Trung tâm mua sắm Central Park (Central Park Mall)

1 reviews
Viết review
Trung tâm mua sắm Central Park là một dự án cải tạo đô thị hỗn hợp lớn ở Sydney, Úc nằm trên đường Broadway ở ngoại ô Chippendale. Sự phát triển tập trung vào một công viên công cộng mới nằm ngay gần đường Broadway rộng khoảng 6.500 m2.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí tham quan Tuỳ sự lựa chọn

  • Địa chỉ: 28 Broadway, Chippendale NSW 2008, Australia

Chiếm vị trí của một nhà máy bia cũ, khu dân cư và mua sắm lớn này là một cảnh tượng nổi bật. Ấn tượng nhất là tòa tháp có mái che thẳng đứng từng đoạt giải thưởng của Jean Nouvel, One Central Park. Nền tảng đúc hẫng cao ở trên đã được thiết kế để phản chiếu ánh sáng mặt trời lên cây xanh bên dưới. Các tầng thấp hơn có nhiều lựa chọn thực phẩm, rạp chiếu phim, cửa hàng, siêu thị và không gian trưng bày, trong khi khu vực đường Kensington và Spice Alley liền kề mang đến niềm vui ẩm thực hơn nữa. 2 tòa tháp căn hộ được thiết kế mới của Norman Foster, Duo, hoàn thành bức tranh phong cảnh hoàn mỹ nơi đây.
Ở phía đối diện, trường đại học Công nghệ Sydney (UTS) đã cạnh tranh chống lại sự quá tải kiến trúc này. Tìm cách bù đắp tòa tháp chính tàn bạo của nó, nó đã xây dựng Tòa nhà 10 nổi bật ngay đối diện Công viên Trung tâm và thêm một trường kinh doanh Frank Gehry cách đó vài con phố.
Dự án bao gồm tòa nhà cao tầng từng đoạt giải thưởng One Central Park , một khu chung cư nổi tiếng với những khu vườn treo thẳng đứng. Trong nhiều thập kỷ, phía nam của Broadway bị chi phối bởi một nhà máy bia. Các cơ sở đóng cửa vào những năm 2000 và trang web đã được đưa ra để bán. Frasers Property đã mua trang web từ Tập đoàn Fosters vào ngày 29 tháng 6 năm 2007.
Trung tâm mua sắm Central Park bao gồm 2 công viên. Ngoài công viên chính, một công viên bỏ túi được gọi là Công viên đường Balfour đã được tạo ra bằng cách đóng cửa một phần của Phố Balfour. Công viên cung cấp một kết nối giữa Công viên Trung tâm và phần còn lại của Chippendale. Nó mở cửa vào tháng 4 năm 2010. Công viên chính, được gọi là Chippendale Green, khai trương vào ngày 17 tháng 12 năm 2012.
Halo , một tác phẩm điêu khắc động học chạy bằng sức gió của Jennifer Turpin và Michaelie Crawford đã được lắp đặt tại Công viên Trung tâm vào năm 2012. Nó bao gồm một vòng xoay và nghiêng trên đỉnh cột để đáp lại gió.

Đã cập nhật vào ngày 30/12/2019
5
dựa trên 1 đánh giá
5
100%
1
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar