của công ty được Thư viện Nhà nước New South Wales nắm giữ.
Vào ngày 17 tháng 6 năm 1971, vùng đất được Cơ quan Kế hoạch Nhà nước New South Wales mua lại với giá 185.000 AUD. Cảnh quan được thực hiện bởi Bruce Mackenzie & Associates và sau đó, được gọi là Công viên Mũi Long, được đặt dưới sự kiểm soát của Hội đồng Leichhardt vào năm 1981. Công viên đã giành được Giải thưởng AILA năm 1986.
Cả Mũi Long và công viên đã đổi lại thành tên truyền thống của Yurulbin , theo tiếng thổ dân cho 'Swift Running Water', vào ngày 8 tháng 7 năm 1994.

Đã cập nhật vào ngày 06/01/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar