Nhà thờ Kito giáo Thánh Laurence (Christ Church St Laurence)

0 reviews
Viết review
Nhà thờ Kito giáo Thánh Laurence là một tòa nhà thờ giáo xứ Anh giáo được xếp hạng di sản tọa lạc tại số 812a- 814 đường George trong khu thương mại trung tâm của Thành phố Sydney ở New South Wales, Úc. Tòa nhà thuộc sở hữu của nhà thờ và là một phần của Giáo phận Anh giáo Sydney.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: 812 George St, Sydney NSW 2000, Australia

Nhà thờ Kito giáo Thánh Laurence là một tòa nhà thờ giáo xứ Anh giáo được xếp hạng di sản tọa lạc tại số 812a- 814 đường George trong khu thương mại trung tâm của Thành phố Sydney ở New South Wales, Úc. Tòa nhà thuộc sở hữu của nhà thờ và là một phần của Giáo phận Anh giáo Sydney.
Thoát ra khỏi phong cách Sydney, hãy ghé thăm nhà thờ sa thạch 1845 êm dịu này. Nội thất tân cổ điển khá quyến rũ là không khí, với các phụ kiện bằng gỗ tối màu và kính màu đẹp trai; nó cảm thấy gần gũi như chủ nghĩa Anh giáo đối với Công giáo. Ngôi mộ bằng sa thạch trang trí công phu là của John Patteson, một giám mục truyền giáo bị giết bởi những người dân đảo Solomon bất mãn trong thế kỷ XIX.
Tòa nhà và cơ quan ống liên quan đã được thêm vào Sổ đăng ký di sản bang New South Wales vào ngày 2 tháng 4 năm 1999. Nhà thờ nằm ​​gần nhà ga trung tâm.
Revd Daniel Dries là giám đốc hiện tại của Christ Church St Laurence. Ông là hiệu trưởng thứ 11, được giới thiệu vào ngày 21 tháng 1 năm 2013.
Nhà thờ được thánh hiến để vinh danh Thánh Laurence của Rome. Lịch sử của nhà thờ được viết bởi Reverend John Spooner. Có tên là Các tổng giám mục của Quảng trường đường sắt, nó bao gồm khoảng thời gian từ khi bắt đầu thuộc địa của NSW vào năm 1788 cho đến năm 2001.
Sáu tiếng chuông nhà thờ ban đầu được tạo ra bởi John Taylor và những người con trai của Loughborough vào năm 1852. Chuông đã đến Sydney vào tháng 1 năm 1853 nhưng không được lắp đặt cho đến khi hoàn thành ngọn lửa vào cuối năm 1855. Những chiếc chuông ban đầu này được đúc lại ở Anh và 4 quả chuông mới đã được vận hành và đúc tại xưởng đúc Whitechapel ở London năm 1984, do đó nâng tổng số chuông lên 10 quả chuông.
Nơi này bao gồm ba tòa nhà chính với những khoảng đất nhỏ xung quanh được bố trí chặt chẽ trong một khối có hình dạng bất thường, nơi đường George và Pitt hội tụ vào Quảng trường Đường sắt. Tòa nhà nhà thờ bằng sa thạch với gác chuông nằm trên đường George và được nhìn thấy ở độ cao hoàn toàn phía trước với ngọn lửa cắt vào bầu trời dọc theo đường Valentine.
Ngay phía bắc của nhà thờ là tòa nhà AKA, tiền đề thuộc sở hữu của nhà thờ, là một tòa nhà cửa hàng gạch gan ba tầng dọc theo các đường thông thường. Ở phía nam của nhà thờ trên phố George là một khu vực mở ở phía sau của hiệu trưởng. Khoảng 2,5 m trở lại từ căn chỉnh là một bức tường gạch được sơn màu hồng, là phần còn lại của cấu trúc trưng bày cửa hàng mà nhà thờ đã thuê cho Marcus Clark từ khoảng năm 1906 cho đến những năm 1960. Phía trước bức tường là ba cây máy bay lớn và những người trồng và ghế ngồi liên quan. Đằng sau bức tường được xây dựng một cấu trúc nhà để xe đôi bằng kim loại.

Đã cập nhật vào ngày 02/01/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar