Ngôi nhà Admiralty (Admiralty House)

0 reviews
Viết review
Ngôi nhà Admiralty là nơi ở chính thức tại Sydney của Toàn quyền Úc. Nó nằm ở ngoại ô Kirribilli, trên bờ biển phía bắc của cảng Sydney. Công viên sa thạch lớn kiểu Victoria và Ý của Victoria, được hoàn thành trong các giai đoạn dựa trên các thiết kế của James Barnet và Walter Liberty Vernon, chiếm đỉnh của Kirribilli Point.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Admiralty House, 109 Kirribilli Ave, Kirribilli NSW 2061, Australia

Ngôi nhà Admiralty là nơi ở chính thức tại Sydney của Toàn quyền Úc. Nó nằm ở ngoại ô Kirribilli, trên bờ biển phía bắc của cảng Sydney. Công viên sa thạch lớn kiểu Victoria và Ý của Victoria, được hoàn thành trong các giai đoạn dựa trên các thiết kế của James Barnet và Walter Liberty Vernon, chiếm đỉnh của Kirribilli Point.
Toàn quyền của Úc, đại diện địa phương của chế độ quân chủ, chính thức cư trú tại biệt thự ven biển này (1846), được chiêm ngưỡng tốt nhất từ dưới nước. Hằng năm địa điểm này chỉ mở cửa 1 lần, thường là vào tháng 11, cho phép bạn tham quan, tìm hiểu nó ở các chu kỳ gần nhau hơn.
Từng được gọi là "Wotonga", ngôi nhà có có tầm nhìn bao quát qua cảng Sydney đến Cầu Cảng Sydney và Nhà hát Opera Sydney.
Tên hiện tại của nó bắt nguồn từ việc nó từng là nơi cư trú của Tổng tư lệnh Phi đội Úc của Hải quân Hoàng gia từ 1885 đến 1913.
Tòa nhà ban đầu trên địa điểm này đã được hoàn thành, là nhà ở tư nhân, vào giữa đến cuối năm 1843, bởi John George Nathaniel Gibbes , Nhà sưu tập Hải quan cho New South Wales và là thành viên của Hội đồng Lập pháp New South Wales . Một bức chân dung của Gibbes, được vẽ năm 1808, treo trong nhà.
Vào ngày 22 tháng 6 năm 2004, Nhà Đô đốc đã được đưa vào Danh sách Di sản Liên bang.
Trước khi người định cư Anh đến cảng Sydney, người thổ dân Cammeraygal sống dọc theo các bờ biển Kirribilli và Milsons Point , và trong vùng rừng rậm xung quanh. Khu vực này là một ngư trường màu mỡ, và do đó cái tên Kirribilli bắt nguồn từ từ thổ dân kiarabilli , có nghĩa là "điểm câu cá tốt". Tên Cammeraygal được hiển thị trên biểu tượng của Hội đồng thành phố Bắc Sydney, và cũng được đặt tên cho vùng ngoại ô Cammeray.
Trên vị trí Kirribilli Point tuyệt vời, Gibbes đã dựng lên, giữa năm 1842 và 1843, một ngôi nhà 1 tầng duyên dáng với mái hiên rộng và cửa ra vào Pháp thanh lịch. Gibbes đã thiết kế ngôi nhà mà ông gọi là "Wotonga" (hay "Woottonga"). Đá cho các bức tường của ngôi nhà đã được khai thác tại địa phương và gỗ cứng và gỗ tuyết tùng đến từ sân gỗ của George Coleson ở Phố George, Sydney. Gibbes đã tham gia James Hume, một nhà xây dựng nổi tiếng, người say mê kiến ​​trúc giáo hội, để giám sát việc xây dựng tòa nhà và chuồng ngựa. Tuy nhiên, Gibbes đã thuê thợ xây, thợ nề, thợ mộc, thợ ống nước và thợ sắt của riêng mình để làm việc trong dự án, trả tiền riêng cho từng người khi công việc tiến triển. Gibbes đã sử dụng máy cắt của Bộ phận Tùy chỉnh để đi lại và đi từ địa điểm xây dựng. Sau khi hoàn thành, dinh thự hình chữ L có mặt tiền đôi đơn giản nhưng đầy phong cách để tối đa hóa tầm nhìn bao quát, tráng lệ của tòa nhà trên khắp cảng Sydney. Những quan điểm này cho phép Gibbes giám sát lưu lượng vận chuyển trong và ngoài Cảng Darling và quan trọng hơn là Quay, nơi Nhà Hải quan Sydney tọa lạc.
Ngày nay, Wotonga tạo thành cốt lõi của ngôi nhà Admiralty và tầm nhìn toàn cảnh 180 độ, đông tây của tòa nhà thậm chí còn ngoạn mục hơn so với thời của Gibbes, do sự phát triển cao của CBD ở Sydney.
Từ Liên bang Úc vào năm 1901, Tòa nhà Chính phủ New South Wales ở Farm Cove đã được sử dụng làm nơi ở của Tổng thống. Năm 1912, Chính phủ New South Wales quyết định đưa tòa nhà vào mục đích công cộng một lần nữa, để lại Toàn quyền thời kỳ, Lord Denman , không có nhà ở Sydney.
Danh hiệu chính thức cho ngôi nhà Admiralty cuối cùng đã được chuyển từ Chính phủ Nhà nước sang Khối thịnh vượng chung bởi vương miện vào năm 1948, với điều kiện ngôi nhà chỉ được sử dụng làm nơi ở cho Toàn quyền.
Ngôi nhà Admiralty, căn cứ của nó và ngôi nhà Kirribilli thường mở cửa cho công chúng mỗi năm một lần, đôi khi vào mùa xuân khi các khu vườn ở trạng thái tốt nhất. Những lo ngại về an ninh đã gây ra việc hủy bỏ các đợt mở cửa từ năm 2001 đến 2005.
Ngôi nhà Admiralty là nơi ở chính thức của Toàn quyền Úc và có sức chứa các du khách nước ngoài quan trọng đến Sydney. Các gia đình Hoàng gia và các chức sắc khác, chẳng hạn như Tổng thống Hoa Kỳ và Đức Giáo Hoàng, được giải trí tại nhà Admiralty khi họ đang ở Sydney.

Đã cập nhật vào ngày 06/01/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar