Khu khảo cổ The Big Dig (The Big Dig)

0 reviews
Viết review
Khu khảo cổ Cumberland Street là một địa điểm khảo cổ được xếp hạng di sản nằm ở số 106- 128 phố Cumberland ở khu vực nội thành ngoại ô Sydney của The Rocks thuộc thành phố Sydney thuộc chính quyền địa phương của New South Wales, Australia.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: 110 Cumberland St, Sydney NSW 2000, Australia

Khu khảo cổ Cumberland Street là một địa điểm khảo cổ được xếp hạng di sản nằm ở số 106 trừ128 Phố Cumberland ở khu vực nội thành ngoại ô Sydney của The Rocks thuộc thành phố Sydney thuộc chính quyền địa phương của New South Wales, Australia.
Trước khi dịch hạch bùng phát vào đầu thế kỷ 20 và những khu ổ chuột sau đó, khu vực này của Rocks là một dãy nhà được nối với nhau bởi những con đường nhỏ. Sau đó, nó đã trải qua nhiều thập kỷ được bao phủ bởi một bãi đậu xe, cho đến năm 1994 khi các nhà khảo cổ học bắt đầu một cuộc đào 15 năm, phát hiện ra những kho báu nhỏ trên đường đi. Màn hình mang lại những tàn tích cho cuộc sống.
Một số phát hiện từ địa điểm này có thể được nhìn thấy tại bảo tàng khám phá Rocks.
Trang web của địa điểm cũng rất đáng để bạn ghé thăm để biết thêm những thông tin cơ bản.
Địa điểm này bao gồm phần còn lại của nhà ở thời kỳ đầu bị kết án từ năm 1795, và một nhà trọ thanh niên hiện đại đã được xây dựng trên cao còn sót lại. Nó còn được gọi là Big Dig ; Sydney YHA ; Trung tâm giáo dục Big Dig. Khách sạn thuộc sở hữu của Property NSW , một cơ quan của Chính phủ New South Wales. Nó đã được thêm vào Sổ đăng ký di sản bang New South Wales vào ngày 17 tháng 12 năm 2010.
Những cư dân được biết đến sớm nhất là George Legg và Ann Armsden vào năm 1795. Gia đình Byrne tại chỗ vào năm 1805, lò mổ và khách sạn của George Cribb chiếm hơn một nửa địa điểm từ năm 1811. Phần lớn đoạn 74 được bán bởi William Murrell, Edward Sandwell và William Perks vào tháng 12 năm 1827. Địa điểm này được chia vào tháng 1 năm 1834. Nhiều người được phân bổ nhận được tài trợ. Địa điểm được nối lại vào năm 1900- 1902 và 30 tòa nhà bị phá hủy vào năm 1915. Công trình kỹ thuật ở đây được xây trong khoảng thời gian từ năm 1917- 1934.
Khu khảo cổ bao gồm các phần của 2 khối thành phố ban đầu được cấp vào những năm 1830 và 1840 như Phần 74 và 75 của thị trấn Sydney. Nghiên cứu lịch sử chỉ ra rằng địa điểm này đã bị người châu Âu chiếm đóng từ ít nhất là sớm nhất là vào khoảng 17,1795. Trong những năm 1790 và đầu thế kỷ XIX, nó đã trở thành một trọng tâm để giải quyết cho những người bị kết án và cựu tù nhân. Nó có một lịch sử phong phú tiếp theo đặc trưng bởi sự tăng cường tiến bộ của sự chiếm đóng trong thế kỷ XIX. Sau khi chính phủ nối lại và giải phóng mặt bằng quy mô lớn từ năm 1902 đến 1915, nơi này cũng đã được sử dụng cho các mục đích công nghiệp và công nghiệp nhẹ khác nhau. Nó vẫn chưa được phát triển kể từ những năm 1950, khi một tấm bê tông được đặt làm vỉa hè cho một kho xe buýt. Kể từ năm 1972, địa điểm này thuộc sở hữu của Cơ quan Tái phát triển vịnh Sydney và là người kế thừa của Cơ quan quản lý bến cảng Sydney. Địa điểm này đã được khai quật khảo cổ vào năm 1994.

Đã cập nhật vào ngày 02/01/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar