Công viên Parramatta (Parramatta Park)

0 reviews
Viết review
Công viên Parramatta là một công viên đô thị lớn và là di tích lịch sử ở Parramatta ở Tây Sydney, Úc. Nó được công nhận là một công viên công cộng vào năm 1858 trên trang web của Chính phủ Parramatta trước đây hơn 99,5 ha. Nó được công nhận là Công viên Quốc gia vào năm 1917.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Pitt St &, Macquarie St, Parramatta NSW 2150, Australia

Công viên ven sông rộng 85 ha này có một cảm giác dân chủ khi người dân địa phương xuống đó để chạy bộ, lạc lối trong mê cung, dã ngoại hoặc đi đến một buổi hòa nhạc hoặc sự kiện khác. Địa điểm của những nỗ lực thành công trong thế kỷ 18 để trồng lương thực cho thuộc địa mới, nó đã bị các thống đốc chiếm đoạt như một loại tài sản quốc gia trước khi được trao cho công chúng vào năm 1858. Những tàn dư lịch sử thuộc địa quan trọng của nó bao gồm Tòa nhà Chính phủ cũ, một trang trại bò sữa có từ năm 1813, một đài thiên văn đổ nát và một nhà tắm cũ thanh lịch.
Các chuyến tham quan sữa ($ 12) chạy hàng tháng và theo lịch hẹn; kiểm tra ngày bạn muốn ghé thăm trực tuyến.
Công viên là một phần lãnh thổ của người Darug, người gọi nó là Burramatta, và còn sót lại của Cumberland Plain Woodland. Nó có ý nghĩa lịch sử và khảo cổ và đã được sử dụng cho mục đích giải trí trong suốt thế kỷ 19 và 20. Phần còn lại của sự chiếm đóng của thổ dân có thể được nhìn thấy trong công viên và các hiện vật khác nhau của thời đại đã được lấy từ không gian xanh rộng lớn.
Năm 1860, việc mở rộng tuyến đường sắt Main Western đã chia đôi công viên và cần phải phá hủy chuồng ngựa của Thống đốc Macquarie. Năm 1913, một số công viên đã bị sát nhập để xây dựng trường trung học Parramatta . Năm 1981, 8 ha đã được chuyển đến Parramatta Stadium Trust.
Vào tháng 6 năm 1954, Hiệp hội bảo tồn đường sắt và xe điện hơi nước đã đặt một đoạn ngắn của đường ray xe lửa. Sau khi kho của nó bị phá hủy bởi một vụ hỏa hoạn vào tháng 6 năm 1993, đường ray đã được dỡ bỏ vào tháng 12 năm 1998.
Các công viên hiện tại có kích thước 85 ha, nằm trên sông Parramatta ở rìa phía tây của khu thương mại trung tâm Parramatta. Tòa nhà Chính phủ cũ cũng nằm trong công viên.
Công viên được quản lý bởi Parramatta Park Trust theo Đạo luật Ủy thác Parramatta Park 2001.

Đã cập nhật vào ngày 31/12/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar