Công viên đồi quan sát (Observatory Hill)

1 reviews
Viết review
Công viên đồi quan sát nằm ở trung tâm khu thương mại trung tâm Sydney, thành phố Sydney, New South Wales, Úc. Nó nằm gần Cầu Cảng và được giới hạn bởi Đường Kent, Đường Watson, Đường Upper Fort và Đường cao tốc Bradfield, địa điểm Millers.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: 1001 Upper Fort St, Millers Point NSW 2000, Australia

Nằm phía trên những tảng đá to, nhưng lạ lùng, đồi quan sát là nơi tuyệt vời cho một chuyến dã ngoại. Đắm mình với những cây vả thuộc vịnh Moreton khổng lồ, những ngọn đồi đầy cỏ với những người chạy bộ leo đồi đầy mồ hôi, những người trốn thoát CBD vào giờ ăn trưa và khách du lịch dành thời gian ra ngoài hoặc ghé thăm Đài quan sát. Bạn có thể ngắm nhìn khung cảnh bến cảng rực rỡ từ địa điểm này.
Ngọn đồi này là địa điểm của cối xay gió đầu tiên thuộc địa (1796), nơi nghiền lúa mì cho đến khi ai đó đánh cắp cánh buồm bằng vải của nó, máy móc bị bão phá hủy và cấu trúc sụp đổ.
Lịch sử của nó bắt đầu từ năm 1796 khi nó được sử dụng làm địa điểm của cối xay gió đầu tiên ở thuộc địa, khi nó được gọi là Đồi cối xay gió . Đây cũng là địa điểm của một số tòa nhà lịch sử bao gồm Đài thiên văn Sydney lịch sử (thường được gọi là Đài quan sát ), Trạm tín hiệu, phần còn lại của Pháo đài Philip, Trung tâm Ủy thác Quốc gia (trước đây là Trường Trung học Fort Street) và một nhà tròn được sử dụng cho đám cưới.
Một cối xay gió đã được xây dựng trên trang web vào năm 1796 bởi John Davis, một người bị kết án Ailen. Đó là một tháp đá dùng để xay lúa mì. Nó lắng xuống vài năm sau đó và được thay thế bằng một cối xay gió khác ở phía nam. Những cấu trúc này đã tạo ra cái tên Cối xay gió cho khu vực này. Năm 1804 Pháo đài Philip được xây dựng trên Đồi. Nó được cung cấp bốn khẩu pháo 6 viên và một tạp chí thuốc súng. Tạp chí bột đã được chuyển đến Đảo dê vào năm 1833 và Fort Philip đã bị phá hủy một phần vào những năm 1850. Một trạm tín hiệu được xây dựng trên thành lũy phía đông của Pháo đài Philip vào năm 1847, trong nhiều năm được gọi là Trạm tín hiệu Fort Philip. Điều này hiện đang mở cho công chúng.
Năm 1858, đài thiên văn Sydney được xây dựng gần trạm tín hiệu. Trong hơn một thế kỷ, nó đóng một vai trò thiết yếu trong vận chuyển, điều hướng, khí tượng và chấm công và thiên văn học. Ngày nay, tòa nhà được sử dụng làm bảo tàng và đài quan sát công cộng.
Trung tâm tin cậy quốc gia gần Công viên đã từng là một bệnh viện quân đội. Nó được xây dựng như một bệnh viện vào năm 1825 nhưng đóng cửa vào năm 1848 và trở thành Trường mẫu Fort Street . Mặc dù Trường Fort Street vẫn tồn tại trên Đài quan sát, bệnh viện quân đội lịch sử hiện là trụ sở của Ủy ban Quốc gia và một số phòng có sẵn để thuê làm địa điểm.
Có một ngôi nhà tròn trong công viên có từ năm 1912. Nó có tầm nhìn ra Cảng Sydney và đôi khi được sử dụng làm địa điểm tổ chức đám cưới.

Đã cập nhật vào ngày 31/12/2019
5
dựa trên 1 đánh giá
5
100%
1
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar