Cửa hàng Campbell (Campbell’s Storehouses)

0 reviews
Viết review
Cửa hàng Campbell là chuỗi những nhà hàng và quán bar đẳng cấp thế giới được xếp hạng di sản, được đắm mình trong một khu ẩm thực bên bờ sông được phục hồi độc đáo của Cảng Sydney, nằm ở vị trí bình dị tại 7- 27 Circular Quay West ở khu vực nội thành Sydney của The Rocks ở Thành phố Sydney thuộc khu vực chính phủ của New South Wales.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí tham quan

  • Địa chỉ: 7-27 Circular Quay W, The Rocks NSW 2000, Australia

Cửa hàng Campbell là chuỗi những nhà hàng và quán bar đẳng cấp thế giới được xếp hạng di sản, được đắm mình trong một khu ẩm thực bên bờ sông được phục hồi độc đáo của Cảng Sydney, nằm ở vị trí bình dị tại 7- 27 Circular Quay West ở khu vực nội thành Sydney của The Rocks ở Thành phố Sydney thuộc khu vực chính phủ của New South Wales.
Được bao quanh bởi các biểu tượng nổi tiếng nhất của Sydney, nhà hát Opera Sydney, cầu cảng Sydney và có hàng ghế đầu cho các sự kiện bến cảng được thèm muốn nhất của Úc bao gồm NYE và Vivid.
Cửa hàng lịch sử của Campbell đã phát triển thành khu ẩm thực bến cảng ưu việt của Sydney. Ngồi trong một công ty quý, giữa Khách sạn Park Hyatt và Nhà ga hành khách nước ngoài, phía đông tây, đầu hồi, kiệt tác di sản ba tầng trải qua một nỗ lực khắc phục và phục hồi hàng triệu đô la vào năm 2018 để chuyển đổi tòa nhà có ý nghĩa lịch sử này thành một sáng tạo điểm đến ăn uống và giải trí.
Các toà nhà theo phong cách Gruzia Victoria trước đây từng là nhà kho và hàng hải kho ngoại quan . Nó được xây dựng từ năm 1850 đến 1861. Nó còn được gọi là toà nhà Metcalfe cũ; cửa hàng Campbell. Địa điểm thuộc sở hữu của Cơ quan quản lý bến cảng Sydney, một cơ quan của Chính phủ New South Wales. Nó đã được thêm vào Sổ đăng ký di sản bang New South Wales vào ngày 10 tháng 5 năm 2002.
Trong năm 2015, người mướn, công ty khách sạn tư nhân Tallawoladah Pty Ltd, đã nhận được sự chấp thuận để thực hiện $ 32 triệu trong tân trang với xếp hạng di sản được liệt kê phức tạp. Nhà hàng đầu tiên trong số các nhà hàng được quản lý cẩn thận- Six Head, đã mở cửa vào mùa thu 2019.
Địa điểm này bao gồm vùng đất ở phía bắc của khách sạn Park Hyatt, đến bức tường biển bến cảng ở phía đông, và về phía đông nam bao phủ vị trí của tòa nhà Campbell Stores ban đầu. Cửa hàng Metcalfe mới, trên trang web của khu vườn Campbell, là một trang web liên quan. Cửa hàng Campbell gồm mười một đầu hồi fronted, ba tầng cao kế hoạch hình chữ nhật vịnh. Các vịnh được định hướng gần như do đông tây và, khi được xây dựng, được xây dựng một phần trên vùng đất khai hoang và chỉ cách mép cầu cảng khoảng 20 mét (66 ft). Toàn bộ tòa nhà được định hướng gần như do bắc-nam. Vịnh cực bắc (Vịnh 11) có các vật liệu và cấu trúc khác nhau trong mười vịnh khác và là công trình cuối cùng được hoàn thành vào khoảng năm 1890. Nó tiếp giáp với chuỗi mười vịnh đồng nhất ở ngay phía nam. Các vịnh 1-10 có kích thước gần như giống hệt nhau, rộng 8,1m (27 ft) và dài 15,8m (52 ft). Các vịnh 1-10 có mặt trước liên tục ( mặt tiền phía đông) và phía sau (mặt tiền phía tây) với các lỗ ở cả hai. Tầng trệt trong tất cả các vịnh hiện là một tấm bê tông trong khi tầng 2 và tầng 3 là những tấm gỗ trên các thanh gỗ. Những mái nhà đơn giản được lợp bằng đá phiến có nắp chì và máng xối lót đồng. Các vịnh 1-10 là sa thạchxây dựng cả bên trong và bên ngoài đến đỉnh của cấp 2, với gạch ở trên, bao gồm cả đầu hồi. Năm vịnh đầu tiên được xây dựng được xây dựng vào năm 1851/52 và là các vịnh hiện tại 6-10. Thêm ba vịnh nữa, đó là các vịnh 3-5 hiện tại đã hoàn thành vào khoảng năm 1858 và ba vịnh cuối cùng đã hoàn thành vào năm 1860. Trong ba vịnh cuối cùng này, vịnh phía nam và cuối cùng được hoàn thành đã bị phá hủy vào năm 1958 đường cho nhà ga vận chuyển nước ngoài đầu tiên tại Thông tư Quay. Điều này đã để lại hai vịnh, hiện được gọi là Bays 1 và 2, và tám vịnh còn lại để tạo thành nhóm được gọi là Cửa hàng của Campbell. Tòa nhà được bước lên phía nam với độ cao khoảng 0,3 mét (1 ft 0 in) giữa Bays 1 và 2 và Bays 4 và 5, sự thay đổi về mức độ được thể hiện rõ nhất qua khóa học chuỗi ở cấp độ đầu hồi và khóa học ngưỡng thứ hai. Khi ban đầu hoàn thành tòa nhà chỉ cao 2 tầng.

Đã cập nhật vào ngày 06/01/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar