Quãng trường Taylor (Taylor Square)

0 reviews
Viết review
Quãng trường Taylor là một địa điểm ở Sydney, New South Wales, Úc. Quãng trường Taylor nằm bên cạnh một ngã ba đường lớn, nơi đường Oxford gặp đường Flinder. Quảng trường Taylor cũng nằm trên biên giới của vùng ngoại ô Darlinghurst và Surry Hills.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Darlinghurst NSW 2010, Australia

Quãng trường Taylor là một địa điểm ở Sydney, New South Wales, Úc. Quãng trường Taylor nằm bên cạnh một ngã ba đường lớn, nơi đường Oxford gặp đường Flinder. Quảng trường Taylor cũng nằm trên biên giới của vùng ngoại ô Darlinghurst và Surry Hills.
Bạn biết đó là một đêm khó khăn nếu bạn tỉnh dậy ở quảng trường Taylor- một khu vực lát đá được xác định mơ hồ, nằm giữa trung tâm đồng tính của đường Oxford. Lá cờ cầu vồng bay trên cao. Tòa án Hy Lạp Revival Darlinghurst nghiêm khắc (1842) theo dõi sự kiện đang diễn ra, không nghi ngờ gì nữa.
Gần tòa án là một nhà vệ sinh ngầm Edwardian đã được xếp hạng di sản (đã đóng cửa), trong khi ở phía bên Surry Hills, một đài phun nước lẻ tẻ bắn ra các máy chiếu ở những người đi đường không nghi ngờ.
Quảng trường nằm phía trên phần đường hầm của phần Nhà phân phối phía Đông của Đường 1 . Quảng trường được đặt theo tên của Sir Allen Taylor (1864- 1940), một thương gia gỗ, người đóng tàu và Thị trưởng thành phố Sydney- người chịu trách nhiệm cho việc mở rộng đường Oxford trong nhiệm kỳ của mình.
Khu vực trước đây bị ràng buộc bởi giao thông của ba con đường được biết đến phổ biến là "Đảo Gilligan" vì 3 cây cọ lớn đã từng chiếm giữ dải đất, nhưng sau đó đã bị xóa bỏ. Xây dựng Nhà phân phối phía Đông cũng đòi hỏi phải sắp xếp lại lưu lượng giao thông trong khu vực. Bạn không thể ghé thăm bằng phương tiện trực tiếp trên đường Oxford qua đường Bourke.
Nơi này còn có một trung tâm của cuộc sống về đêm của thành phố, đặc biệt là đối với cộng đồng LGBT . Nó có nhiều quán rượu, quán bar, câu lạc bộ đêm, nhà hàng, quán cà phê và cửa hàng.
Tòa án Darlinghurst là một tòa nhà bằng sa thạch hùng vĩ trên quảng trường Taylor. Nó được thiết kế bởi kiến ​​trúc sư Mortimer Lewis (1796- 1879) vào năm 1844 và có mặt tiền theo phong cách Phục Hưng Hy Lạp. Khối trung tâm được điều chỉnh từ thiết kế năm 1823 trong cuốn 'Người xây dựng thực tế mới' của Peter Nicholson.

Đã cập nhật vào ngày 02/01/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar