Ngôi nhà Vaucluse (Vaucluse House)

0 reviews
Viết review
Ngôi nhà Vaucluse là một vùng đất thổ dân cũ, nơi cư trú, trang trại thuộc địa và đất nước thuộc địa và hiện là điểm thu hút khách du lịch, bảo tàng nhà ở và công viên công cộng nằm ở 69a đường Wentworth, trong khu đô thị của chính quyền địa phương Woollahra của New South Wales, Úc.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Trẻ em: 8 AUD Người lớn: 12 AUD

  • Địa chỉ: 69A Wentworth Rd, Vaucluse NSW 2030, Australia

Xây dựng mẫu vật hùng vĩ, tráng lệ này của phong cách Gothic Australiana, đặt giữa 10 ha vườn tươi tốt, bắt đầu vào năm 1805, nhưng ngôi nhà đã được sửa lại vào những năm 1860. Khí quyển, và được trang trí với những mảnh thời kỳ châu Âu tuyệt đẹp, ngôi nhà mang đến cho du khách cái nhìn hiếm hoi về cuộc sống thực dân ở Sydney thời kỳ đầu, như được sống bởi những người tốt. Lịch sử của Wentworths, người chiếm giữ nó, rất hấp dẫn và các hướng dẫn hữu ích cung cấp nền tảng tuyệt vời cho họ. Trong khuôn viên là một phòng trà phổ biến.
Ngôi nhà Vaucluse bị chiếm đóng từ năm 1827 đến 1862 bởi William Charles Wentworth, vợ Sarah và các con của họ. Con trai của một người mẹ bị kết án, Wentworth trở thành luật sư và đồng phạm với hiến pháp thuộc địa đầu tiên ở New South Wales. Tuy nhiên, khuynh hướng dân chủ của anh ta khiến anh ta bị tách biệt khỏi xã hội cao: anh ta giữ quan điểm ‘thái quá rằng các thuộc địa sinh ra ở Úc là bình đẳng của người Anh, và các quyền chính trị và pháp lý nên được mở rộng cho những người giải phóng (những người bị kết án). Wentworth cũng là một nhà thám hiểm gan dạ. Năm 1831, ông là một phần của chuyến thám hiểm châu Âu đầu tiên vượt qua dãy núi xanh. Bạn có thể nhìn thấy lăng mộ xa hoa của mình trên nhà nguyện gần đó.
Hoàn thành từ năm 1803 đến 1839 theo phong cách Phục hưng Gô tích , thiết kế của nó được quy cho William Charles Wentworth và được xây dựng bởi Sir Henry Browne Hayes và WC Wentworth. Khách sạn thuộc sở hữu của Tổ chức Lịch sử Nhà ở New South Wales , một cơ quan củaChính phủ New South Wales . Trang web đã được thêm vào Sổ đăng ký di sản bang New South Wales vào ngày 2 tháng 4 năm 1999.
Vaucluse House là một điền trang thế kỷ 19 với nhà ở, cánh bếp, chuồng ngựa và nhà ngoài, được bao quanh bởi 11 ha (28 mẫu Anh) của các khu vườn và khuôn viên chính thức nằm ở bờ biển phía đông nam của Port Jackson . [2] Ngôi nhà là một trong số ít những ngôi nhà thế kỷ 19 gần Cảng Sydney giữ lại một phần đáng kể của khung cảnh ban đầu.
Địa điểm này được liệt kê trên Sổ đăng ký di sản bang New South Wales vào ngày 2 tháng 4 năm 1999.

Đã cập nhật vào ngày 30/12/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar